Vĩnh Long cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp gỡ khó cho các dự án năng lượng tái tạo
Ngày 8/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp các bộ, ngành tổ chức Hội thảo năng lượng tái tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đột phá trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Hội thảo năng lượng tái tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Vĩnh Long.
Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện các vụ, cục của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng hơn 40 nhà đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi, ven bờ, điện mặt trời.
Tại hội thảo, đại biểu được nghe các nhà khoa học, doanh nghiệp trình bày ý kiến tham luận: Những vấn đề cần quan tâm về lĩnh vực lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án năng lượng tái tạo; đánh giá khả năng giải tỏa công suất của lưới truyền tải và phân phối; thời cơ và thách thức, đề xuất giải pháp phát triển các nguồn năng lượng tái tạo nói chung và điện gió nói riêng; kinh nghiệm triển khai dự án điện gió tại tỉnh Vĩnh Long;…

Đại diện doanh nghiệp có dự án điện gió ven bờ tỉnh Vĩnh Long phát biểu ý kiến tại hội thảo.
Chính phủ hiện đang bổ sung, hoàn thiện quy hoạch điện VIII, các chính sách về đấu thầu, lựa chọn đầu tư, đầu tư hạ tầng truyền tải điện quốc gia.
Các địa phương, bộ, ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học cùng đối thoại, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, hạ tầng điện, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm thúc đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Vĩnh Long có lợi thế tự nhiên với hơn 130km bờ biển, hệ thống sông ngòi dày đặc, địa hình bằng phẳng và khí hậu gió mùa đặc trưng. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển điện gió trên đất liền, ven biển và ngoài khơi.
Tỉnh đang vận hành thương mại tổng công suất 5.416MW điện, trong đó có 918MW từ năng lượng tái tạo, đạt tổng sản lượng gần 30 tỷ kWh/năm, tạo ra giá trị tương đương 24.300 tỷ đồng. Các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, có công suất 4.515MW, lớn nhất cả nước.
Theo quy hoạch, đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện của tỉnh Vĩnh Long đạt 9.127MW, trong đó có 52 dự án điện gió, với tổng công suất 4.179MW, 5 dự án điện mặt trời, công suất 339MW, cùng các dự án điện sinh khối, điện rác, điện nhiệt.
Bên cạnh đó, theo khảo sát của Viện Năng lượng thuộc Bộ Công thương, tỉnh có khả năng khai thác khoảng 3.900MW điện gió trên đất liền, ven biển vào năm 2030, ngoài ra điện gió ngoài khơi ước đạt khoảng 1.000MW.
Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh định hướng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các nhà khoa học, doanh nghiệp nhận hoa của lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long tại hội thảo.
Cũng tại hội thảo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long bày tỏ sẽ tích cực phối hợp các bộ, ngành đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, đất đai, hạ tầng truyền tải điện. Nhất là, ưu tiên mời gọi doanh nghiệp trong, ngoài nước đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, hydro xanh, điện sinh khối, góp phần phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.