Việt Nam phấn đấu chấm dứt cơ bản đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030

ĐBP - Sáng 1/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS. Dự chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại điểm cầu Điện Biên.

Tại Hội nghị các đại biểu nghe báo cáo tổng kết 30 năm phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Theo đó, công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng. 75% số người nhiễm HIV được phát hiện, điều trị ARV ngay khi phát hiện nhiễm HIV; tỷ lệ tuân thủ ARV sau 12 tháng đạt 88%; tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế (<1000): >96% (Việt Nam là 1 trong 4 nước đạt chỉ tiêu này trên toàn cầu). Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở những trẻ được điều trị dự phòng bằng ARV liên tục giảm từ năm 2014 đến nay; trong 4 năm gần đây đều dưới mức 2,5%. Số nhiễm HIV, mắc AIDS, tử vong liên quan đến AIDS giảm 2/3 trong vòng 15 năm qua. Theo UNAIDS đánh giá Việt Nam có tốc độ giảm HIV/AIDS nhanh nhất trong khu vực…

Điện Biên đã thực hiện thành công các mục tiêu Đề án Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020. Cơ bản khống chế đại dịch HIV/AIDS, số ca nhiễm HIV mới hàng năm giảm mạnh (số nhiễm HIV mới năm 2019 giảm 90,5% so với năm 2010); số chết cho AIDS giảm mạnh; tỷ lệ nhiễm HIV còn sống trên dân số giảm từ 0,84% năm 2010 xuống 0,56% năm 2020. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma túy giảm từ 56% năm 2009 xuống 25% năm 2019. Công tác tuyên truyền giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS được đẩy mạnh. Tỷ lệ xét nghiệm khám sàng lọc HIV trung bình hàng năm cho phụ nữ mang thai đạt trên 87%; quản lý và điều trị cho 100% phụ nữ mang thai nhiễm HIV, khống chế được tỷ lệ nhiễm HIV từ mẹ truyền sang con dưới 2%...

Phát biểu tại chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao kết quả phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam trong 30 năm qua. Đồng thời, biểu dương các địa phương, bộ, ngành, các cơ quan thông tin đại chúng, cá nhân tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đóng góp nhiều công sức vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, do dịch HIV/AIDS có nhiều diễn biến phức tạp; tình trạng phân biệt đối xử liên quan đến HIV tuy đã giảm nhưng vẫn còn… Để đạt được mục tiêu 95 - 95 - 95 vào năm 2025 và tiến tới chấm dứt cơ bản đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ban, ngành, các địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Lãnh đạo các cấp ngành, địa phương không lơ là, chủ quan trong phòng, chống HIV/AIDS; chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS, cho giai đoạn 2021 - 2025, tiến tới năm 2030; tăng cường đầu tư đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào nội dung phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngành Y tế phát huy mọi nguồn lực, dự báo tình hình dịch bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, can thiệp giảm tác hại, điều trị phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo cho mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe…

Nhân dịp này Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cho 1 tập thể (Cục phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế) và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS trong 30 năm qua.

Tin, ảnh: Anh Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/182961/viet-nam-phan-dau-cham-dut-co-ban-dai-dich-hivaids-vao-nam-2030