Vũ Quang quyên góp gần 100 triệu đồng ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất

Sự chung tay ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vũ Quang sẽ góp phần triển khai có hiệu quả các hoạt động vận động trợ giúp nhân đạo, thể hiện sự sẻ chia của người dân Việt Nam với người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, huyện Vũ Quang đã huy động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quyên góp để ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa động đất. Qua 3 ngày phát động (từ ngày 3 - 5/4), các cơ quan, đơn vị đã quyên góp ủng hộ được gần 100 triệu đồng.

Số tiền này sẽ được huyện Vũ Quang chuyển về Hội Chữ thập đỏ tỉnh để thông qua các tổ chức trao hỗ trợ, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất.

Lễ phát động quyên góp ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy truyền thống nhân ái, tình thương yêu con người, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam với quốc tế.

Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria diễn ra vào ngày 6/2/2023 với cường độ 7,8 richter. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá đây là “thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất” trong vòng 100 năm qua tại châu Âu.

Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 44.000 người dân Thổ Nhĩ Kỳ và gần 6.000 người dân Syria; hơn 87.000 người tại 2 quốc gia này bị thương.

Không chỉ thiệt hại về người, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria còn để lại những hệ quả từ kinh tế đến nguy cơ về dịch bệnh và thảm họa y tế. Hiện nay, cả thế giới đang chung tay hỗ trợ, ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất.

Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/vu-quang-quyen-gop-gan-100-trieu-dong-ung-ho-nguoi-dan-tho-nhi-ky-va-syria-khac-phuc-hau-qua-dong-dat/246705.htm