Thời gian gần đây, một số bệnh viện đã ghi nhận các ca mắc não mô cầu nặng. Theo giới chuyên gia, viêm màng não là do lây truyền qua đường hô hấp và thường để lại di chứng nặng nề, có thể gây tử vong trong 24h đầu tiên kể từ khi có triệu chứng.
Người đàn ông 38 tuổi nhập viện với nhiều ban hoại tử tím trên cơ thể, đờ đẫn, sốt cao do não mô cầu. Điều tra dịch tễ, cơ quan y tế phát hiện thêm 2 trường hợp nghi nhiễm khác.
Nhập viện trong tình trạng đờ đẫn, sốt cao, lạnh run và nhức đầu nhiều, nam bệnh nhân 38 tuổi được chẩn đoán nhiễm não mô cầu.
Ngày 24/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh thông tin về việc tiếp nhận một trường hợp nhiễm não mô cầu và hai trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết vừa điều trị thành công cho 1 bệnh nhân nhiễm não mô cầu và 2 người khác có cùng triệu chứng bệnh.
Theo chuyên gia y tế, viêm màng não do não mô cầu có tỷ lệ tử vong từ 10 - 20%. Những thể nặng nhiễm trùng huyết, suy thượng thận, cấp, tối cấp có thể tử vong nhanh trong vòng 24 giờ. Vì thế, khi phát hiện bệnh, cần điều trị và cách ly kịp thời.
Bệnh não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp và thường để lại di chứng nặng nề, có thể cướp đi sinh mạng con người trong vòng chưa đầy một ngày (24 giờ) kể từ khi khởi phát.
Thời tiết lạnh, ẩm sau Tết, mùa lễ hội, tụ tập đông người đầu năm như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn não mô cầu gia tăng. Một số bệnh viện ghi nhận các ca mắc não mô cầu nặng, đã có trường hợp tử vong.
Từ TP.HCM về Hà Nam ăn Tết, người phụ nữ 48 tuổi có biểu hiện sốt rét, đau đầu nên được gia đình đưa đi bệnh viện và có kết quả dương tính với vi khuẩn não mô cầu.
Ngày 17-2, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về việc các bác sĩ của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới đang điều trị cho một bệnh nhân nữ (48 tuổi) bị viêm màng não - nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể cấp. Đây là ca viêm não mô cầu đầu tiên của năm 2025 mà bệnh viện tiếp nhận.
Viêm màng não do não mô cầu tỷ lệ tử vong từ 10 – 20%. Những thể nặng nhiễm trùng huyết, suy thượng thận, cấp, tối cấp có thể tử vong nhanh trong vòng chưa đầy một ngày (24 giờ) kể từ khi khởi phát.
Nhiễm não mô cầu là bệnh đặc biệt nguy hiểm bởi tốc độ tiến triển và có thể cướp đi sinh mạng con người trong vòng chưa đầy một ngày kể từ khi khởi phát.