Vừa bị tước đăng cai U20 World Cup, bóng đá Indonesia lại vướng bạo loạn sân cỏ

Vụ bạo loạn trong trận đấu giữa PSIS Semarang và PSS Sleman tại giải VĐQG Indonesia xảy ra chỉ vài ngày sau khi Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup 2023.

Theo tờ Jakarta Post, bạo loạn đã xảy ra trong trận đấu giữa PSIS Semarang và PSS Sleman tại giải VĐQG Indonesia. Cuộc đọ sức trên sân Jatidiri vào tối 2/4 bị gián đoạn, sau khi các CĐV quá khích xô xát trên khán đài và buộc nhiều người phải chạy xuống sân.

Tình trạng hỗn loạn cũng xảy ra ở bên ngoài sân vận động, khi nhiều CĐV không có vé tìm cách phá cửa và trèo vào trong khán đài. Thậm chí đám đông mất kiểm soát còn ném đá vào hàng rào an ninh tại sân Jatidiri.

Khung cảnh hỗn loạn trên sân Jatidiri. (Ảnh: Okezone)

Nhân viên y tế băng bó cho người bị thương trong vụ bạo loạn tại sân Jatidiri. (Ảnh: Tribunnews)

Tuy nhiên, sự cố trên sân Jatidiri không khiến trận đấu bị hủy bỏ. Lực lượng an ninh vẫn kịp vãn hồi trật tự để 2 đội trở lại thi đấu. Chung cuộc, đội chủ nhà PSIS Semarang đã giành chiến thắng 5-2 trước các vị khách PSS Sleman.

Vụ bạo loạn trên sân Jatidiri xảy ra chỉ ít ngày sau khi bóng đá Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup 2023. Nguyên nhân khiến FIFA ra quyết định này là do chính quyền tỉnh Bali đã cấm đại diện của U20 Israel tham dự lễ bốc thăm.

Trong quá khứ, bóng đá Indonesia từng nhiều lần vướng vào thảm kịch vì bạo loạn sân cỏ. Đặc biệt, vụ bạo loạn loạn trên sân Kanjuruhan khiến hơn 120 người thiệt mạng hồi tháng 10/2022./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/vua-bi-tuoc-dang-cai-u20-world-cup-bong-da-indonesia-lai-vuong-bao-loan-san-co-post1011554.vov