Vụ sập lan can trường học: Trường đã xây 20 năm, xuống cấp trầm trọng

Một ngày sau khi xảy ra sự việc sập lan can tại Trường tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh khiến 13 học sinh nhập viện, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều phụ huynh cho biết, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp trầm trọng, cứ mưa là dột, nước ngập đến đầu gối, đã nhiều lần kiến nghị nhưng không thấy có biện pháp khắc phục.

Trường tiểu học Văn Môn đóng kín cổng không tiếp phóng viên vào chiều ngày 12/12. Ảnh: N.H

Một ngày sau khi xảy ra sự cố sập lan can, nhiều người dân vẫn tụ tập trước cổng trường để ngóng thông tin. Ông Trương Đức Hiển kể, ông có cháu là Trương Đức Phát học sinh lớp 5C nằm trong số học sinh bị nạn. Khi hay tin, các cháu đã được đưa lên bệnh viện nên cả gia đình hốt hoảng vì không ai nghĩ sự việc này lại có thể xảy ra ở nơi tưởng chừng như an toàn nhất.

Ông Hiển cho biết, bước đầu, cháu được bác sĩ xác định là gãy tay đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ngấn nước mắt, ông nói: “Từ hôm qua đến giờ, bố mẹ cháu đến viện, còn ông cả đêm không ngủ được, sáng ra ông đến trường để ngóng tin các cháu khác”.

Anh Nguyễn Văn Nghi có con là một trong 13 học sinh gặp nạn, hôm nay dừng hết tất cả công việc để ở nhà chăm con. Anh kể, chiều qua lúc đang ở gần nhà thì nhận được điện thoại của một giáo viên trong trường báo, con ngã từ tầng 2 xuống đất. “Tôi bàng hoàng đi không vững, phải nhờ người chở ra trạm y tế xã, vừa đi vừa nghĩ đến điều xấu nhất. Đến nơi thấy các cháu nằm la liệt, có nhiều cháu bị nặng, may mắn con mình bị nhẹ nhất”, anh nói.

Nguyễn Đại Lộc, một trong những HS bị tai nạn sập lan can đang được bố chăm sóc tại nhà. Ảnh: N.H

“Trường cũ, cứ trời mưa là dột, nước ngập đến đầu gối, khi đón con chúng tôi phải xắn quần cõng con qua. Sự việc được phụ huynh kiến nghị nhiều lần với Ban Giám hiệu nhà trường nhưng vẫn không thấy có sự thay đổi gì”, anh Nghi cho biết. Sau sự cố này, anh Nghi mong muốn chính quyền tu sửa, xây mới trường học để phụ huynh an tâm khi cho con tới trường.

Nằm trên giường, gương mặt vẫn chưa hết sự sợ hãi, mệt mỏi, Nguyễn Đại Lộc, con trai anh Nghi thều thào kể lại sự việc: Bình thường, cháu và các bạn vẫn thường nô đùa ở ban công ở tầng 2. Nhưng hôm qua, trước giờ học, đang chơi đùa với các bạn thì lan can bất ngờ sụp xuống, cháu bị ngất đi, khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. “Cháu đi lại vẫn tập tễnh, không đau nhiều như hôm qua nhưng nghĩ lại vẫn thấy rất sợ hãi”, Lộc nói.

Chủ quan, không tu sửa

Chiều ngày 12/12, khi phóng viên có mặt trước cửa Trường tiểu học Văn Môn, nhiều phụ huynh vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ. Một phụ huynh nói: “Trường xuống cấp lâu rồi, cơ sở vật chất rất kém, cứ mưa là nước ngập đến đầu gối, học sinh phải lội nước ướt hết quần áo, sách vở. Phòng học cũng bong tróc, hoen ố”. Cũng theo phụ huynh của trường, không phải trường không biết sự việc, phụ huynh đã nhiều lần kiến nghị phải tu sửa trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng không thấy có phản hồi cho đến ngày sự việc đáng tiếc xảy ra.

Đáng tiếc, khi phóng viên muốn vào gặp lãnh đạo trường để tìm hiểu rõ nguyên nhân, Ban giám hiệu trường này đã chỉ đạo bảo vệ đóng cửa, không tiếp nhà báo.

Ông Nguyễn Hoàng Gia, Phó chủ tịch UBND xã Văn Môn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, UBND xã cùng nhà trường đã đưa ngay học sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và bệnh viện tỉnh, đến nay một số cháu đã được ra viện.

Ông Gia cho biết, trước khi xảy ra sự cố, trường cũng đã gia cố những nơi có nguy cơ, tuy nhiên chỗ xảy ra sự việc không có biểu hiện rạn nứt nên không biết để gia cố. “Hiện tại, cấp trên chỉ đạo cho học sinh các lớp gần lan can bị sập nghỉ học để trường khắc phục sự cố”, ông Gia nói.

Cũng theo ông Gia, Trường tiểu học Văn Môn được xây dựng những năm 1995 -1996, chủ yếu là dãy các phòng học cấp 4 bằng mái tôn, trần nhựa, đến nay qua hơn 20 năm sử dụng một số chỗ đã xuống cấp. Ban đầu, cơ sở vật chất là của trường THCS sau này mở rộng xây dựng, dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học nơi xảy ra sự cố được giao lại cho trường tiểu học. Hiện chính quyền đang có dự án xây dựng trường mới, dự kiến năm 2018 sẽ xây xong.

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, sự việc đang được cơ quan chức năng xử lý và sở không muốn có ý kiến trong lúc này.

Nguyễn Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/vu-sap-lan-can-truong-hoc-truong-da-xay-20-nam-xuong-cap-tram-trong-1219125.tpo