Chuyển hóa kết quả thực tiễn thành chính sách, tổ chức lại cách huy động nguồn lực xã hội để triển khai hiệu quả chương trình sức khỏe học đường.
Sáng 11/8, dưới sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Báo Giáo dục và Thời đại đã tổ chức Hội thảo “Đồng hành, kiến tạo tương lai: Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Hội thảo hướng tới nâng cao nhận thức về vai trò của sức khỏe học đường, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà trường, chuyên gia, tổ chức quốc tế và khu vực doanh nghiệp trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh.
Ngày 11-8, tại Hà Nội, Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) và Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức hội thảo “Đồng hành, kiến tạo tương lai: vì một Việt Nam khỏe mạnh”.
Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 đã xác lập mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực chất, cần tăng cường phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội minh bạch và có thể đo đếm hiệu quả, để học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.
Sáng 11/8, dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức Hội thảo “Đồng hành, kiến tạo tương lai: Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, bàn giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học đường.
Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu chăm sóc toàn diện sức khỏe người học, nhưng để đi vào thực tế cần giải bài toán nguồn lực. Các đại biểu cho rằng dữ liệu, cơ chế phối hợp và huy động nguồn lực xã hội minh bạch sẽ là những yếu tố then chốt.
Chăm sóc sức khỏe học đường không chỉ được là nhiệm vụ của ngành Y tế, Giáo dục hay một phần việc của nhà trường mà cần trở thành chiến lược đầu tư cho các thế hệ tương lai của đất nước với sự phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực và đa chủ thể.
Sáng 11/8/ tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội thảo "Đồng hành – Kiến tạo tương lai – Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Hoạt động này chú trọng vào việc đảm bảo an toàn, hợp lý bữa ăn học đường; đồng thời nhằm thúc đẩy truyền thông về sức khỏe học đường và kết nối nguồn lực xã hội triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026–2035.
Sức khỏe học đường là nhiệm vụ liên ngành, đòi hỏi sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội...
Ngày 11/8 tới, dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức Hội thảo 'Đồng hành, kiến tạo tương lai: Vì một Việt Nam khỏe mạnh'.