Vụ Phúc Sơn: Lời khai về khoản tiền tỷ mua đất cho 'người nhà lãnh đạo cấp trên'
Cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) bị cáo buộc phạm tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Kết quả điều tra xác định ông này nhận hơn 75 tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

"Hậu Pháo" hối lộ hơn 132 tỷ đồng
Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, cùng các đơn vị liên quan.
Trong đó, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Theo kết luận điều tra, Hậu "Pháo", bị cáo buộc đưa hối lộ cho cựu lãnh đạo một số địa phương với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng (72,5 tỷ đồng và 2,6 triệu USD). Cụ thể:
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đưa hối lộ cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan 25 tỷ đồng và 1 triệu USD.
Cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận hối lộ 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD từ Hậu.

Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.
Ông Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng nhận hối lộ 400 triệu đồng và 20.000 USD.
Hậu đưa 3 tỷ đồng và 20.000 USD cho ông Nguyễn Văn Khước - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc, nhận của Hậu 1,5 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đưa 100 triệu đồng và 20.000 USD cho Chu Quốc Hải, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cựu thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc.
Tại Quảng Ngãi, Hậu đưa hối lộ 22,6 tỷ và 240.000 USD cho ông Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
Với cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, kết luận điều tra thể hiện Hậu đưa hối lộ 6 tỷ và 20.000 USD cho cựu Chủ tịch tỉnh Cao Khoa.
Kết luận điều tra cáo buộc Hậu "Pháo" còn đưa hối lộ cho các bị can khác...
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã thu giữ tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu và các bị can, đối tượng liên quan.
Trong đó, nhà chức trách kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản, sổ tiết kiệm liên quan đến Hậu "Pháo", các bị can; thu giữ 41.54 tỷ đồng, 534 lượng vàng SJC, 1.116 triệu USD.
Các bị can, đối tượng liên quan đến nay đã nộp 118,9 tỷ đồng và 900.000 USD tiền khắc phục hậu quả.
Hậu "Pháo" chi tiền tỷ mua đất cho "người nhà lãnh đạo cấp trên"
Hồ sơ vụ án xác định, ông Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nhận 75,6 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Văn Hậu.
Theo kết luận điều tra, năm 2017, lãnh đạo cấp trên thăm và làm việc với Huyện ủy Mang Thít, có Hậu và ông Hoành cùng tham gia.
Tại buổi gặp mặt, Hậu đề nghị hỗ trợ kinh phí để giúp địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội trong khi ngân sách chưa đáp ứng.
Có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên nên Hoành được Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất chọn làm đầu mối thực hiện.

Bị can Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít. Ảnh: Bộ Công an.
Trong thời gian từ 2017 đến 2024, Hoành đã nhiều lần đề nghị và được Hậu chi tổng số tiền 75,6 tỷ đồng (27 lần chuyển khoản tổng số hơn 69 tỷ đồng vào tài khoản của Đặng Trung Hoành; 2 lần Hậu đưa trực tiếp cho Huyện ủy Mang Thít 6,5 tỷ đồng).
Cơ quan điều tra xác định, bị can Hoành đã nhận hơn 69 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn, để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và chi tiêu theo yêu cầu của Hậu.
Trong số này, Hoành đã chi hơn 58,5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội và các hoạt động chung của Huyện ủy Mang Thít; 1,2 tỷ đồng theo yêu cầu của Hậu và 8,5 tỷ đồng để mua đất cho "người nhà lãnh đạo cấp trên".
Theo kết luận điều tra, Hoành còn gợi ý và được Hậu chi 700 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân. Đổi lại, Hoành báo cáo với lãnh đạo cấp trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hậu trong hoạt động kinh doanh.
Ngoài ra, Hoành được xác định đã đề nghị và nhận lại 110 triệu đồng khi thực hiện giao dịch mua đất từ người dân để "biếu" lãnh đạo.
Cơ quan chức năng cáo buộc, việc thống nhất tài trợ giữa Hậu và Huyện ủy Mang Thít không qua tổ chức chính thống mà giao Hoành làm đầu mối tiếp nhận, quản lý và chi tiêu nguồn tiền nhằm tránh các thủ tục hành chính, quyết toán theo quy định.
Hành vi của cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít bị cáo buộc phạm tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.