Vụ ly hôn tốn kém nhất của tài phiệt Hàn Quốc sắp đến hồi kết

Việc giải quyết ly hôn giữa Chủ tịch SK Chey Tae-won và bà Roh Soh-yeong sẽ được tòa án Seoul quyết định vào ngày 30/5.

Trọng tâm của vụ ly hôn này là khối tài sản khổng lồ của ông Chey, ước tính 5.000 tỷ won (3,67 tỷ USD), sẽ được chia như thế nào. Bà Roh đang yêu cầu 2.000 tỷ won tiền mặt làm tiền cấp dưỡng. Tại phiên tòa đầu tiền, bà muốn một nửa cổ phần SK của ông Chey và 300 triệu won.

Phán quyết của tòa sẽ phụ thuộc vào tuyên bố của cả hai về cách họ đã đóng góp thế nào vào việc tích lũy tài sản của ông Chey. Các luật sư của bà Roh lập luận rằng người cha quá cố của bà, cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo, đã đưa 34,3 tỷ won cho ông Chey vào những năm 1990. Số tiền này được cho dùng để mua lại công ty môi giới SK Group của SK Group vào năm 1992, cũng như mua cổ phần của Daehan Telecom, sau này trở thành SK Telecom, và tập đoàn cổ phần của SK vào năm 1994.

Bà Roh, người từng là giám đốc tại Art Center Nabi, khẳng định rằng bà cũng đã góp phần vào sự phát triển của tập đoàn trong suốt 36 năm cả hai kết hôn.

Ngược lại, nhóm pháp lý của ông Chey đã phản bác rằng không có khoản tiền 34,3 tỷ won giữa bố vợ và con rể. Họ cho rằng điều này đã được chứng minh trong cuộc điều tra về quỹ của cố tổng thống vào năm 1995.

Vụ ly hôn này được xem là tốn kém nhất trong lịch sử Hàn Quốc và liên tục kéo dài vì hai bên không ngừng chỉ trích, đổ lỗi cho nhau, theo JoongAng.

 Bà Roh Soh-yeong yêu cầu số tiền 2.000 tỷ won từ chồng cũ và 3 tỷ won tiền bồi thường từ tình nhân của chồng cũ.

Bà Roh Soh-yeong yêu cầu số tiền 2.000 tỷ won từ chồng cũ và 3 tỷ won tiền bồi thường từ tình nhân của chồng cũ.

Ông Chey và bà Roh kết hôn trong một buổi lễ tại Nhà Xanh vào tháng 9/1988, năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Roh.

Đến năm 2015, ông Chey công khai mối quan hệ mới và một cô con gái ngoài giá thú, sau đó nộp đơn xin giải quyết ly hôn vào tháng 7/2017. Sau khi không đạt được thỏa thuận vì sự phản đối của người vợ khi đó, ông Chey đã đệ đơn ly hôn vào tháng 2/2018.

Bà Roh khởi kiện vào tháng 12/2019 và đòi 300 triệu won tiền cấp dưỡng và một nửa trong số 12.975.472 cổ phiếu SK do chủ tịch tập đoàn nắm giữ. Trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 12/2022, tòa đã ra phán quyết rằng ông Chey phải trả 66,5 tỷ won tiền chia tài sản cho bà Roh - chỉ khoảng 1% tài sản của chủ tịch SK - và cả hai đều phải trả 100 triệu won/người tiền cấp dưỡng.

Tòa án đã ra phán quyết có lợi cho ông Chey với lý do cổ phần của ông là tài sản được thừa kế và cho tặng. Bà Roh đã kháng cáo phán quyết vào ngày 19/12/2022 và ông Chey cũng nộp đơn kháng cáo ba ngày sau đó.

Trong khi đó, phiên tòa xét xử vụ kiện của SK chống lại Art Center Nabi cũng đang được tiến hành. SK đang yêu cầu trung tâm nghệ thuật truyền thông nằm trên tầng 4 của Tòa nhà SK ở quận Jongno, trung tâm Seoul, phải rời đi.

 Chey Tae-won là Chủ tịch SK Group, một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

Chey Tae-won là Chủ tịch SK Group, một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

Bà Roh cũng đã đệ đơn kiện Kim Hee-young, bạn đời đang cùng sống chung của ông Chey, vào tháng 3, yêu cầu bồi thường 3 tỷ won cho những căng thẳng tinh thần mà Kim đã gây ra cho bà. Phán quyết đầu tiên dự kiến được đưa ra vào tháng 8.

"Tính từ năm 2015, khi tiết lộ mối quan hệ với Kim, ông Chey đã chi hơn 100 tỷ won cho Kim. Khoản chi tiêu dành cho Kim cao gấp nhiều lần so với số tiền ông Chey cung cấp cho bà Roh và các con của họ như một gia đình", luật sư của bà Roh nói với các phóng viên vào tháng 11/2023.

Kim đáp trả, gọi những tuyên bố của bà Roh là độc hại và giả dối. Kim đồng thời khẳng định cuộc hôn nhân giữa ông Chey và bà Roh đã rạn nứt hơn một thập kỷ. Thời điểm này, ông Chey cũng tuyên bố: "Mối quan hệ hôn nhân của tôi với Giám đốc Roh đã tan vỡ trước khi tôi gặp được người bạn đời mới. Chúng tôi chỉ là vợ chồng trên giấy tờ trong nhiều năm và đã ly thân, giữa chúng tôi chỉ còn lại sự ngờ vực. Cuối cùng, chúng tôi đã đệ đơn ly hôn theo thỏa thuận chung và nhận được phán quyết từ tòa án đầu tiên rằng vụ ly hôn nên được tiến hành".

Chey Tae-won là Chủ tịch SK Group, tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, chất bán dẫn, hóa chất, năng lượng, cùng nhiều lĩnh vực khác. SK Telecom của tập đoàn là nhà cung cấp dịch vụ di động hàng đầu Hàn Quốc; SK Hynix là nhà sản xuất chip lớn thứ hai đất nước. Năm 2013, ông bị kết tội biển thủ công quỹ nhưng sau đó được cựu Tổng thống Park Geun-hye ân xá và trở lại chức vụ vào năm 2016.

Ông Chey là cháu trai của người sáng lập SK Group Chey Jong-gun - người đã thành lập tập đoàn với một công ty dệt may tên là Sunkyong. Theo Forbes, ông đang là người giàu thứ 24 tại Hàn Quốc với khối tài sản 1,1 tỷ USD.

Lê Vy

Ảnh: Yonhap

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/vu-ly-hon-ton-kem-nhat-cua-tai-phiet-han-quoc-sap-den-hoi-ket-post1477942.html