Ngày 14-11, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày và đề nghị giữ nguyên qui định về đơn phương miễn thị thực.
Trong phiên họp tổ chiều 29/10, các ĐBQH đã cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Hai nội dung được các ĐBQH tập trung thảo luận là: thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và đơn phương miễn thị thực.
Luật xuất nhập cảnh cần mở cửa, thông thoáng hơn, cần bỏ quy định khách được miễn thị thực đã đến Việt Nam thì 30 ngày sau mới được nhập cảnh trở lại.
Chính phủ đã đồng ý thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Du lịch, nhưng kinh phí do Nhà nước cấp và phải hoàn toàn chủ động về chi thường xuyên. Lãnh đạo Tổng cục Du lịch đang lo không biết lấy nguồn từ đâu để hoạt động.
Về chính sách visa, bà Nguyễn Phương Lan – Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, từng chia sẻ với báo chí rằng Việt Nam đã miễn thị thực đơn phương cho 13 nước từ năm 2004. Đến năm 2017, chính phủ cấp thị thực điện tử (evisa) cho công dân trên 80 nước với thủ tục thuận lợi.