Vợ chồng ông bà Phạm Kim Dung - Hoàng Nhật Nam trở thành đại sứ tỉnh Yamanashi, Nhật Bản

Vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - CEO Phạm Kim Dung vừa có chuyến công tác hơn 10 ngày tại Nhật với tư cách đại sứ du lịch tỉnh Yamanashi. Nơi có địa danh nổi tiếng là quê hương của núi Phú Sĩ, đặc sản cá hồi, trái cây cung cấp cho toàn nước Nhật.

CEO Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có nhiều trải nghiệm và chia sẻ tại tỉnh Yamanashi. Lãnh đạo địa phương cũng đã mời vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung làm đại sứ du lịch tỉnh này.

Được biết, Yamanashi nằm ở vị trí thuận lợi của trung tâm Nhật Bản, tiếp giáp Tokyo. Đây được xem là cầu nối giữa cách tỉnh trung tâm Saitama, Kanagawa và Shizuoka. Từ Yamanashi, du khách chỉ mất hai giờ đi xe, một giờ đi tàu cao tốc đến các tỉnh lân cận, trong đó có Tokyo.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho hay, Yamanashi là nên đáng đến khi sang Nhật do giữ được nhiều nét truyền thống, cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ. Những địa điểm đáng trải nghiệm là ngôi đền mang tính biểu tượng Asakura Sengen, bảo tàng Kimono Itchiku Kubota.

Vợ chồng đạo diễn - CEO có dịp làm việc với lãnh đạo tỉnh Yamanashi trên cương vị đại sứ du lịch, cũng như trải nghiệm những địa danh nổi tiếng bậc nhất nơi đây.

Ngoài ra, công viên trái cây Fuefukigawa gồm những khu vườn, quảng trường được đặt tên theo từng loại trái cây khác nhau rất đáng để trải nghiệm. Điểm nhấn lớn nhất ở công viên là hướng nhìn núi Phú Sĩ và tỉnh Kofu với những tòa nhà mái vòm đẹp mắt.

Điểm đáng trải nghiệm tại Yamanashi là tắm bồn Ryokan, với tiện nghi là bồn nước nóng tự nhiên onsen. Hầu hết Ryokan có phòng tắm trong nhà và ngoài trời, phòng ngủ chiếu tatami và bữa ăn truyền thống.

Tắm khoáng nóng Onsen không thể không nhắc đến ở Yamanashi, đây như một nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu tại Nhật Bản, được người Nhật Bản phát triển thành dịch vụ sau khi đã tìm hiểu rõ các công dụng tuyệt vời của nguồn nước này.

Người Nhật và cả du khách nước ngoài đều chọn đến tắm Onsen vào các kỳ nghỉ lễ như là một cách để thư giãn, xua tan mệt nhọc và chăm sóc cơ thể nhờ vào khoáng chất dồi dào có trong Onsen.

Văn hóa tắm Onsen còn là cách giao tiếp đặc biệt trong văn hóa của người Nhật. Mọi rào cản về khoảng cách địa vị xã hội không tồn tại ở chốn onsen, bởi khi sinh ra ai cũng giống nhau. Người Tokyo có thói quen thư giãn cuối tuần là đổ về Yamanashi để tắm khoáng, ăn những bữa ăn truyền thống, thưởng ngoạn với thiên nhiên.

Ẩm thực Yamanashi - nơi được mệnh danh là vương quốc các loại trái cây và rượu nho - rất đáng để trải nghiệm. Món đặc sản Houtou với mì tươi sợi to ninh nhừ cùng nước dùng bằng tương Miso, rau theo mùa có công dụng làm ấm cơ thể. Một chút rượu vang Yamanashi - thương hiệu rượu Nhật Bản hàng đầu thế giới - ăn kèm Houtou được cho là thú vui không thể bỏ qua.

Tại đây, vợ chồng CEO Phạm Kim Dung đã được trải nghiệm những nhà hàng có tuổi đời từ 100 - 300 năm, với các công thức nấu được truyền từ đời này sang đời khác.

Trong những ngày ở Yamanashi với tư cách đại sứ du lịch, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và CEO Phạm Kim Dung có cơ hội trải nghiệm, tham quan và thưởng thức nhiều món ngon, đặc sản thú vị.

Trong ngày đầu khám phá Yamanashi, vợ chồng CEO Phạm Kim Dung đã có dịp thăm quan bảo tàng trang sức. Yamanashi là một trong những tỉnh nổi tiếng về ngành trang sức. Ngành công nghiệp trang sức của tỉnh này được khởi nguồn từ việc khai thác tinh thể pha lê.

Tại đây, các thương hiệu trang sức hay có các buổi workshop để khách hàng, du khách có thể lựa chọn các trang sức, đá quý theo màu, kiểu dáng yêu thích tùy vào chi phí từng buổi. Họ cũng có cơ hội trải nghiệm món Soba và các đặc sản của Yamanashi. Đại sứ du lịch tỉnh còn đặt chân đến tham quan di sản Shosenkyo, một trong những nơi ngắm mùa thu đẹp nhất Nhật Bản.

Shosenkyo được công nhận là Danh lam thắng cảnh đặc biệt cấp quốc gia, nổi tiếng với hẻm núi đẹp nhất Nhật Bản. Hẻm núi có lối đi dọc theo thung lũng, nơi quý khách có thể nhìn thấy những viên đá khác lạ cũng như chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của bốn mùa. Hẻm núi đặc biệt rực rỡ khi những tán lá chuyển sang sắc đỏ vào mùa thu.

CEO Phạm Kim Dung cho hay khi tới Yamanashi, không thể bỏ qua thác nước Nishizawa, đang trong giai đoạn chuyển giao mùa. Vợ chồng bà Phạm Kim Dung tiếp tục những bức hình vô cùng lãng mạn trong khung cảnh mùa thu lá đỏ. Đại sứ du lịch tỉnh Yamanashi có hoạt động khám phá hầm rượu, với hàng trăm loại rượu và nghe những chia sẻ thư vị về nơi này.

Trong những ngày cuối, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và CEO Phạm Kim Dung dành thời gian ghé thăm đền thờ Erinji, ngôi đền được bao quanh bởi các khu vườn làm say lòng du khách.

Ở hoạt động tiếp theo, cả hai đã được trải nghiệm dùng trái cây trực tiếp tại Fuefukigawa Fruit Park, một địa điểm nổi tiếng với kiến trúc mái vòm bằng kính, cùng nhiều loại trái cây tươi mát thu hút khách thập phương đến tham quan. Buổi tối, cả đoàn đã dùng bữa với các lãnh đạo địa phương với món cá hồi suối đặc sản.

Sau những ngày thăm quan Yamanashi, vợ chồng bà Phạm Kim Dung đã có những chia sẻ về nơi này và không khỏi tiếc nuối. "Ngay cả như Dung đi với anh Nam đi lần này chỉ có 2 vợ chồng không có các con thì cảm giác như mình tình nhân vậy đó", CEO Kim Dung chia sẻ.

An Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vo-chong-ong-ba-pham-kim-dung-hoang-nhat-nam-tro-thanh-dai-su-tinh-yamanashi-nhat-ban-192231122180849734.htm