Tình trạng thiếu hụt lao động phổ thông sau Tết Nguyên đán là 'bài toán' hằng năm mà các doanh nghiệp ngành dệt may liên tục gặp phải. Để giải bài toán này, doanh nghiệp đang đầu tư nhiều hơn vào công nghệ, tự động hóa thậm chí là sử dụng AI.
Với kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 46 tỷ USD, ngành dệt may Việt Nam đang nhận được sự quan tâm tích cực của nhiều tập đoàn nước ngoài.
Năm 2025, ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 46 tỷ USD, tiếp tục là một trong những trụ cột xuất khẩu của nền kinh tế. Tuy nhiên, ngành vẫn phải nhập khẩu rất lớn lượng vải, nguyên phụ liệu... mỗi năm, cho thấy sự phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu ngoại và khoảng trống trong chuỗi cung ứng dệt may Việt Nam.
Ngành dệt may nước ta liên tục khẳng định cũng như duy trì vị thế nhóm đầu thế giới về xuất khẩu. Vậy nhưng nhuộm gia công đang là điểm nghẽn kéo lùi giá trị gia tăng của toàn ngành. Theo đó, khả năng tự chủ nguyên liệu, đặc biệt ở khâu dệt, nhuộm và hoàn tất, vẫn chưa theo kịp yêu cầu hội nhập.
Phát triển nguồn cung thiếu hụt là mục tiêu nhiều năm qua của dệt may Việt Nam, nhưng để hút được dòng vốn đầu tư, ngành vẫn phải đối mặt nhiều khó khăn.
Thách thức lớn của ngành dệt may nằm ở tỷ lệ nội địa hóa và sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Hiện phần 'cung' trong nước mới đạt khoảng 51 – 52%. Riêng năm 2025, nhập khẩu vải ước khoảng 17 tỷ USD. Do đó, việc thu hút đầu tư vào khâu cung ứng nguyên liệu là nhiệm vụ cấp bách với ngành.
Dù mang về hàng chục tỷ USD mỗi năm, nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn đang loay hoay trong bẫy 'gia công' khi nút thắt về nguồn cung nguyên phụ liệu, đặc biệt là dệt nhuộm vẫn chưa được tháo gỡ...
Sáng 4/3, hội thảo chuyên đề 'Động lực nội địa hóa ngành dệt may Việt Nam - Thu hút đầu tư nguồn cung thiếu hụt' đã được tổ chức.
Sau khi cán mốc 46 tỷ USD trong năm 2025, sang năm 2026 ngành dệt may Việt Nam không chỉ giữ vai trò trụ cột xuất khẩu mà còn bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, dựa trên 'bệ đỡ' công nghệ, tiêu chuẩn xanh để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Theo Giám đốc Công ty Dệt may Vernal, Việt Nam là thị trường tốt của công nghiệp sản xuất dệt may gia dụng... với biên độ tăng trưởng kép khoảng 5%/năm.
Trong nhóm mặt hàng công nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, dệt may là ngành có kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng cao. Để phát huy vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, dệt may Việt đang không ngừng nỗ lực hút công nghệ tiên tiến, hướng đến phát triển ngành bền vững.