Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh với tin giả tới cùng, dù trong hay ngoài nước, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp; qua đó thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay đấu tranh với 'cái xấu, cái ác', trả lại môi trường thông tin minh bạch và thượng tôn pháp luật cho xã hội.
Khi mạng xã hội khiến ranh giới giữa thật và giả trở nên mong manh, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tìm đến pháp lý như một cách bảo vệ danh tiếng.
Thời gian gần đây, sự việc Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân vì những phát ngôn hay thông tin bị cho là không đúng, ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Đáng chú ý là lợi dụng việc này, nhiều tổ chức, cá nhân có tư tưởng phản động, chống phá ở hải ngoại đã cố tình mượn gió bẻ măng, đổ thêm dầu vào lửa hòng thực hiện mưu đồ gây rối, kích động người dân chống đối Chính phủ, đồng thời tạo tiếng vang, đánh bóng tên tuổi đang bị rẻ rúng, xem thường đến thảm hại phía trời Tây...
Vingroup mời Latham & Watkins LLP, một trong những hãng luật hàng đầu ở Mỹ, đại diện pháp lý trong vụ kiện chống tin bịa đặt, nhằm bảo vệ quyền lợi và danh tiếng của tập đoàn.
Thông tin từ Tập đoàn Vingroup cho biết, chỉ 2 ngày sau khi tập đoàn này khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng về việc 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng, đã có 65 kênh xóa, gỡ 120 clip; 11 kênh lên tiếng xin lỗi vì đưa tin sai sự thật.
Liên quan đến 68 tổ chức, cá nhân mà Vingroup tuyên bố sẽ khởi kiện, có một số đang sinh sống ở nước ngoài, là người nước ngoài, người 2 quốc tịch, các tổ chức đang hoạt động ở nước ngoài.
Trong xử lý khủng hoảng truyền thông, ra pháp đình là 'vạn bất đắc dĩ'. Khởi kiện các tài khoản trên mạng xã hội, càng không phải điều gặp thường xuyên…
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng, việc những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về Vingroup lan truyền dày đặc trên mạng xã hội là biểu hiện của hoạt động tấn công có chủ đích nhằm phá hoại nền kinh tế Việt Nam. Các cơ quan quản lý cần có động thái mạnh mẽ hơn để bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, và trên hết là bảo vệ niềm tin - tài sản quý giá nhất của một nền kinh tế.
Luật sư Phan Kế Hiền cho rằng việc Vingroup tiên phong 'tuyên chiến' với tin giả là nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp, cá nhân dũng cảm đứng lên bảo vệ chính mình.
Từ lâu, Mỹ, Canada và liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra nhiều luật riêng nhằm xử lý các vụ kiện phỉ báng, phát tán tin giả gây ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân.
Sau 4 ngày Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội, đến nay vụ kiện đã có thêm những kết quả mới.
Chưa đầy 24h sau khi Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet, đã có hơn 50 kênh, trang mạng xã hội chủ động gỡ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc.
Đã có thêm nhiều cá nhân ẩn, xóa các video chứa nội dung sai sự thật về Vingroup. Không ít kênh đăng tải thông tin đính chính, xin lỗi tập đoàn.
Tối 11/9, Tập đoàn Vingroup cho biết, sau 2 ngày công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật, đã có 65 kênh, trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc.
Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, tính đến ngày 11/9, có 65 kênh đã ẩn, xóa video, nâng số lượng video đã xóa là 120 video.
Theo Vingroup, trong số 65 chủ tài khoản, đã có người chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên trang cá nhân; một số khác gửi thư xin lỗi đến Tập đoàn và các cơ quan chức năng.
Việc Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân có hành vi 'xuyên tạc, bịa đặt' thông tin về tập đoàn này đã thu hút sự quan tâm và bàn luận sôi nổi của người dân trên không gian mạng xã hội.
Tập đoàn Vingroup đã khởi kiện dân sự 68 tổ chức, cá nhân là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi thông tin sai sự thật về Vingroup và một số lãnh đạo của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội, như TikTok, Facebook, Youtube…
Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử ủng hộ việc Vingroup khởi kiện và khuyến khích tổ chức, cá nhân khác nên sử dụng nhiều hơn đưa vụ việc ra tòa để bảo vệ quyền lợi, uy tín chính đáng của mình.
Ngay sau khi Tập đoàn Vingroup phát đi thông báo sẽ khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về đơn vị này, đến nay đã có hơn 50 tài khoản mạng xã hội chủ động gỡ các clip có nội dung tiêu cực nhắm vào Vingroup trước đó.
Ngày 10/9, Tập đoàn Vingroup cho biết, chưa đầy 24 giờ sau khi công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật, đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc.
Theo Vingroup, việc nhiều trang chủ động rà soát, dọn dẹp nội dung xấu độc là tín hiệu tích cực, cho thấy những người đưa thông tin sai sự thật đã nhận ra và tích cực trong việc sửa lỗi.
Theo Vingroup, hơn 50 kênh/trang mạng xã hội đã chủ động gỡ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc về tập đoàn, một số khác gửi thư xin lỗi đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.
Ngày 8/9, Tập đoàn Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì hành vi tung tin sai sự thật trên mạng Internet. Sự kiện ngay lập tức thu hút dư luận bởi đây không chỉ là câu chuyện riêng của một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, mà còn là bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên một doanh nghiệp trong nước công khai kiện giới truyền thông 'bẩn' ra tòa, khẳng định niềm tin vào pháp luật và con đường phát triển minh bạch.
Luật sư Lê Văn Lên cho rằng, những hành vi bịa đặt, xuyên tạc về chính sách của Nhà nước và uy tín cá nhân, tổ chức cần được xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Từ việc Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức nhiều ý kiến đồng tình rằng không chỉ Vingroup, mà bất kỳ tổ chức, cá nhân nào bị bôi nhọ, vu khống cũng cần có hành động tương tự để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Thông tin Vingroup trình báo cơ quan chức năng và khởi kiện hàng loạt cá nhân, tổ chức tung tin vu khống, sai sự thật đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Lên tiếng về vấn đề này, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI - khẳng định tin giả là hiểm họa đáng sợ hơn hàng giả, cần phải được nghiêm trị bằng pháp luật, thay vì phớt lờ chờ 'chìm xuồng'.
Ở một quốc gia đang hướng tới thượng tôn pháp luật, công bằng và minh bạch, hành động của Vingroup không chỉ là cuộc chiến riêng lẻ, mà là tín hiệu tích cực cho môi trường kinh doanh và đời sống xã hội.
Thông tin Vingroup trình báo, khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet gây chú ý. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, chúng ta cần nhiều hơn những hành động kiên quyết như vậy.
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Vingroup khẳng định, không thể im lặng trước những hành vi bịa đặt, xuyên tạc và dẫn dắt dư luận sai sự thật.
Luật sư Trương Thanh Đức nhận định việc Vingroup khởi kiện là cần thiết và những tin bịa đặt trên mạng xã hội không chỉ vi phạm luật dân sự mà còn có thể bị xử lý hình sự.
Sau khi công bố khởi kiện 68 tổ chức và cá nhân đưa tin bịa đặt trên mạng, cổ phiếu VIC tăng 3,4% lên 129.200 đồng/cổ phiếu, góp phần kéo VN-Index thoát sắc đỏ.
Thông tin Tập đoàn Vingroup chính thức khởi kiện 68 tổ chức và cá nhân do hành vi lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đây không chỉ là một động thái pháp lý nhằm bảo vệ uy tín và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc về trách nhiệm khi sử dụng không gian mạng trong bối cảnh thông tin xấu độc ngày càng có xu hướng lan truyền nhanh chóng.
Ngày 8/9/2025, Vingroup chính thức khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc về tập đoàn và lãnh đạo của mình trên mạng xã hội. Sự kiện này lập tức gây chú ý, không chỉ vì quy mô của vụ việc, nó đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cách ứng xử của doanh nghiệp Việt Nam trước nạn tin giả, bịa đặt, vốn đang lan tràn trong không gian mạng.
Tập đoàn Vingroup đã khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tung tin sai sự thật về tập đoàn trên Internet.
Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được cho có hành vi đưa thông tin sai sự thật về Vingroup trên mạng Internet.
Vingroup, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam vừa có động thái pháp lý cứng rắn khi khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.
Vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã chính thức công bố tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo các cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán liên quan đến 68 tổ chức, cá nhân. Những đối tượng này đã lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc và bịa đặt về Tập đoàn cùng các lãnh đạo cấp cao trên không gian mạng.
Tập đoàn Vingroup vừa phát hành thông cáo báo chí về việc khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn này.
Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai sự thật về tập đoàn và lãnh đạo trên mạng xã hội.
Ngày 8/9, Tập đoàn Vingroup tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.