Ngày 1/3, theo hãng tin Jiji Press và báo Yomiuri Shimbun, Nhật Bản tái khẳng định lập trường phản đối chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, đồng thời bày tỏ sự thấu hiểu nhất định đối với các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Trả lời báo VTC News, các học giả hàng đầu từ các trường đại học, viện nghiên cứu Mỹ và thế giới đưa ra nhận định về cuộc tấn công mà Mỹ cùng Israel thực hiện nhắm vào Iran.
Quyết định mở rộng tấn công Iran của chính quyền Mỹ đang làm dấy lên nhiều tranh luận về mục tiêu chiến lược, cơ sở pháp lý và nguy cơ leo thang xung đột.
Động thái quân sự mới đây ở Trung Đông diễn ra ngay trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy tuyên bố rằng lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei đã chết sau một loạt cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel.
Những yếu tố then chốt trong lập luận mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra để biện minh cho chiến dịch quân sự mới chống lại Iran không có cơ sở chắc chắn nào.
Bất đồng giữa Mỹ và Iran chủ yếu xoay quanh việc Tehran kiên quyết làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình.
Trong những tuần gần đây, Iran và Mỹ đã tiến hành nhiều vòng đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran, song không đạt được thỏa hiệp đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công của Washington.
Hôm 28/2, Daily Mail đưa tin chính quyền Iran đã phát động một cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Hạm đội 5 của Mỹ đóng tại Bahrain, sau khi Mỹ và Israel phối hợp tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào thủ đô Tehran của Iran với lý do ngăn chặn quốc gia này sở hữu vũ khí hạt nhân.
Với tầm bắn 60-70 km, tên lửa Nasr không chỉ là vũ khí chiến thuật mà còn là mảnh ghép quan trọng trong cấu trúc răn đe hạt nhân của Pakistan.
Một nguồn tin Israel tiết lộ với kênh CNN (Mỹ) rằng Israel đang chuẩn bị cho nhiều ngày không kích nhằm vào Iran và có thể kéo dài hơn nếu cần thiết.
Ngày 28/2, các chuyến bay dân sự trên không phận Iran đã phải gấp rút chuyển hướng sau khi nước này đóng cửa không phận do những cuộc không kích của Israel và Mỹ.
Các chuyến bay dân sự trên không phận Iran đã phải gấp rút chuyển hướng sau khi nước này đóng cửa không phận do những cuộc không kích của Israel vào ngày 28/2.
Theo một đại diện của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, nhóm này sẽ xem xét kế hoạch tăng sản lượng dầu mạnh hơn khi các thành viên chủ chốt họp vào ngày 1/3, sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào những mục tiêu ở Iran.
Ngày 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tấn công Iran như những lời đe dọa trong thời gian qua hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông chuẩn bị phải đưa ra một quyết định khó khăn và lớn đối với Iran.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến ngày 2/3 sẽ trình bày tầm nhìn về cách kho vũ khí hạt nhân của Pháp có thể góp phần tăng cường năng lực phòng thủ châu Âu, trong bối cảnh lục địa này đẩy mạnh tái vũ trang và xem xét lại sự phụ thuộc vào Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/2 cho biết ông 'không hoàn toàn hài lòng' với lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân, song nhấn mạnh chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng sử dụng vũ lực.
Iran và Mỹ gấp rút khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực căng như dây đàn.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã yêu cầu các đại sứ tại Trung Đông ngừng đưa ra những bình luận công khai có thể làm leo thang căng thẳng và làm suy yếu áp lực của Tổng thống Donald Trump đối với Iran trong việc từ bỏ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân, cảnh báo rằng 'đôi khi bạn phải sử dụng vũ lực', trong bối cảnh sự hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ trong khu vực có thể báo trước các cuộc tấn công vào Iran.
Hãng tin Reuters cho biết, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 27/2 đã ban hành một báo cáo mật, kêu gọi Iran cho phép thanh sát tất cả các cơ sở hạt nhân của mình, đồng thời chỉ ra Isfahan là địa điểm đáng quan tâm do có một nhà máy làm giàu mới và lượng uranium gần đạt cấp độ chế tạo bom được lưu trữ tại đây.
Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un công bố kế hoạch tăng cường mạnh mẽ lực lượng hạt nhân trong 5 năm tới, trong bối cảnh kinh tế nước này gần đây tăng trưởng, được cho là tạo thêm dư địa tài chính cho chi tiêu quốc phòng.
Ông Slawomir Cenckiewicz, Giám đốc Cục An ninh quốc gia Ba Lan, Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống nước này ngày 27/2 cho biết, Warszawa hoài nghi về vai trò của Pháp trong một kế hoạch răn đe hạt nhân tiềm năng của châu Âu và hiện chỉ xem Mỹ là đối tác hạt nhân đáng tin cậy.
Việc cả Mỹ và Triều Tiên đều để ngỏ khả năng nối lại đàm phán đang làm dấy lên hy vọng về việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, những đối đầu trong quan điểm giữa Washington và Bình Nhưỡng khiến triển vọng đối thoại vẫn mờ mịt.
Theo Iran International, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã công bố một báo cáo mật, chỉ ra Isfahan là một địa điểm đáng chú ý vì có một nhà máy làm giàu uranium gần cấp độ chế tạo bom.
Tổng thống Mỹ Trump cho biết Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành tấn công Iran hay không, song nhấn mạnh 'đôi khi bạn không muốn nhưng vẫn phải làm.'
Lời kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, sau khi Washington không hài lòng với kết quả đàm phán hạt nhân với Tehran.
Trong một cuộc phỏng vấn do tờ The Washington Post công bố ngày 27/2, Phó Tổng thống JD Vance cho biết, chính quyền Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran bằng biện pháp hòa bình.
Ấn Độ đang đẩy mạnh hiện thực hóa bộ ba hạt nhân thông qua các dòng tên lửa đạn đạo Agni và tên lửa hành trình siêu âm BrahMos nhằm duy trì năng lực răn đe chiến lược.
Mỹ tuyên bố bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mới nào cũng phải có sự tham gia của Trung Quốc cùng với Mỹ và Nga.
Iran khẳng định đây là một trong những cuộc đàm phán 'nghiêm túc nhất' từng có với Mỹ.