Vụ chất thải nhuộm xanh dòng kênh: Cơ sở đã dừng hoạt động

Ngay sau khi Báo Kinh tế & Đô thị đăng tải bài viết phản ánh tình trạng xưởng giặt mài quần áo bò xả thải ra kênh Thụy Đức, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Quốc Oai đã tiến hành kiểm tra. Hiện cơ sở này đã tạm dừng hoạt động.

Kênh Thụy Đức bị nhuộm xanh vì nước thải từ cơ sở giặt mài quần áo bò. Ảnh: Nguyễn Quý

Kênh Thụy Đức bị nhuộm xanh vì nước thải từ cơ sở giặt mài quần áo bò. Ảnh: Nguyễn Quý

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, đại diện Phòng TN&MT huyện Quốc Oai cho biết, khu vực cụm nhà xưởng gần kênh Thụy Đức là địa phận giáp gianh giữa 2 huyện là Phúc Thọ và Quốc Oai, trong đó cơ sở giặt mài quần áo bò xả thải ra kênh Thụy Đức mà Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh thuộc địa phận huyện Quốc Oai.

Đối với cơ sở này, ngay khi nhận được thông tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, Phòng TN&MT huyện Quốc Oai đã xuống địa bàn làm việc với chủ cơ sở, yêu cầu dừng hoạt động; đồng thời yêu cầu xã Sài Sơn kiểm tra các vi phạm về đất đai đối với cơ sở này.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu xã báo cáo về nguồn gốc đất đai. Vì theo báo cáo của xã trước đó, đất này là đất trồng lúa với đất thuê thầu. Chỗ nào thuê thầu thì yêu cầu xã thôi không cho thuê thầu nữa, còn đất trồng lúa sẽ xử lý vi phạm về mục đích sử dụng” – đại diện Phòng TN&MT huyện Quốc Oai cho hay.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: Liệu có tiến tới di dời, tháo dỡ công trình vi phạm không?
Đại diện Phòng TN&MT huyện Quốc Oai khẳng định, đối với những vi phạm về đất đai sẽ phải cưỡng chế, di dời. Việc này, trách nhiệm thuộc về xã Sài Sơn, còn nếu trường hợp nào vượt quá thẩm quyền thì huyện sẽ trực tiếp xử lý .

Liên quan tới vấn đề nêu trên, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, anh Tuấn - chủ cơ sở giặt mài quần áo bò thừa nhận việc xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, hiện cơ sở đã tạm dừng hoạt động nên không còn việc xả thải ra kênh Thụy Đức. “Hôm trước, UBND xã đã nhắc nhở. Tôi vừa làm một cái bể 15m3, chia làm 3 ngăn” – anh Tuấn nói về giải pháp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường của cơ sở giặt mài do mình tự nghĩ ra.

Theo anh Tuấn, ngoài cơ sở giặt mài quần áo bò, gia đình anh còn một cơ sở thu gom phế liệu (chai lọ nhựa) cũng nằm ở cụm nhà xưởng gần kênh Thụy Đức. Cả hai cơ sở này đều hoạt động gần 20 năm nay. Thừa nhận tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như các điều kiện về vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo tại các cơ sở của mình, anh Tuấn cho biết cũng rất muốn chuyển đổi sang nghề khác song chưa biết làm nghề gì…

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/vu-chat-thai-nhuom-xanh-dong-kenh-co-so-da-dung-hoat-dong.html