Vụ nổ tại gara ô tô: 2 người bị thương phải cắt bỏ một phần tay, chân

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô vừa qua, trong số 4 người bị thương (3 trẻ em và 1 người lớn) có 2 người phải cắt bỏ một phần tay, chân. Đến nay, sau gần 2 ngày điều trị, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Đại diện MTTQ huyện Quỳnh Lưu thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ nổ gara ô tô.

Liên quan đến sức khỏe các nạn nhân sau khi xảy ra vụ việc, hai cháu H.T.A.Đ (10 tuổi) và H.T.K.V (8 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu, điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

Đây là hai trong số 3 người con của anh H.T.N (43 tuổi) gặp nạn khi đạp xe vào gara nhờ bơm xe đúng thời điểm xảy ra vụ nổ. Cháu bé còn lại là H.T.N (14 tuổi) bị thương nhẹ hơn, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quang Thành (huyện Quỳnh Lưu).

Vụ nổ tại gara ô tô vừa qua đã khiến người dân nơi đây bàng hoàng và cũng là lời cảnh tỉnh khi cưa cắt các vật liệu chưa rõ nguồn gốc.

Đối với bé H.T.K.V (8 tuổi) do bị sốc mất máu, đa chấn thương phức tạp vùng tứ chi và đầu mặt. Do đó, bé được các bác sĩ điều trị hồi sức tích cực đặt ống nội khí quản, an thần thở máy; hút đờm qua nội khí quản… Do vết thương nặng, các bác sĩ đã phải tiến hành cắt cẳng tay phải, cắt ngón tay dập nát và lấy dị vật ở gối trái của bé H.T.K.V. Hiện tại, bé H.T.A.Đ và bé H.T.K.V đã được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - ngoại khoa Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Vụ nổ đã khiến 2 trong số 4 người bị thương phải cắt bỏ một phần chân tay.

Trường hợp anh Nguyễn Duy Kỳ (38 tuổi, trú xã Quỳnh Tân) với tình trạng sốc, mất nhiều máu, 2 chân bị dập nát. Trong đó một cẳng chân gần đứt lìa đang được điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Do một chân của nạn nhân Kỳ bị dập nát hoàn toàn nên các bác sĩ phải cắt cụt cẳng chân.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 16h30' chiều 2/4, một vụ nổ xảy ra tại gara ô tô của anh Lê Tiến Hiển.

Vụ nổ còn làm một số nhà dân sát gara bị hư hỏng.

Vụ nổ đã khiến anh Lê Tiến Hiển, Nguyễn Duy Nhật (SN 1993, trú xóm 9, xã Quỳnh Tân) tử vong. 4 người khác bị thương gồm: Anh Nguyễn Duy Kỳ (38 tuổi) và 3 cháu nhỏ gồm HT.N (14 tuổi), H.T.A.Đ (10 tuổi) và H.T.K.V (8 tuổi).

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng này.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-no-tai-gara-o-to-2-nguoi-bi-thuong-phai-cat-bo-mot-phan-tay-chan-5714082.html