Việt Nam cử thêm 12 sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Trung Phi

Ngày 22/11, Bộ Quốc phòng đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Trung Phi (MINUSCA), trong đó có 2 sĩ quan nữ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước và hoa chúc mừng các sĩ quan. (Ảnh: X.T)

Tại sự kiện, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan và Trung Phi.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 12 sĩ quan nhận nhiệm vụ lên đường tiếp tục quán triệt, nắm chắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội để thúc đẩy các hoạt động về nhân đạo và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ làm cơ sở để Quân đội đưa thêm các loại hình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng cho biết, Việt Nam đã và đang cử 41 nữ quân nhân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ, chiếm tỷ lệ gần 16%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ nữ trung bình tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ của các quốc gia khác.

Kể từ nhiệm kỳ 2021-2022, LHQ đã tin tưởng và lựa chọn mời Việt Nam triển khai thêm hai vị trí làm việc tại Phái bộ MINUSCA là sĩ quan tình báo và sĩ quan truyền thông. Sĩ quan truyền thông dành riêng cho nữ, đáp ứng chủ trương bình đẳng giới và gia tăng số lượng nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Các sĩ quan đều thể hiện quyết tâm sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: X.T)

Danh sách 12 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

- Tại UMISS:

+ Trung tá Phạm Tân Phong, Chỉ huy trưởng lực lượng, Tổ trưởng Tổ công tác Phái bộ UNMISS, dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên quân sự thay thế Trung tá Nguyễn Bá Hưng.

+ Thiếu tá Vũ Thế Anh, dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu tác chiến tại Phái bộ UNMISS, thay thế Thiếu tá Ngô Quốc Cường.

+ Đại úy Vũ Hồng Hưng, Sĩ quan dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS, thay thế Thượng úy Nguyễn Thanh Hải.

+ Thượng úy Hoàng Hữu Công Thành dự kiến lên đường vào tháng 04/2022, thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS, thay thế Trung tá Lý Thanh Tâm.

- Tại MINUSCA:

+ Trung tá Bùi Thanh Văn, Chỉ huy Trưởng lực lượng, Tổ trưởng Tổ công tác Phái bộ MINUSCA, dự kiến lên đường vào nửa cuối tháng 12/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu tác chiến thay thế Trung tá Lưu Đình Hiến.

+ Thiếu tá Nguyễn Huy Hùng, dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu tình báo tại Phái bộ MINUSCA, thay thế Trung tá Nguyễn Văn Hằng.

+ Thiếu tá Đỗ Anh dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại Phái bộ MINUSCA, thay thế Thượng úy Ngô Xuân Tùng.

+ Thiếu tá Trịnh Văn Cường, Sĩ quan tình báo, vị trí mới (lần đầu tiên được LHQ mời tham gia và triển khai).

+ Đại úy Lê Vinh Hoàng, dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu tình báo tại Phái bộ MINUSCA, thay thế Thiếu tá Đào Duy Tùng.

+ Đại úy Nguyễn Thành Trung, dự kiến lên đường vào nửa cuối tháng 12/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu trang bị tại Phái bộ MINUSCA, thay thế Trung tá Hồ Trường Nguyên.

+ Thượng úy Vũ Nhật Hương, Sĩ quan truyền thông, vị trí mới (lần đầu tiên được LHQ mời tham gia và triển khai).

+ Thượng úy Đỗ Huyền Trang dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu huấn luyện tại Phái bộ MINUSCA, thay thế Thiếu tá Nguyễn Mỹ Hạnh.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-cu-them-12-si-quan-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-tai-nam-sudan-va-trung-phi-165614.html