Vừa khắc phục thiệt hại vừa ứng phó với bão số 15

Trong đợt mưa, lũ vừa qua, tỉnh Lâm Đồng có nhiều công trình giao thông bị sạt lở, 2.784 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa, trong đó có 76 căn nhà đổ sập và bị lũ cuốn trôi, 4.457 ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng, hơn 9.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng và 5 người chết.

Mưa, lũ còn gây sạt lở, ngập lụt trên 180 điểm thuộc các tuyến giao thông nội tỉnh, trong đó nhiều vị trí sạt lở quy mô lớn như: đèo Prenn, đèo Mimosa, quốc lộ 27C… khiến giao thông huyết mạch bị gián đoạn kéo dài. Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương và các địa phương, tỉnh Lâm Đồng đã ưu tiên hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, đồng thời sửa chữa, phục hồi hệ thống hạ tầng giao thông thiết yếu huyết mạch.

Tỉnh Lâm Đồng còn chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, theo dõi, chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh vận hành điều tiết nước đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình, giảm ngập lụt vùng hạ du.

Mưa lũ vừa đi qua được vài ngày, trên Biển Đông lại xuất hiện bão số 15. Ngày 24/11, một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của Phi-líp-pin, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h, dự kiến đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, hướng về khu vực miền Trung, nơi đang bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ trong những ngày qua và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã yêu cầu các xã, phường đặc khu Phú Quý khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm tập trung khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống Nhân dân sau đợt mưa, lũ vừa qua, đồng thời chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo có thể xảy ra. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

Thông báo kịp thời cho người dân, đặc biệt là thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, hồ, đập biết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là tại những khu vực đã xảy ra tình trạng mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở trong những ngày vừa qua.

Tổ chức rà soát các công trình hồ, đập do địa phương và các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác trên địa bàn để có phương án bảo đảm an toàn hồ, đập phù hợp với diễn biến mưa, lũ, chú trọng công tác vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia ứng cứu.

UBND tỉnh còn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết, trực ban 24/24h, kịp thời thông tin, cảnh báo đến Nhân dân. Rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, tổ chức di dời dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm ‘‘4 tại chỗ’’ để ứng cứu, khắc phục sự cố kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, quản lý, giám sát chặt chẽ các phương tiện thủy nội địa, không cho phép tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa rời cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và khu vực quản lý khi không đủ điều kiện an toàn hàng hải…

Đối với các chủ hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình ATNĐ, thông tin diễn biến thời tiết, mưa, lũ của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn và chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền để triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình, dung tích phòng lũ tại các công trình thủy lợi, thủy điện, đặc biệt tại các hồ chứa đã tích đầy nước, hồ chứa xung yếu và các hồ chứa đang thi công sửa chữa, nâng cấp…

Phan Liên .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/vua-khac-phuc-thiet-hai-vua-ung-pho-voi-bao-so-15-405214.html