Vượt gian khó đưa các anh về

Bước sang năm 2023, trên cơ sở nắm bắt thông tin từ các nhân chứng thực tế qua chiến đấu, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong đó khu vực Bình Độ 400 thuộc địa phận thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc là một điểm được quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này.

Bình Độ 400 là khu vực giáp biên giới, một địa danh có ý nghĩa lớn đối với các cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 52, Sư đoàn 337, đặc biệt là đối với CCB Nguyễn Công Khiêu, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 52, Sư đoàn 337. Ông đã trực tiếp chỉ huy và cùng đồng đội bám trụ, chiến đấu kiên cường tại mảnh đất này để bảo vệ vững chắc khu vực biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Ông Khiêu chia sẻ: “Mảnh đất này rất quen thuộc với chúng tôi. Vào ngày 10/5/1981, chúng tôi đã tổ chức tấn công lên Bình Độ 400 để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng đội của tôi đã hy sinh ở mảnh đất này”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh di chuyển phần hài cốt các liệt sĩ từ khu vực Bình Độ 400 về nghĩa trang địa phương

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh di chuyển phần hài cốt các liệt sĩ từ khu vực Bình Độ 400 về nghĩa trang địa phương

Để thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thuận lợi, Bộ CHQS tỉnh – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tham mưu cho tỉnh tiến hành công tác rà phá mìn, vật liệu nổ còn tồn sót sau chiến tranh tại khu vực này.

Để đến được địa điểm thi công, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh phải đi bộ băng rừng hơn 2,5 km. Bước vào thực hiện công tác rà phá, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 17, Bộ CHQS tỉnh phải cẩn thận dò tìm trên từng mét vuông đất, vì chỉ một sơ suất nhỏ có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.

Đại úy Triệu Văn Chung, Phó Đại đội trưởng Đại đội Công binh 17 là người trực tiếp chỉ huy và tham gia dò gỡ mìn, vật liệu nổ tại khu vực Bình Độ 400 cho biết: “Tại vị trí khu vực thi công mật độ tín hiệu phát ra dày đặc. Chúng tôi cho rằng còn rất nhiều mìn, vật liệu nổ sót lại trong lòng đất ở khu vực này. Tuy rất nguy hiểm nhưng với tinh thần, trách nhiệm, chúng tôi quyết tâm xử lý sạch sẽ tín hiệu, bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.

Với sự quyết tâm cao độ, chiến sĩ công binh Bộ CHQS tỉnh đã làm sạch bề mặt hơn 1.000 m2 khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu được 4 kg thuốc nổ TNT, 11 quả đạn cối, 6 quả đạn B41, 7 quả mìn POMZ-2, 9 quả lựu đạn, 1 súng AK, 1.500 viên đạn nhọn và nhiều loại vật liệu nổ khác. Qua đó, tạo khu vực an toàn để lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tìm kiếm kéo dài hơn nửa tháng, với thời tiết thất thường, địa hình đồi núi dốc, lực lượng tìm kiếm, quy tập phải ăn, nghỉ trưa ngay tại địa điểm thi công và liên tục tiến hành đào xới trên từng mét đất. Đào đến đâu, lực lượng công binh dò mìn đến đó để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm.

Những nỗ lực, cố gắng đó đã được đền đáp bằng việc tìm được 5 phần hài cốt và di vật của các liệt sĩ. Ngay sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập, Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao 5 phần hài cốt và di vật của các liệt sĩ cho huyện Cao Lộc. Đồng thời, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang địa phương một cách trang trọng, đúng nghi thức.

Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết “Kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bình độ 400 là một thành quả lớn đầu tiên trong năm 2023 đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh. Thời gian tới, mặc dù nguồn thông tin rất khó khăn, địa hình thay đổi, nhưng chúng tôi quyết tâm làm hết sức mình, khắc phục mọi khó khăn để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất”.

Theo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, kể từ khi triển khai Đề án 1237 về “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” vào năm 2013, đến nay, cả tỉnh đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 54 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh và tiến hành bàn giao cho các địa phương. Đây là một hoạt động, một nhiệm vụ quan trọng, thiết thực, đã và đang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Qua đó góp phần đưa các liệt sĩ về với đồng đội và người thân nơi quê nhà.

DƯƠNG NGUYÊN (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/587083-vuot-gian-kho-dua-cac-anh-ve.html