Vỡ phình mạch não do uống thuốc không đều

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, uống thuốc duy trì thường xuyên nhưng không tuân thủ, dẫn đến phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân là H.T.T., nữ, 56 tuổi, trú tại Yên Lập, Phú Thọ. Bà T. nhập viện trong tình trạng xuất huyết não, tính mạng bị đe dọa.

Khoảng 19h ngày 1/4, bệnh nhân đột ngột đau đầu nhiều khi ăn cơm, ý thức giảm dần dù không có va chạm trước đó. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại trung tâm y tế địa phương trước khi chuyển lên Trung tâm Đột quỵ Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ lúc 23h cùng ngày.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối phình động mạch thân nền của bệnh nhân đã vỡ, kèm tình trạng chảy máu dưới nhện lan tỏa. Do đó, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân điều trị bằng phương pháp can thiệp nút túi phình bằng vòng xoắn Coil.

Bệnh nhân tỉnh táo, được bác sĩ thăm khám sau mổ. Ảnh: BVCC.

Tuy nhiên, trong quá trình can thiệp, các bác sĩ gặp nhiều khó khăn, bệnh nhân hôn mê sâu, xuất hiện loạn nhịp tim. Các điều dưỡng phải hồi sức cho bệnh nhân liên tục dẫn đến tiên lượng tử vong cao.

Sau 3 giờ, ca can thiệp diễn ra thành công. Hai ngày sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo. Tới ngày thứ 3, bà T. được rút ống nội khí quản. Hiện bệnh nhân có thể tự ăn uống, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Ngọc Nhu, Trung tâm Đột quỵ, chia sẻ trong quá trình can thiệp, kíp mổ đã định từ bỏ do vị trí tổn thương quá khó. Tuy nhiên, sự phục hồi của bệnh nhân là thành quả xứng đáng cho sự cố gắng khi đó.

Theo bác sĩ Nhu, với kỹ thuật mới, khối phình của bệnh nhân được loại bỏ nhanh chóng, người bệnh ít đau đớn, thời gian nằm viện ngắn, nguy cơ tai biến giảm. Do đó, việc phát hiện và can thiệp sớm có ý nghĩa lớn trong việc cứu bệnh nhân và hạn chế mức độ tàn phế, đảm bảo chất lượng cuộc sống trong tương lai.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-phinh-mach-nao-do-uong-thuoc-khong-deu-post1202491.html