Vui hội đua ghe làng Tỉnh Thủy

Sáng nay 16/2 (mùng 7 tháng Giêng), hàng trăm người dân ở xóm Đình (thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) nô nức đến bờ sông Trường Giang để chứng kiến giải đua ghe truyền thống mừng lễ khánh hạ.

Các đội ghe sẵn sàng vào chặng đua ngay sau khi ban tổ chức đánh trống khai hội. Ảnh: A.N

Ông Nguyễn Như Khiết - Trưởng ban tổ chức lễ hội làng Tỉnh Thủy cho biết, năm nay có 5 đội ghe đoàn kết tham dự giải đua truyền thống. Ngoài các đội trong thôn, có 2 đội đến từ thôn lân cận tham gia tranh tài ở các nội dung giải hòa bình (tương ứng cự ly 4.500m) và giải chính thức (tương ứng 7.500m).

"Với người làng Tỉnh Thủy, lễ khánh hạ được xem là hoạt động truyền thống lâu đời, báo hiệu thời điểm kết thúc vui xuân, kêu gọi bà con chuẩn bị ra đồng, vươn khơi bám biển để làm ăn kiếm sống" - ông Khiết cho biết thêm.

Rất đông cổ động viên đến bờ sông Trường Giang để cổ vũ các đội đua ghe truyền thống. Ảnh: A.N

Là người con của làng Tỉnh Thủy và cũng là nhà tài trợ chính cho giải đua ghe năm nay, anh Nguyễn Văn Bảy - chủ cơ sở kinh doanh Bảy Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) có mặt từ rất sớm, cùng người dân Tỉnh Thủy xuống tận bờ sông Trường Giang để cổ vũ cho các trai làng tranh tài đua ghe, thể hiện sức mạnh đặc trưng của vùng sông nước.

Theo anh Bảy, năm 2014, lễ khánh hạ của làng Tỉnh Thủy được UBND TP.Tam Kỳ công nhận quy ước không gian văn hóa mang tính nhân văn, quy tụ và thu hút mọi tầng lớp nhân dân. "Thông qua lễ hội này, nhằm ôn lại nét đẹp truyền thống, cùng nhau đoàn kết và nỗ lực vươn khơi bám biển, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp" - anh Bảy chia sẻ.

Các đội tranh tài nội dung giải đua hòa bình. Ảnh: A.N

Kết thúc giải đua ghe truyền thống, các vị cao niên của làng cùng về đình làng Tỉnh Thủy để cúng thần linh, ông bà và hạ cây nêu, cầu mong một năm mới bình an, có những chuyến ra khơi bội thu, an toàn.

Một nữ cổ động viên hào hứng theo từng đợt đua ghe. Ảnh: A.N

Các đội bước vào chặng đua chính thức. Ảnh: A.N

Quyết liệt trên từng chặng đua. Ảnh: A.N

Các cổ động viên nhiệt tình, mang cả băng rôn, xoong nồi để cổ vũ. Ảnh: A.N

Tiếp sức cho các đội đua. Ảnh: A.N

Một nhóm cổ động viên mang trống và ảnh Bác Hồ khuấy động giải đua ghe của làng. Ảnh: A.N

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn tham gia bảo đảm an toàn cho giải đua ghe làng Tỉnh Thủy. Ảnh: A.N

Giây phút hồi hộp ngóng kết quả cuộc đua. Ảnh: A.N

Người dân làng biển dõi theo từng chặng đua. Ảnh: A.N

Sau thời gian cổ vũ, một người phụ nữ tiếp nước lấy lại sức. Ảnh: A.N

Hai cha con cùng xuống thuyền cổ vũ. Ảnh: A.N

Bằng tinh thần đồng đội, đội ghe thôn Hòa Thượng giành chiến thắng nội dung giải chính. Ảnh: A.N

Một người phụ nữ vui mừng khi biết tin đội nhà giành chiến thắng. Ảnh: A.N

Đại diện nhà tài trợ chính tặng hoa chúc mừng đội giành chiến thắng nội dung giải hòa bình. Ảnh: A.N

Ông Nguyễn Như Khiết - Trưởng ban tổ chức giải đua ghe làng Tỉnh Thủy trao cúp và cờ cho đội đoạt giải nhất. Ảnh: A.N

Niềm vui của các đội tham gia giải đua ghe truyền thống. Ảnh: A.N

[VIDEO] - Sôi nổi hội đua ghe truyền thống làng Tỉnh Thủy:

Một người phụ nữ vui mừng khi biết tin đội nhà giành chiến thắng. Ảnh: A.N

ALĂNG NGƯỚC

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/vui-hoi-dua-ghe-lang-tinh-thuy-3129976.html