Viện Khoa học - Công nghệ mật mã: Làm chủ và tạo ra nguyên lý, công nghệ mới
Chiều 19-3, Viện Khoa học - Công nghệ mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (20-3-1980 / 20-3-2025).
Dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Cơ yếu Chính phủ; TS Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học - Công nghệ mật mã; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ; đại biểu các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong và ngoài Quân đội.

Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ tặng hoa chúc mừng Viện Khoa học - Công nghệ mật mã.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, TS Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học - Công nghệ mật mã nhấn mạnh, từ khi mới thành lập, dù điều kiện vật chất và cơ sở kỹ thuật còn hạn chế, cán bộ, nhân viên của Viện đã phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Cơ yếu Việt Nam, cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Trong suốt 45 năm qua, một hành trình đủ dài để chúng ta nhìn lại những bước phát triển vững chắc, những đóng góp ý nghĩa, hơn hết là khẳng định vị thế tiên phong trong nghiên cứu khoa học và công nghệ mật mã, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng các hệ mật mã riêng của ngành Cơ yếu Việt Nam dùng để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước”, TS Nguyễn Quốc Toàn khẳng định.
Theo đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học - Công nghệ mật mã, hiện nay, Viện đã tự chủ được các phương pháp tạo khóa thuật toán và khóa ngẫu nhiên. Làm chủ và tạo ra nguyên lý, công nghệ mới trong việc thiết kế, xây dựng các hệ mật, giao thức mật mã an toàn của riêng Việt Nam mà độ an toàn có thể tùy biến theo từng cấp độ mật cho lĩnh vực bảo vệ thông tin bí mật nhà nước cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TS Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học - Công nghệ mật mã phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 45 năm của Viện Khoa học - Công nghệ mật mã.
Trong giai đoạn gần đây, trên cơ sở kế thừa những thành tựu của các thế hệ cha anh, Viện Khoa học - Công nghệ mật mã đã phát triển mô hình cấu trúc mã khối mới để xây dựng thành công một hệ mã khối an toàn kháng lượng tử dùng trong lĩnh vực mật mã dân sự. Đây là bước đi rất táo bạo và mạnh mẽ trong lĩnh vực mật mã đối xứng trước xu thế phát triển các hệ mật có khả năng kháng lượng tử, mà nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới đang tập trung nghiên cứu, phát triển.
Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhất là những công nghệ thách thức của thời đại, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, Viện Khoa học - Công nghệ mật mã xác định rõ những xu hướng công nghệ cốt lõi sẽ theo đuổi mạnh mẽ trong thời gian tới. Đó là việc nghiên cứu và ứng dụng mật mã lượng tử nhằm bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; là phát triển các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin nhằm bảo vệ dữ liệu hiệu quả trong môi trường điện toán đám mây, ứng phó nhanh, chính xác trước các mối đe dọa tấn công thám mã.


Đại biểu nghe các báo cáo khoa học tại chương trình.
Bên cạnh đó, Viện xác định rõ chiến lược huy động nguồn lực thông qua mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và cập nhật kết quả nghiên cứu trên thế giới.
Tại chương trình gặp mặt, cùng với ôn lại truyền thống 45 năm của Viện, các đại biểu sôi nổi thảo luận, trao đổi về xu hướng hợp tác, phát triển trong lĩnh vực khoa học mật mã ở Việt Nam cùng nhiều nội dung xoay quanh các giải pháp, công nghệ, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện.