Vĩnh Tường phát triển các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao

Sự phát triển của các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, thể thao trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã góp phần kết nối những người ở các độ tuổi khác nhau có chung đam mê, từ đó, tạo sân chơi bổ ích để các thành viên luyện tập, giao lưu, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với ý nghĩa đó, Vĩnh Tường đã và đang phát triển sâu rộng mô hình CLB văn nghệ, thể thao tại cơ sở.

Thành viên CLB văn nghệ, thể thao thôn Phù Chính, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường thường xuyên tập luyện các điệu Dance sport để nâng cao sức khỏe. Ảnh: Trà Hương

Thành viên CLB văn nghệ, thể thao thôn Phù Chính, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường thường xuyên tập luyện các điệu Dance sport để nâng cao sức khỏe. Ảnh: Trà Hương

Sau 1 ngày lao động vất vả, gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống, đúng 20h các buổi tối, trong trang phục đồng màu đẹp mắt, các thành viên CLB văn nghệ, thể thao thôn Phù Chính, xã Tuân Chính lại có mặt tại nhà văn hóa thôn để hòa mình vào những điệu khiêu vũ thể thao cuốn hút. Xóa đi khoảng cách về tuổi tác, các thành viên hào hứng thực hiện các động tác nhịp nhàng, uyển chuyển của các bài Dance sport khiến người xem không thể rời mắt…

CLB văn nghệ, thể thao thôn Phù Chính ra đời năm 2010 với 30 thành viên. Đến nay, CLB thu hút được gần 150 thành viên. Tham gia CLB, các thành viên được hướng dẫn các động tác khởi động và làm quen với các bài tập cơ bản trên nền nhạc nhẹ nhàng nhằm cải thiện sức khỏe, vóc dáng.

Sau đó, các thành viên cập nhật, tập luyện những bài Dance sport chuyên nghiệp để phục vụ các buổi biểu diễn, giao lưu, các hội thi văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao (VHVN, TDTT) và các sự kiện lớn của địa phương. Định kỳ hằng tháng, CLB tổ chức đồng diễn, vừa tạo khí thế vui vẻ, vừa giúp các thành viên có thêm kinh nghiệm, tự tin trong cuộc sống.

Hoạt động hiệu quả của CLB văn nghệ, thể thao thôn Phù Chính nhanh chóng lan rộng ra toàn xã Tuân Chính. Năm 2012, thôn Táo cũng thành lập CLB văn nghệ, thể thao và phát triển mạnh với gần 100 thành viên tham gia.

Các năm sau đó, lần lượt 5 thôn dân cư còn lại đều thành lập CLB văn nghệ, thể thao với 60 thành viên/CLB. Không chỉ cập nhật, tập luyện các điệu Dance sport để thỏa đam mê và nâng cao sức khỏe, mà qua việc gặp gỡ, giao lưu vào mỗi buổi tối, các thành viên có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, chăm sóc, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc; thăm hỏi và giúp đỡ gia đình thành viên có hoàn cảnh khó khăn hay khi có việc hiếu, hỷ… từ đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Là thành viên tích cực của CLB văn nghệ, thể thao thôn Táo, chị Kiều Thị Thắm chia sẻ: “Tôi bị ung thư, phải thường xuyên xạ trị, sức khỏe yếu, nhưng qua 4 năm tham gia CLB, đều đặn tập luyện các điệu khiêu vũ thể thao và được gần gũi, chia sẻ, tâm sự với mọi người, tôi thấy sức khỏe ổn định, tâm trang thoải mái, suy nghĩ tích cực, sống vui vẻ hơn…”.

CLB văn nghệ, thể thao đầu tiên của xã Thượng Trưng được thành lập năm 2013 với 16 thành viên. Lấy nhà văn hóa làm địa điểm tập trung, các thành viên CLB thường xuyên tập luyện các bài khiêu vũ hiện đại có nội dung về tình yêu quê hương, đất nước, con người và các môn thể thao như cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da…

Về cơ sở vật chất, ngoài việc tận dụng các trang thiết bị có sẵn tại nhà văn hóa, các thành viên đóng góp kinh phí mua sắm loa đài, micro không dây để phục vụ cho việc luyện tập.

Hoạt động của CLB văn nghệ, thể thao nhanh chóng lan rộng ra cộng đồng, sau 6 năm, Thượng Trưng thành lập thêm 4 CLB văn nghệ, thể thao theo các cụm dân cư với gần 200 thành viên tuổi từ 18 - 70 tham gia; đặc biệt, có nhiều gia đình có từ 2 - 3 thế hệ tham gia luyện tập tại CLB. Nhiều buổi luyện tập của CLB được người dân đến cổ vũ, quay clip sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm tích cực của cộng đồng.

Hơn 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, thành viên các CLB duy trì tập luyện bằng hình thức livestream để giữ gìn sức khỏe và đảm bảo an toàn phòng dịch. Hằng năm, các CLB đều tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá ưu điểm, hạn chế và đề ra phương hướng hoạt động.

Sự chuyên nghiệp đó đã đưa các CLB trở thành nòng cốt tham gia các tiết mục VHVN, TDTT trong các sự kiện lớn của địa phương. Ngoài ra, các CLB còn thường xuyên giao lưu với các xã, thị trấn lân cận để tăng cường sự đoàn kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội…

Chủ tịch UBND xã Thượng Trưng Lê Văn Long cho biết: “Đảng ủy, UBND xã đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các CLB văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân, từ đó, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã luôn đạt từ 95 - 97%.

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các CLB văn nghệ, thể thao nên Thượng Trưng luôn là điểm sáng trong phong trào VHVN, TDTT của huyện Vĩnh Tường và có nhiều nhân tố được tham gia vào đội văn nghệ, thể thao của huyện đi thi đấu, giao lưu cấp tỉnh. Địa phương mong muốn có thêm kinh phí để hỗ trợ các CLB hoạt động và phát triển hội viên”.

Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Vĩnh Tường Phí Văn Liệu cho biết: “Đến nay, 28 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Tường đều thành lập các CLB văn nghệ, thể thao. Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp người dân rèn luyện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời, kết nối, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên để xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hiện tại, các địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục nhân rộng mô hình CLB văn nghệ, thể thao ra mỗi thôn dân cư nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào VHVN, TDTT tại cơ sở, tạo nền tảng xây dựng đời sống văn hóa, văn minh”.

Minh Hường

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/78755/vinh-tuong-phat-trien-c%C3%A1c-cau-lac-bo-van-nghe-the-thao.html