Việt Nam đón hơn 10 triệu khách du lịch trong nửa đầu năm
Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành khoảng 50% chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 2025.

Ảnh minh họa: Hà Anh - Mekong ASEAN.
Riêng trong tháng 6/2025, Việt Nam đón 1,46 triệu lượt khách quốc tế, giảm hơn 4% so với tháng trước nhưng tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm, Việt Nam đón 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2024 và tăng gần 26% so với năm 2019 - thời điểm trước dịch, theo số liệu từ Cục thống kê công bố ngày 5/7.
Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 với 2,7 triệu lượt khách (chiếm 25,6% tổng lượng khách); Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 2,2 triệu lượt (chiếm 20,7% tổng lượng khách). Riêng hai thị trường này đóng góp 46,3% tổng số khách quốc tế đến trong 6 tháng qua.
Ở vị trí thứ 3 là Đài Loan (Trung Quốc) với 630.000 lượt khách; Mỹ đứng vị trí thứ 4 với 449.000 lượt khách, Nhật Bản xếp thứ 5 với 393.000 lượt khách, tiếp đến là Campuchia với 360.000 lượt. Trong Top 10 thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Ấn Độ, Australia, Malaysia và Nga.
Về mức độ tăng trưởng của các thị trường trong 6 tháng đầu năm, khu vực châu Á là động lực chính cho sự tăng trưởng lượng khách quốc tế của Việt Nam, trong đó Trung Quốc tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2024 (YoY), Nhật Bản (+17,2% YoY), Ấn Độ (+41,0% YoY).
Các thị trường gần ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng tốt, trong đó có Indonesia (+11,2% YoY), Philippines (+105,1% YoY), Lào (+35,8% YoY), Campuchia (+55,6% YoY), Malaysia (+5,2% YoY), Singapore (+5,2% YoY), Thái Lan (+4,1% YoY). Riêng thị trường Hàn Quốc giảm 3,2%.
Đặc biệt, hàng loạt thị trường ở châu Âu có kết quả tăng trưởng, trong đó Nga có mức tăng mạnh nhất (+139,3% YoY). Các thị trường chính khác cũng tăng trưởng là Anh (+19,2% YoY), Pháp (+19,1% YoY), Đức (+15,3% YoY), Italy (+24,0% YoY), Tây Ban Nha (+11,5% YoY), Đan Mạch (+10,1% YoY), Na Uy (+24,1% YoY), Thụy Điển (+18,2% YoY).
Thị trường Ba Lan và Thụy Sỹ mới được miễn visa ngắn hạn cũng ghi nhận gia tăng lượng khách, tăng lần lượt 44,3% YoY và 10,2% YoY so với cùng kỳ năm 2024.
Về phương tiện di chuyển, lượng khách đến bằng đường hàng không vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu với gần 9,1 triệu lượt nhập cảnh. Khách đến bằng đường bộ chiếm gần 1,4 triệu lượt, số còn lại là khách đường biển.
Sự gia tăng của khách du lịch quốc tế đã góp phần thúc đẩy doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 46.000 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ, chiếm 1,3% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống cũng tăng mạnh, đạt 409.500 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ và chiếm 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong nửa đầu năm.
Theo Cục Du lịch quốc gia, khu vực dịch vụ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm với mức tăng 8,14%, đóng góp 52,21% vào tăng trưởng chung. Trong đó, các lĩnh vực ngoại thương, vận tải, du lịch ghi nhận mức tăng mạnh, góp phần quan trọng vào đà phục hồi kinh tế. Thủ tướng đánh giá du lịch là một trong 10 điểm sáng nổi bật của nửa đầu năm.
Về tình hình khách nội địa, trong 6 tháng Việt Nam đón 77,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16% YoY.
Trong công tác quản lý, nửa đầu năm, Cục Du lịch Quốc gia đã công nhận hạng 4 và 5 sao cho 73 cơ sở lưu trú, gồm 19 thẩm định mới và 54 thẩm định lại. Tính đến nay, cả nước có 282 cơ sở 5 sao với 93.728 buồng và 350 cơ sở 4 sao với 48.789 buồng.
Liên quan đến hoạt động lữ hành quốc tế, hiện cả nước có 4.346 doanh nghiệp lữ hành quốc tế gồm 1.326 CTCP; 3.014 công ty TNHH và 6 doanh nghiệp tư nhân.
Cục Du lịch quốc gia đánh giá 6 tháng đầu năm lượng khách đón thực tế tại Việt Nam đã đạt gần một nửa so với mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách cả năm.
Theo cơ quan này, kết quả tăng trưởng đến từ nhiều chính sách tạo thuận lợi cho du lịch phát triển, nhất là các chính sách miễn thị thực và cấp thị thực điện tử thông thoáng. Cùng với đó, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch Việt được triển khai tại châu Âu (Đức, Pháp, Italia, Thụy Sỹ, Ba Lan, Czech); xúc tiến du lịch điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) và Việt Nam tham gia các hội chợ quốc tế như ITB Berlin (Đức), Travex (Malaysia)... đã góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt, thu hút khách quốc tế tại các thị trường trọng điểm.
Theo Hàn thử biểu (World Tourism Barometer) số ra tháng 5 và mới được công bố của Tổ chức du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), quý 1/2025 du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng khách quốc tế cao thứ 6 thế giới, tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Nếu xét trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam xếp thứ nhất, tiếp đến là Nhật Bản và Cộng hòa Palau.
Việt Nam cũng đứng thứ 2 về phục hồi lượng khách quốc tế đến (tăng 34% so với 2019) và thứ 4 về mức tăng tổng thu từ du lịch, với 29%, so với năm 2024.