Việt Nam xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, Thủ tướng chỉ đạo 'thần tốc hơn nữa'

Việt Nam chính thức vượt Thái Lan, vươn lên vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo. Chuyên gia khuyến nghị cần chiến lược giữ vững vị thế.

Trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam đã chính thức vượt Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ.

trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn gạo, thu về 2,81 tỷ USD, tăng 3,1% về khối lượng nhưng giảm 15,9% về giá trị so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do giá xuất khẩu bình quân giảm 18,4%, chỉ còn khoảng 514 USD/tấn.

Tuy nhiên, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã hồi phục lên 395 USD/tấn vào đầu tháng 8, cao hơn đáng kể so với Thái Lan (362 USD/tấn) và Pakistan (365 USD/tấn). Ông Đỗ Hà Nam nhấn mạnh: “Gạo Việt Nam vẫn chịu cung không đủ cầu nhờ các dòng đặc sản như ST, OM, DT8. Đáng chú ý, một lô gạo công nghệ cao “phát thải thấp” đã được xuất khẩu sang Nhật Bản với giá tới 1.000 USD/tấn, gấp đôi giá gạo thơm phổ biến và ngang tầm gạo Jasmine Thái Lan.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), nhận định: “Chênh lệch giữa vị trí thứ hai và thứ ba là không nhiều, nhưng điều này khẳng định gạo Việt Nam đã phát triển và duy trì được đà tăng trưởng so với các đối thủ.”

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt lạc quan với kết quả kinh doanh những tháng cuối năm.

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt lạc quan với kết quả kinh doanh những tháng cuối năm.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cũng cho rằng đây không phải là sự may mắn, mà là kết quả của cả thập kỷ đầu tư vào giống, công nghệ chế biến và chiến lược thị trường. Việt Nam đang chuyển hướng từ xuất khẩu số lượng sang xuất khẩu giá trị, tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn gạo, thu về 2,81 tỷ USD. Dù khối lượng tăng 3,1%, giá trị giảm 15,9% do giá xuất khẩu bình quân giảm còn khoảng 514 USD/tấn. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8, giá gạo 5% tấm đã hồi phục lên 395 USD/tấn, cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan và Pakistan.

Đặc biệt, gạo Việt Nam đã ghi dấu ấn với những dòng chất lượng cao. Một lô gạo công nghệ cao “phát thải thấp” được xuất sang Nhật Bản với giá tới 1.000 USD/tấn, gấp đôi giá gạo thơm phổ biến và ngang bằng với gạo Jasmine của Thái Lan. Ông Đỗ Hà Nam nhấn mạnh: “Các dòng gạo đặc sản như ST, OM, DT8 đang tạo ra sự khan hiếm nguồn cung, giúp gạo Việt giữ được giá tốt và uy tín trên thị trường quốc tế.”

Ở góc độ quản lý nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo: “Việc Việt Nam vượt Thái Lan để thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, chúng ta cần triển khai thần tốc hơn nữa, ưu tiên xuất khẩu gạo chất lượng cao và hữu cơ, đồng thời xây dựng thương hiệu quốc gia để tăng giá trị gia tăng.”

Các chuyên gia quốc tế cũng đưa ra cảnh báo. Ông David Dawe, chuyên gia nông nghiệp cao cấp của FAO, phân tích: “Cuộc cạnh tranh gạo hiện nay không chỉ là về sản lượng mà còn là sự linh hoạt trong chính sách và chuỗi cung ứng. Quốc gia nào tối ưu hóa chi phí và thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới sẽ thắng thế.”

Giới phân tích trong nước nhận định, thành tích vượt Thái Lan là cột mốc quan trọng nhưng không đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài. Nếu Việt Nam không tiếp tục cải thiện chất lượng, nâng cao thương hiệu và giữ vững chuỗi cung ứng, vị thế này có thể chỉ mang tính thời điểm.

Minh Thành

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/viet-nam-xuat-khau-gao-lon-thu-hai-the-gioi-thu-tuong-chi-dao-than-toc-hon-nua-101340.html