Vụ bạo hành vợ cũ để trừ tà: Thỏa mãn dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích

Bị hại có đơn yêu cầu xử lý, đồng thời kết luận giám định thể hiện bị hại thương tích 20% nên đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ chị TTBD (33 tuổi) bị gia đình nhà chồng bạo hành, mới đây Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Bình Thuận đã có kết quả trưng cầu giám định thương tích.

Theo đó, chị D có 10 vết thương với tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể 20%, trong đó có các vết thương gãy xương chính mũi (tỉ lệ 7%); gãy xương sườn VII, VIII (tỉ lệ 4%)… Các chấn thương đều do vật tày gây ra với lực tác động mạnh. Tổng tỉ lệ thương tích là 20%.

Hiện, Cơ quan Công an TP Phan Thiết vẫn đang điều tra tin báo theo quy định.

 Nạn nhân D bị nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: PN

Nạn nhân D bị nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: PN

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ThS-Luật sư Hoàng Kim Minh Châu, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết căn cứ vào kết luận giám định tỉ lệ thương tích là 20% và diễn biến hành vi như thông tin báo chí đã đưa tin thì đã đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định tại Điều 134 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Theo đó, tội phạm khoản 1 điều này quy định người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11%-30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Hành vi khách quan của tội này thể hiện ở việc người thực hiện hành vi phạm tội cố ý và mong muốn gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của bị hại dẫn đến tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 1% trở lên (vẫn có nhiều trường hợp cấu thành tội phạm nếu tỉ lệ thương tích dưới 11%). Đồng thời, tội phạm này được cấu thành khi hành vì đánh, đập, các hành vi tác động khác lên người bị hại là nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ thương tật của bị hại.

Đối chiếu trong trường hợp này có thể thấy các vết thương trên cơ thể chị D. là do ngoại lực tác động, cạnh đó điều kiện về tỉ lệ tổn thương cơ thể trong trường hợp này (20%) cũng đã thỏa mãn nên đã đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm này.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 134 chỉ được khởi tố và giải quyết khi có yêu cầu của bị hại.

Theo đó, khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2021) quy định, chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 134 BLHS khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

Trong trường hợp này, chị D. (bị hại) đã đến công an trình báo, tố giác tội phạm và yêu cầu xử lý nên cơ quan điều tra hoàn toàn có cơ sở khởi tố vụ án để xử lý theo quy định.

Hiện mới chỉ có kết luận giám định tổn thương cơ thể do thương tích gây ra, vậy nên cơ quan cảnh sát điều tra cần điều tra, xác minh làm rõ thêm các tình tiết trong vụ án để đánh giá toàn diện, giải quyết đúng, triệt để mức độ hành vi phạm tội của những người hành hung chị D.

Bởi lẽ tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 134 là khung hình phạt nhẹ nhất của tội này, trong quá trình điều tra vụ án, nhiều tình tiết sau khi được điều tra sẽ là tình tiết định khung hình phạt nặng hơn. Ví dụ người phạm tội gây thương tích từ 11%-30% thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm sẽ bị xử lý theo khoản 2, có khung hình phạt 2-6 năm tù.

Như PLO đã đưa, ngày 18-4, chị D trình báo bị chồng cũ là NTT (33 tuổi, trú xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết) và ba người chị của chồng cũ thường xuyên dùng tay chân, chày gỗ đánh gây thương tích.

Chị D cho biết chị và NTT kết hôn vào năm 2014, có với nhau ba con, chung sống ở xã Thiện Nghiệp. Sau đó, cả gia đình cùng cha mẹ, chị chồng chuyển về sống tại phường Phú Thủy.

Đến cuối tháng 12-2023, vợ chồng chị D ly hôn nhưng chị vẫn ở lại để chăm sóc ba con nhỏ.

Sau đó, gia đình của chồng cũ thay ổ khóa, thu giữ chìa khóa; không cho chị D tự ý ra ngoài hoặc liên hệ với người thân, bạn bè. Từ thời điểm này, nhiều người trong gia đình T bắt đầu hành hạ chị D với lý do để "trừ tà".

Ngoài ra, họ còn ép chị D viết giấy nhận tội đã dùng bùa ngải hãm hại gia đình chồng cũ, ăn cắp tiền, ngoại tình...Do thương con, muốn ở lại chăm sóc nên chị D đã cam chịu, cũng không điện thoại để cầu cứu ai.

Đến ngày 18-4, khi được cho về nhà mẹ đẻ ở xã Phong Nẫm (Phan Thiết) để lấy giấy tờ, chị D đã bỏ trốn và cùng gia đình đến công an trình báo toàn bộ sự việc.

HỮU ĐĂNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-bao-hanh-vo-cu-de-tru-ta-thoa-man-dau-hieu-cua-toi-co-y-gay-thuong-tich-post790416.html