Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác nhằm giảm phát thải khí nhà kính

Ngày 24-5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn EREX Honna Hitoshi cùng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Hai bên cùng nhau trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực phát triển điện sinh khối và hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết: Việt Nam đang trong quá trình thực hiện chuyển đổi năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, nhưng phải đảm bảo an ninh năng lượng. Được biết, Tập đoàn EREX là nhà sản xuất và cung cấp điện có trụ sở tại Nhật Bản, đi đầu trong lĩnh vực sử dụng nhiên liệu sinh khối đốt trong các nhà máy điện sinh khối tại Nhật Bản. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn Tập đoàn EREX có thể trao đổi những kinh nghiệm về thực hiện chuyển đổi tại Nhật Bản để Việt Nam có thể học tập trong quá trình chuyển đổi.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh làm việc với Chủ tịch Tập đoàn EREX Honna Hitoshi.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh làm việc với Chủ tịch Tập đoàn EREX Honna Hitoshi.

Chủ tịch Tập đoàn EREX Honna Hitoshi đánh giá, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng sạch, nhất là phát triển rừng phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty. Tập đoàn EREX đã đề xuất 14 dự án đầu tư nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam, do đó rất kỳ vọng sự đầu tư này sẽ đóng góp một phần nhỏ vào cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đi kèm ổn định công suất nền phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về nội dung này, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, các đề xuất, dự án cần phải tạo ra công ăn việc làm, đảm bảo đời sống cho bà con tại địa phương thực hiện dự án, đảm bảo tính bền vững và uy tín cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, hiện nay các doanh nghiệp Nhật Bản có nền tảng về kinh nghiệm, công nghệ trong việc giảm phát thải carbon. Do đó, nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản muốn hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam trong việc giảm phát thải carbon, đồng thời sẵn sàng chia sẻ chính sách vận hành quản lý tín chỉ carbon.

Tin, ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/viet-nam-va-nhat-ban-tang-cuong-hop-tac-nham-giam-phat-thai-khi-nha-kinh-778268