Vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc: Tòa án Ba Lan bác bỏ yêu cầu dẫn độ một nghi phạm Ukraine, ra lệnh trả tự do, tuyên bố 'khép án'

Ngày 17/10, một tòa án Ba Lan đã bác yêu cầu dẫn độ sang Đức đối với một công dân Ukraine bị nghi có liên quan vụ tấn công năm 2022 nhằm vào các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc, đồng thời ra lệnh trả tự do cho người này.

Các sĩ quan cảnh sát hộ tống Volodymyr Zhuravlov (giữa) rời khỏi phòng xử án tại Tòa án khu vực Warsaw vào ngày 17/10. (Nguồn: Getty Images)

Các sĩ quan cảnh sát hộ tống Volodymyr Zhuravlov (giữa) rời khỏi phòng xử án tại Tòa án khu vực Warsaw vào ngày 17/10. (Nguồn: Getty Images)

Theo kênh PBS News, nghi phạm Volodymyr Zhuravlov, 46 tuổi, bị bắt gần thủ đô Warsaw, Ba Lan, hôm 30/9 theo lệnh truy nã của Đức. Các công tố viên Đức mô tả ông là một thợ lặn chuyên nghiệp, cáo buộc ông thuộc một nhóm đã đặt thuốc nổ vào các đường ống gần đảo Bornholm (Đan Mạch) cách đây ba năm. Tòa án quận Warsaw đã bác yêu cầu dẫn độ và ra lệnh phóng thích ngay lập tức cho Zhuravlov.

Luật sư Tymoteusz Paprocki của ông Zhuravlov nói trước phiên tòa rằng: “Thân chủ của tôi phủ nhận mọi cáo buộc, ông không phạm bất kỳ tội nào chống lại Đức và không hiểu vì sao lại bị cáo buộc".

Trong phán quyết, Thẩm phán Dariusz Lubowski cho rằng, vụ tấn công đường ống nên được hiểu như một hành động quân sự trong một “cuộc chiến chính nghĩa”, do đó không thể quy trách nhiệm hình sự cho cá nhân.

Ông cũng đặt nghi vấn về thẩm quyền xét xử của Đức, với lý do các vụ nổ xảy ra trên vùng biển quốc tế.

Theo các công tố viên Ba Lan, Zhuravlov sinh sống cùng vợ con tại Ba Lan vào thời điểm bị bắt. Vợ ông khẳng định chồng mình vô tội và họ ở cùng nhau tại Ba Lan khi các đường ống bị phá hủy. Ông là một trong hai công dân Ukraine mà giới chức tư pháp Đức tìm cách dẫn độ trong vụ án này.

Một nghi phạm khác - bị cho là một trong những người điều phối vụ tấn công - bị bắt ở Italy hồi tháng 8. Tuy nhiên, trong tuần này, Tòa án tối cao Italy đã hủy quyết định dẫn độ của tòa cấp dưới và yêu cầu xét xử lại vụ việc.

Ba Lan từ lâu có lập trường chống Nga mạnh mẽ và từng phản đối dự án Dòng chảy phương Bắc 2. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố rằng việc dẫn độ nghi phạm này “không phù hợp với lợi ích của Warsaw".

Sau khi tòa ra phán quyết, đăng tải trên X ông viết: “Đó là quyết định đúng đắn. Vụ việc coi như khép lại". Cả chính phủ lẫn Văn phòng Công tố Liên bang Đức đều không đưa ra bình luận về phán quyết trên.

Các vụ nổ dưới biển xảy ra ngày 26/9/2022 đã phá hủy nghiêm trọng hai đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc, làm gia tăng căng thẳng giữa phương Tây và Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.

Hiện nay, đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, khánh thành năm 2011, từng vận chuyển khí đốt Nga sang Đức qua biển Baltic, đã ngừng hoạt động vào cuối tháng 8/2022, trong khi đường ống Dòng chảy phương Bắc 2, vốn chưa đi vào hoạt động, đã bị Berlin đình chỉ cấp phép ngay trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Dù vấp phải phản đối từ các nước Trung và Đông Âu cũng như Mỹ, Đức vẫn tiếp tục thúc đẩy dự án Dòng chảy phương Bắc 2, bất chấp lo ngại rằng nó sẽ tăng sự phụ thuộc năng lượng vào Nga và trao cho Moscow công cụ gây sức ép địa chính trị.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-no-duong-ong-dong-chay-phuong-bac-toa-an-ba-lan-bac-bo-yeu-cau-dan-do-mot-nghi-pham-ukraine-ra-lenh-tra-tu-do-tuyen-bo-khep-an-331348.html