VN Index lên đỉnh sau khi được FTSE Russell nâng hạng
Phiên 8-10, dù chịu áp lực chốt lãi từ bên nắm giữ, nhưng VN Index vẫn kết phiên trong sắc xanh nhờ sự 'quay xe' kịp thời của khối ngoại.
Tại thời điểm kết phiên sáng, nhà đầu tư cảm thấy bất ngờ khi VN Index rơi vào trạng thái giảm điểm, trước áp lực từ khối ngoại khi bán ròng gần 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở phiên chiều, dòng tiền từ nhà đầu tư nội tăng tốc trở lại, giúp chỉ số này quay đầu tăng điểm.
Chứng kiến sự đảo chiều của thị trường, khối ngoại cảm thấy “nóng ruột” và quyết định ngưng bán để gom vào. Từ mức bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, ở thời điểm đóng cửa, nhà đầu tư ngoại bán ròng gần 240 tỷ đồng trên sàn HoSE. Theo thống kê, có 6 mã trên sàn HoSE được nhà đầu tư ngoại mua ròng hơn 100 tỷ đồng là GEX, MWG, HPG, VCB, STB và VHM.
Nhờ vậy, đà tăng của VN Index liên tục được đẩy lên mức cao. Kết phiên, VN Index tăng 12,53 điểm, tương đương 0,74%, lên 1.697,8 điểm. Đây là số điểm chốt phiên cao nhất trong lịch sử hơn 25 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Sự trở lại của dòng tiền ngoại giúp thanh khoản sàn HoSE được cải thiện đáng kể với hơn 1,07 tỷ cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 33.208 tỷ đồng.
Nhận định về diễn biến của thị trường phiên sáng, các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), cho rằng sau ngày công bố nâng hạng, áp lực bán ròng cơ cấu có thể xảy ra trong ngắn hạn. Hiện tượng này xảy ra do cơ chế thoái vốn bắt buộc (exit mandate) từ các quỹ thụ động theo dõi thị trường cận biên (Frontier Market).
Theo nguyên tắc quỹ thụ động, các quỹ này phải bán cổ phiếu của Việt Nam do quốc gia này không còn thuộc chỉ số Frontier Market đang theo dõi. KBSV lấy dẫn chứng từ một số trường hợp đã được nâng hạng trước đây. Khi đó, yếu tố này thường có tác động khá tích cực đến diễn biến thị trường trong các giai đoạn trước thời điểm được công bố nâng hạng và trước khi được chính thức nâng hạng.
Tuy nhiên, KBSV cho rằng việc bán ròng tạm thời này được dự đoán sẽ nhanh chóng đảo ngược khi các dòng vốn thụ động và chủ động, tham chiếu theo chỉ số Emerging Market, bắt đầu giải ngân tham gia trước và sau thời điểm chính thức nâng hạng.