Các số liệu thống kê tình hình kinh tế quý I/2020 cho thấy nền kinh tế nước ta vẫn đang đứng vững trước những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, để tiếp tục trụ vững và lấy lại được đà tăng trưởng ngay sau khi khống chế và dập tắt dịch bệnh này theo mục tiêu đặt ra của Chính phủ đòi hỏi cần có các quyết sách mạnh mẽ, giải pháp hỗ trợ kịp thời của Nhà nước để doanh nghiệp tồn tại, cầm cự vượt qua khó khăn, từ đó có cơ hội để nền kinh tế bật lên sau đại dịch.
Diễn biến còn phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 cho thấy cuộc chiến này còn cam go và kéo dài. Vì thế, bên cạnh nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là phòng chống dịch, chúng ta có nhiệm vụ cũng rất cấp bách, quan trọng là dần khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội.
Ngay từ những ngày đầu chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị, định hướng của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, cả hệ thống chính trị thành phố Hải Phòng đã vào cuộc quyết liệt, có nhiều cách làm sáng tạo, có kỷ luật chặt chẽ, quản trị dịch tễ một cách khoa học đem lại hiệu quả cao.
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng nên chuyển trạng thái cách ly xã hội sang giãn cách xã hội sau ngày 15/4. Điều đó có thể giúp phục hồi nền kinh tế, duy trì sản xuất, kinh doanh.
Cộng đồng doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn trong quý I-2020 do dịch Covid-19, trong khi nhiều bất ổn, thách thức vẫn đang ở phía trước. Doanh nghiệp đang cần chia sẻ, hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả. Đó là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Báo Hànôịmới với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc.
Chủ tịch VCCI cho rằng trong thời kỳ phục hồi cũng cần tính đến việc 'sống chung với dịch' bằng cách kinh doanh an toàn, hướng tới duy trì nền kinh tế, bảo đảm công ăn việc làm.
Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mà Chính phủ đã ban hành và chuẩn bị ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng, ở giai đoạn hiện nay, là phù hợp cả về mức độ bao phủ và liều lượng, theo nhận định của đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn phải chuẩn bị một tâm thế 'sống chung với dịch bệnh', thực hiện 'kinh doanh an toàn'.
Ngày mai, 10/4, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương để thảo luận thêm về các giải pháp, nhiệm vụ cho 4 nội dung lớn ứng phó tổng thể, toàn diện với những tác động từ dịch COVID-19 tới các mặt của đời sống xã hội.
Ảnh hưởng của dịch bệnh tới nền kinh tế sẽ còn kéo dài và không thể khắc phục được ngay khi dịch bệnh kết thúc. Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đưa ra các giải pháp cho cuộc chiến kinh tế từ góc độ tài chính, tiền tệ.
Khảo sát của VCCI cho thấy 30% doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động được không quá 3 tháng, 50% chỉ trụ được nửa năm trong bối cảnh chịu ảnh hưởng dịch bệnh.
Đại dịch COVID-19 đã khiến 35.000 DN trên cả nước rời khỏi thị trường trong 3 tháng đầu năm 2020 và đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Nếu tình hình dịch tiếp tục phức tạp, gần 30% số DN chỉ có thể duy trì hoạt động được không quá 3 tháng, 50% DN chỉ trụ được nửa năm.