Việt Nam: Điểm sáng về phục hồi du lịch ở châu Á-Thái Bình Dương

Báo cáo của UN Tourism cho thấy, năm 2024 có 1,4 tỷ lượt khách đi du lịch quốc tế. Trong đó, về khách quốc tế đến, Việt Nam là nước đạt tỷ lệ phục hồi cao trong khu vực (98%) so với mức trung bình 87% của châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, ông Hà Văn Siêu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, ông Hà Văn Siêu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Đoàn công tác của Cục Du lịch Việt Nam đang tham dự Hội nghị Ủy ban Đông Á-Thái Bình Dương lần thứ 56 (56th CA) và Hội nghị Liên Ủy ban Đông Á-Thái Bình Dương và Nam Á lần thứ 37 (37th CAP-CSA) diễn ra tại Indonesia.

Đây là hai hội nghị nhằm chuẩn bị cho Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) lần thứ 26, dự kiến tổ chức từ ngày 7-11/11/2025 tại Saudi Arabia.

Cơ hội mới cho du lịch toàn cầu

Theo báo cáo của UN Tourism, năm 2024 có 1,4 tỷ lượt khách đi du lịch quốc tế, gần phục hồi như mức trước đại dịch (1,5 tỷ lượt năm 2019). Thời gian tới, tốc độ tăng trưởng khách du lịch sẽ đạt mức ổn định, sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ vừa qua. Dự báo khách du lịch quốc tế tăng khoảng 3-5% vào năm 2025.

Về khách quốc tế đến, Việt Nam là nước đạt tỷ lệ phục hồi cao trong khu vực (98%) so với mức trung bình 87% của châu Á-Thái Bình Dương.

UN Tourism đánh giá châu Á-Thái Bình Dương đang tiếp nhận cơ hội lớn đến từ nhu cầu du lịch tăng cao, chính sách thị thực thuận lợi, tăng kết nối hàng không và xu hướng phát triển du lịch xanh, du lịch nông thôn, chăm sóc sức khỏe và MICE, sự trở lại của thị trường Trung Quốc cũng là một động lực quan trọng.

Tuy nhiên, thực tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn đối mặt với nhiều thách thức như thiếu hụt lao động chất lượng cao, biến động tỷ giá, cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến, chi phí đi lại cao và suy giảm kinh tế tại các thị trường nguồn. Để đảm bảo phục hồi bền vững, chuyên gia từ UN Tourism cho rằng các nước cần ưu tiên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

 Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Việt Nam cam kết gì?

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, ông Hà Văn Siêu cho biết năm 2024, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Các quốc gia trong khu vực đã tích cực triển khai hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch mới, tăng cường kết nối điểm đến và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại thông qua các chính sách thị thực cởi mở và linh hoạt hơn.

Với Việt Nam, 2024 là năm tăng trưởng đáng kể với 17,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và phục hồi 98% so với trước đại dịch. Sự phục hồi này là nhờ hiệu quả từ các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho thị thực mới, mở rộng các tuyến bay thẳng và đa dạng hóa các dịch vụ du lịch.

Đặc biệt, Việt Nam đã nắm bắt đúng các định hướng ưu tiên của UN Tourism, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, phát triển du lịch nông nghiệp và trao quyền cho cộng đồng… Khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là thị trường nguồn quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự phục hồi của ngành du lịch Việt Nam.

 Du khách quốc tế trong không gian trưng bày Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Du khách quốc tế trong không gian trưng bày Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu thông tin, Việt Nam là thành viên tích cực tham gia các sáng kiến, dự án và hoạt động do UN Tourism triển khai tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các hoạt động này đã giải quyết hiệu quả các xu hướng và nhu cầu của thị trường mới nổi, nâng cao năng lực của các quốc gia thành viên và cải thiện khả năng phục hồi trước những thay đổi của thị trường trong tương lai.

Việc đăng cai Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất của UN Tourism tổ chức tại Quảng Nam vào tháng 12/2024 đã giúp Việt Nam được cộng đồng du lịch trong và ngoài nước đánh giá cao. Sự kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững và toàn diện, trao quyền cho cộng đồng địa phương, thúc đẩy chuyển đổi kinh tế và xã hội.

Lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam nhấn mạnh, về tầm nhìn dài hạn, dựa trên những khảo sát về các ưu tiên của các thành viên cho Chương trình công tác 2026-2027, Việt Nam mong muốn UN Tourism tiếp tục hỗ trợ các nước châu Á-Thái Bình Dương giải quyết những thách thức lớn như bất ổn kinh tế toàn cầu, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng và cạnh tranh điểm đến gia tăng.

Bên cạnh đó, Việt Nam đề xuất hợp tác hơn nữa trong việc phát triển du lịch nông thôn, nâng cao nguồn nhân lực và tăng cường thông tin thị trường, đồng thời sẽ tiếp tục hưởng ứng, tham gia các hoạt động của UN Tourism trong thời gian tới.

 Hội chợ du lịch quốc tế là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hình ảnh. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Hội chợ du lịch quốc tế là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hình ảnh. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Ban Khu vực châu Á-Thái Bình Dương (RDAP), Văn phòng Hỗ trợ UN Tourism khu vực châu Á-Thái Bình Dương (RSOAP) tại Nhật Bản và các Thành viên liên kết UN Tourism tổ chức các hoạt động và sự kiện chung trong tương lai.

Trong khuôn khổ sự kiện, ngày hôm nay, 16/4, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu sẽ tiếp tục tham dự Hội nghị Khu vực của UN Tourism: Chính sách du lịch trong kinh tế tuần hoàn, tại Jakarta./.

Tại hội nghị Ủy ban Đông Á-Thái Bình Dương lần thứ 56, Việt Nam và các nước thành viên đã bỏ phiếu bầu ra ứng cử viên giới thiệu vào các vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng UN Tourism lần thứ 26 (Philippines), thành viên Ủy ban Chứng thư của Đại hội đồng UN Tourism lần thứ 26 (Lào), Chủ tịch Ủy ban Đông Á-Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2027 (Philippines), Phó Chủ tịch Ủy ban Đông Á - Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2027 (Nhật Bản, Fiji). Các ứng cử viên sẽ được bỏ phiếu chính thức thông qua tại Đại hội đồng UN Tourism lần thứ 26…

Hội nghị có sự tham dự của Tổng Thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili, các Giám đốc Điều hành của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), Bộ trưởng/Trưởng đoàn các nước thành viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các thành viên liên kết của UN tourism (Traveloka, Amadeus, ForwardKeys, JATA…)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-diem-sang-ve-phuc-hoi-du-lich-o-chau-a-thai-binh-duong-post1032052.vnp