Võ Tòng không dám đắc tội 3 anh hùng Lương Sơn Bạc nào?
Trong 108 vị anh hùng của Lương Sơn Bạc, Võ Tòng e sợ, không dám đắc tội 3 nhân vật này. Họ là ai?

Võ Tòng xếp ở vị trí thứ 14 trong 108 vị anh hùng của Lương Sơn Bạc. Ông nắm giữ chức vụ Đầu lĩnh Quân bộ - Thủ lĩnh đứng đầu bộ binh Lương Sơn Bạc. Mặc dù có sức khỏe phi thường, võ nghệ cao cường, hung dữ và nóng nảy nhưng Võ Tòng không dám đắc tội 3 cao thủ ở Lương Sơn.

Người đầu tiên khiến Võ Tòng e sợ, không dám đắc tội là "Song Tiên" Hô Diên Chước. Là người xếp thứ 3 trong Ngũ hổ tướng Lương Sơn Bạc và đứng thứ 8 trong Lương Sơn, Hô Diên Chước xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc.

Không chỉ có xuất thân danh giá, Hô Diên Chước còn có võ công xuất quỷ nhập thần, biết cách bày binh bố trận. Trước khi gia nhập Lương Sơn, ông từng giữ chức Đô thống, dẫn quân chinh phạt quân Lương Sơn.

Sau khi gia nhập Lương Sơn, Hô Diên Chước cùng Tống Giang dẫn quân đi chinh phạt nước Liêu, bình định hai cuộc khởi nghĩa của Điền Hổ và Vương Khánh, tiêu diệt Phương Lạp ở Giang Nam... Do đó, Võ Tòng không dám khiêu khích, đắc tội Hô Diên Chước.

Trương Thanh là cao thủ Lương Sơn khác mà Võ Tòng không dám đắc tội. Danh tiếng lừng lẫy của Trương Thanh có từ trước khi gia nhập Lương Sơn. Theo đó, vị cao thủ này từng cùng lúc đánh bại 15 tướng quân của Lương Sơn, bao gồm Hô Diên Chước. Khi ấy, Trương Thanh làm việc cho triều đình, giữ chức Võ tướng phủ Đông Xương.

Về sau, Trương Thanh ngưỡng mộ, thán phục tinh thần trượng nghĩa của các anh hùng Lương Sơn Bạc nên quyết định đi theo Tống Giang. Tại đây, ông giữ vị trí thứ 16 và trở thành Tướng tiên phong.

Không chỉ có võ công cao, Trương Thanh rất giỏi dùng 2 loại vũ khí là đá và thương. Trong đó, ông có thể ném đá trúng đích chuẩn xác khiến kẻ thù khiếp sợ.

Nhiều cao thủ Lương Sơn Bạc, bao gồm Võ Tòng kiêng dè "Ngọc Kỳ Lân" Lư Tuấn Nghĩa. Ông xếp thứ 2 trong 108 vị anh hùng của Lương Sơn Bạc (chỉ sau Tống Giang).

Lư Tuấn Nghĩa được mô tả là cao thủ tuyệt thế với tướng mạo như thần, thân hình tráng kiện, mắt sáng như sao, uy dũng, sử dụng thành thạo nhiều binh khí như bổng, thương, phác đao...

Là người văn võ song toàn, tài năng của Lư Tuấn Nghĩa khiến các anh hùng Lương Sơn thán phục, kính nể. Ông lập được nhiều chiến công trên chiến trường và được giao chức Tổng binh đô đầu lĩnh của Lương Sơn. Vậy nên, Võ Tòng không dám đắc tội với nhân vật này. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Trung Quốc ra mắt tàu treo tự động trên cao. Nguồn: VTV24.