Năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 920 tỷ USD, đưa nước ta vào nhóm 25 nền kinh tế có quy mô thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới. Thành công này có sự đóng góp quan trọng của các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ của Cục Hải quan.
Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực V đã vượt qua thách thức, nhanh chóng ổn định bộ máy, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan cho khối lượng lớn hàng hóa với kim ngạch tăng mạnh, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán.
Luật Hải quan sửa đổi theo Luật số 90/2025/QH15 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi hệ thống hải quan hướng tới 'quản trị bằng dữ liệu', gắn với cải cách thủ tục, mở rộng chế độ ưu tiên và tháo gỡ vướng mắc lâu nay trong xuất nhập khẩu tại chỗ.
Theo báo cáo của Đội Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai: Số thu ngân sách tính đến hết ngày 24/12/2025 là 1.165,52 tỷ đồng, đạt 129,57% chỉ tiêu Bộ Tài chính (899,5 tỷ đồng); đạt 111% chỉ tiêu Cục Hải quan giao, tăng 42,4% so cùng kỳ năm 2024.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Chi cục Hải quan khu vực XI.
Ngày 26/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tham dự có các đồng chí: Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan.
Ban hành trong bối cảnh nhu cầu cải cách mạnh mẽ, Nghị định 167/2025/NĐ-CP tạo hành lang pháp lý đồng bộ, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch. Doanh nghiệp thuận lợi hơn, Nhà nước quản lý hiệu quả hơn và nền hải quan số - hải quan thông minh tiến gần hơn với mục tiêu đề ra.
'Xác định tạo thuận lợi thương mại là nhiệm vụ hàng đầu của ngành Hải quan tuy nhiên, Cục Hải quan cần tăng cường chống thất thu thông qua việc thực hiện tốt việc phân tích thông tin, đánh giá tình hình, tăng cường công tác nghiệp vụ hải quan', Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chỉ đạo.
Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026, do Cục Hải quan tổ chức chiều 25-12.
Năm 2025, lấy cải cách thủ tục và chuyển đổi số làm trục xuyên suốt, Chi cục Hải quan khu vực VII vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, thu ngân sách vượt chỉ tiêu phấn đấu.
Chiều ngày 25/12, ngành Hải quan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025; theo báo cáo, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 900 tỷ USD.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn ước cán mốc 900 tỷ USD năm 2025. Thành quả này cho thấy sự chủ động cải cách thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp của ngành Hải quan.
Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng của Chi cục Hải quan khu vực I trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, đơn vị đã nhanh chóng tinh gọn tổ chức, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm giữ mạch thông quan hàng hóa thông suốt cho doanh nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tạo nền tảng vững chắc bước sang năm 2026.
Theo Cục Hải quan, nhiều hiệp hội doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, đánh giá thủ tục xuất nhập khẩu (XNK) tại chỗ là chính sách hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) do chính sách này quản lý khép kín, xuyên suốt bằng các thủ tục hải quan và chế độ quản lý tương ứng, tạo thuận lợi cho sự phát triển các chuỗi cung ứng.
Cục Hải quan vừa ban hành Công văn hỏa tốc gửi các đơn vị hải quan để thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp về việc thực hiện bảo trì Hệ thống thông quan điện tử tập trung eCustoms V5 và hệ thống giá tính thuế GTT02 trong ngày 26/12.
Chiều ngày 23/12, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc gửi các đơn vị hải quan để thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp về việc thực hiện bảo trì hệ thống thông quan điện tử tập trung eCustoms V5 và hệ thống giá tính thuế GTT02 trong ngày 26/12/2025.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành Hải quan tiếp tục 'tăng tốc' ứng dụng công nghệ để tạo thuận lợi dòng chảy của thương mại, đảm bảo công tác quản lý.
Ngày 25/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 90/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số luật, trong đó có Luật Hải quan. Việc sửa đổi Luật Hải quan nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, hiện đại hóa quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt với doanh nghiệp công nghệ cao, phục vụ mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Theo Trưởng phòng Quản lý rủi ro (Chi cục Hải quan khu vực III) Bạch Đăng Vinh, việc soi chiếu container trong thời kỳ mới không chỉ tăng cường đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, giảm khó khăn, đảm bảo quá trình thông quan diễn ra nhanh chóng.
Để bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, phục vụ kịp thời doanh nghiệp trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động bố trí cán bộ, công chức trực làm việc, xử lý thủ tục hải quan và các tình huống phát sinh theo quy định.
Thực hiện chuyển đổi số toàn diện và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Cục Hải quan đã và đang nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế làm việc, bảo đảm hiện đại, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
Dù thị trường Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung có nhiều biến động, song nhờ triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tính đến giữa tháng 11/2025, Chi cục Hải quan khu vực XII thu ngân sách đạt hơn 17.472 tỷ đồng, đạt 85,3% so với chỉ tiêu được giao.
Các dịp nghỉ Lễ, Tết, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh vẫn diễn ra sôi động ở nhiều cửa khẩu, nhất là cửa khẩu hàng không và một số cửa khẩu biên giới đường bộ.
Thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính để thúc đẩy hoạt động thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn.
Xác định doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, Chi cục Hải quan khu vực I đã chủ động xây dựng và phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả, trong đó việc thành lập các tổ 'phản ứng nhanh' kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu được xem là giải pháp trọng tâm trong năm 2025.
Để bảo đảm phục vụ kịp thời doanh nghiệp trong dịp Tết 2026, Cục Hải quan có công văn chỉ đạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động bố trí cán bộ, công chức trực làm việc trong các ngày nghỉ lễ, tết sắp tới đảm bảo, xử lý thủ tục hải quan và các tình huống phát sinh theo quy định.
Với 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết, 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính đã được cắt giảm, thời gian thông quan cũng đã giảm tới 30%...Công tác cải cách hành chính lĩnh vực hải quan thời gian qua, đã giúp rút ngắn thời gian từ sản xuất đến lưu thông hàng hóa, góp phần quan trọng để hướng tới mục tiêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt ngưỡng trên 900 tỷ USD trong năm nay.
Nhờ ứng dụng dữ liệu dùng chung, cải tiến mạnh mẽ quy trình giám sát và xử lý tờ khai liên tục kể cả ngày nghỉ, ngành Hải quan đã giảm đáng kể thời gian chờ đợi của phương tiện, hành khách và doanh nghiệp.
Với loạt giải pháp đẩy mạnh số hóa, rút ngắn đáng kể thời gian thông quan hàng hóa, đảm bảo vận hành đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, Chi cục Hải quan khu vực III đã sớm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2025, tạo đà vững bước vào năm 2026.
Với tinh thần chủ động, đổi mới và quyết liệt hành động, Chi cục Hải quan khu vực I khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh.
Thông qua việc đẩy mạnh thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, đồng thời duy trì hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, bảo đảm việc chấp hành pháp luật hải quan trên địa bàn.
Sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động thương mại hàng hóa; đồng thời phản ánh hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đã giúp ngành Hải quan về đích sớm nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) với tỷ lệ hoàn thành trong 11 tháng năm 2025 so với dự toán đạt 102,3%.
Năm 2025, Chi cục Hải quan Khu vực I ghi nhận tăng trưởng mạnh khi kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 94,4 tỷ USD, tăng 123,7% so với năm trước. Đơn vị xử lý hơn 1,85 triệu tờ khai, thu ngân sách 37,3 tỷ đồng và phục vụ trên 13 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh.
Hải quan khu vực I – đơn vị quản lý địa bàn trọng điểm Hà Nội và Phú Thọ – không chỉ ghi dấu ấn bằng những con số tăng trưởng ấn tượng trong thu ngân sách, phòng chống buôn lậu mà còn khẳng định vai trò tiên phong cải cách, hiện đại hóa. Suốt 40 năm xây dựng và phát triển, chính tư duy đổi mới, hành động quyết liệt đã giúp Hải quan khu vực I vững vàng giữ vị thế dẫn đầu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) và nâng cao hiệu quả quản lý trong giai đoạn phát triển mới của Ngành.
Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực I đã nhanh chóng tinh gọn bộ máy đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy nhanh chuyển đổi số và giữ mạch thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp; thu ngân sách về đích sớm, cho thấy nỗ lực và thành công của đơn vị trong năm 2025 để vững bước vào năm 2026.
Trong năm 2025, dù chịu tác động của biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai kéo dài và quá trình tổ chức lại bộ máy theo mô hình mới, Chi cục Hải quan khu vực XIV vẫn bảo đảm hoạt động thông quan ổn định. Đơn vị đã tiếp nhận, xử lý gần 74 nghìn tờ khai, đạt kim ngạch hơn 4,68 tỷ USD, tạo cơ sở quan trọng để tái cơ cấu nguồn thu, nâng cao hiệu quả quản lý và chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Chi cục Hải quan khu vực VI đặt mục tiêu bứt phá giới hạn cải cách, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả phục vụ và tạo thuận lợi thương mại,.
Ngay sau khi mô hình tổ chức bộ máy mới chính thức đi vào vận hành, Chi cục Hải quan khu vực VI đã ghi nhận những chuyển động tích cực trong cải cách hành chính, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu hóa thủ tục cho doanh nghiệp.
Năm 2025, bất chấp bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, Chi cục Hải quan khu vực XVII vẫn ghi dấu ấn nổi bật khi hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách sớm, nhờ những bước đi quyết liệt trong cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp và hiện đại hóa quản lý hải quan.
Cơ quan Hải quan đang đẩy mạnh hiện đại hóa với các ứng dụng và dịch vụ thông minh, giúp người dân và doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu (XNK) nhanh chóng, thuận tiện. Trong thời gian tới, hàng loạt chương trình mới sẽ được triển khai, hứa hẹn tối ưu hóa việc thanh toán thuế, phí và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động XNK
Là một trong những đơn vị có số thu nộp ngân sách lớn của Chi cục Hải quan khu vực II, Hải quan Khu công nghệ cao đã về đích chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trước hơn ba tuần, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại và nuôi dưỡng nguồn thu.
Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường chống gian lận thương mại.
Cục Hải quan cho biết trong tháng 11 và 11 tháng năm 2025, ngành Hải quan vừa bảo đảm hiệu quả hoạt động thông quan và tiến độ thu ngân sách, vừa tăng cường kiểm soát chống buôn lậu trên các tuyến trọng điểm. Những nỗ lực này góp phần duy trì ổn định dòng chảy thương mại, hỗ trợ tăng trưởng và bảo vệ an ninh kinh tế.
Trong 11 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 420.634 tỷ đồng, vượt dự toán năm và tăng 9% so với cùng kỳ 2024. Dù tháng 11 có mức thu giảm nhẹ do trị giá xuất nhập khẩu suy giảm nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư 1,13 tỷ USD...
Cục Hải quan cho biết, trong tháng 11 và 11 tháng năm 2025, ngành Hải quan vừa duy trì hiệu quả thông quan và đảm bảo tiến độ thu ngân sách, vừa siết chặt kiểm soát chống buôn lậu trên các tuyến, qua đó giữ ổn định dòng chảy thương mại và góp phần bảo vệ an ninh kinh tế.
Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, công tác tạo thuận lợi thương mại, kiểm soát dòng hàng của đơn vị đều đạt kết quả nổi bật, đặc biệt số thu ngân sách đã đạt 5.777 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu phấn đấu.
'Sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, Hải quan khu vực VI nhanh chóng ổn định tổ chức, ứng phó linh hoạt trước áp lực khối lượng công việc tăng mạnh, duy trì thông quan thông suốt và tạo bứt phá về thu ngân sách...'- ông Vy Công Tường- Phó Chi cục trưởng Hải quan khu vực VI chia sẻ với phóng viên.
Hải quan Thái Nguyên xây dựng kế hoạch cải cách thủ tục hành chính theo 'Bộ tứ trụ cột', gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW; Nghị quyết 59-NQ/TW; Nghị quyết 68-NQ/TW; Nghị quyết 66-NQ/TW sẽ là kim chỉ nam để thực hiện và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp.
Những giải pháp này đã giúp tỷ lệ thu qua ngân hàng tăng mạnh, quy trình trích nợ thanh khoản thông quan được tự động hóa, nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm dịch vụ của người nộp thuế.
Ngày 4/12/2025, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức 'Hội nghị Hải quan - Doanh nghiệp năm 2025' triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin năm 2025 và sự kiện ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt mốc 200 tỉ USD.
Ngày 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo giải thích rõ các điểm mới của chính sách thuế, thông tin các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Hoạt động này khẳng định vai trò 'gác cửa' của cơ quan hải quan trong việc vừa đảm bảo quản lý nhà nước, vừa đồng hành, thúc đẩy thương mại phát triển bền vững.
Chi cục Hải quan khu vực V cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để góp phần thu hút, thúc đẩy đầu tư qua địa bàn, cũng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2025.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã đẩy mạnh tiến hành kiểm tra, xác minh tại một số doanh nghiệp nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp trong nước. Kết quả đã phát hiện những vi phạm trong hoạt động nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế; tập trung thu thập thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động xuất nhập khẩu; kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực VI, IX hay Hải quan Đà Lạt đã về đích sớm nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động và kim ngạch xuất nhập khẩu có dấu hiệu chững lại, ngành Hải quan đang triển khai đồng bộ các chỉ đạo từ Chính phủ và Bộ Tài chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và chống thất thu thuế.
Năm 2025, qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, đại diện Cục Hải quan cho biết, hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp trong nước tiềm ẩn nhiều rủi ro vi phạm.
Cục Hải quan cho biết, trong tháng cuối năm đã chỉ đạo các chi cục hải quan khu vực đồng loạt triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
Theo Cục Hải quan, đối với hàng hóa gửi từ nước ngoài về Việt Nam qua đường bưu chính quốc tế hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh, người nhận hàng bạn cần liên hệ trực tiếp với đơn vị chuyển phát (cụ thể EMS Hà Nội) để được cung cấp thông tin về tình trạng lô hàng và đơn vị hải quan nơi hàng đang được làm thủ tục.
Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng sôi động qua tuyến cảng biển, cửa khẩu trọng điểm, Hải quan khu vực XII đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức theo mô hình mới, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, gắn với yêu cầu hiện đại hóa và phục vụ doanh nghiệp.
Thu ngân sách cải thiện nhờ kim ngạch chịu thuế tăng, nhưng áp lực cuối năm vẫn rất lớn; ngành Hải quan đồng loạt triển khai giải pháp cải cách, số hóa, siết kỷ cương và hỗ trợ doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 411.000 tỷ đồng.
Gần 4.000 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa gần 11.000 tỷ đồng đã bị Chi cục Hải quan Khu vực II phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính. Trong đó, đơn vị đã khởi tố hình sự và chuyển cơ qua khác đề nghị khởi tố 28 vụ.
Tại Chi cục Hải quan Khu vực II, hầu hết thủ tục đã được thực hiện trên môi trường điện tử, tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.
Thời gian qua, hệ thống chính sách pháp luật trong lĩnh vực hải quan đã tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện các khâu nghiệp vụ trong quy trình, hoạt động hải quan. Ngành Hải quan đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về hải quan, đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, coi đây là bước đột phá và động lực phát triển.
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và sự phát triển kinh tế toàn cầu, Quảng Ninh đang không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu (XNK) thông qua các cải cách về thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ hiện đại. Việc đẩy mạnh công tác quản lý hải quan, cùng với các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp, đã tạo nền tảng vững chắc cho tỉnh phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực XNK.
Cục Hải quan có công văn hỏa tốc gửi Chi cục Hải quan khu vực II yêu cầu tổ chức đối thoại ngay trong ngày 22/11 để lắng nghe chia sẻ từ phía cộng đồng doanh nghiệp.