Viêm gan virus, đặc biệt là viêm gan B được biết đến là 'kẻ giết người thầm lặng' khi thường diễn biến âm thầm, rất khó được phát hiện sớm nếu không thăm khám định kỳ.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) mới đây đã chấp thuận mở rộng chỉ định cho thuốc mavyret (glecaprevir/ pibrentasvir) trong điều trị viêm gan C cấp tính. Đây là một liệu pháp kháng virus tác dụng trực tiếp (DAA) dạng uống.
Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã tiếp nhận hai bệnh nhân mắc viêm gan tiến triển nặng, dẫn đến xơ gan và xuất hiện khối u gan.
Phát hiện mắc viêm gan B mạn tính cách đây 10 năm nay, nhưng người đàn ông 40 tuổi, ở Hưng Yên vẫn chủ quan uống rượu bia và chưa từng nội soi dạ dày, đại tràng.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gan đã tiến triển nặng đến mức xơ gan và ung thư gan. Điều đáng nói, cả hai chỉ mới biết mình mắc viêm gan B trong vòng 1-2 tháng trở lại đây.
Nếu thuộc một trong số những kiểu người dễ mắc bệnh gan, bạn nên thay đổi thói quen sinh hoạt ngay từ hôm nay.
Dù đã xuất hiện dấu hiệu bất thường rõ rệt, không ít người vẫn chần chừ hoặc chủ quan, để rồi khi đi khám thì lá gan đã bị 'tàn phá' nặng nề, nguy cơ tử vong cao.
Không triệu chứng rõ ràng, viêm gan B âm thầm tàn phá cơ thể. Khi phát hiện thì đã muộn, xơ gan, u gan ập đến, đe dọa tính mạng người bệnh.
Hai bệnh nhân mới được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng gan tổn thương nặng, một người đã xơ gan mất bù, người còn lại có khối u gan, đều có điểm chung là phát hiện bệnh viêm gan B quá muộn – chỉ từ 1 đến 2 tháng kể từ lần đầu tiên được chẩn đoán.
Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.
Phát hiện viêm gan B muộn nhưng vẫn chủ quan không tuân thủ điều trị, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng xơ gan mất bù.
Người phụ nữ không tuân thủ phác đồ điều trị viêm gan B của bác sĩ, nghe lời người quen dùng thuốc nam. Gần đây, bà thấy bụng chướng, da và mắt vàng sậm.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng gan đã xơ và u gan nặng. Cả hai chỉ mới biết mình mắc viêm gan B cách đây một đến hai tháng.
Phát hiện muộn viêm gan B sẽ gây hậu quả khôn lường. Tầm soát viêm gan B chính là một trong những giải pháp đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm để bảo vệ sức khỏe.
Sáng 4-7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về 2 trường hợp bệnh nhân được chuyển tuyến trong tình trạng gan đã tiến triển nặng đến xơ gan và u gan. Điều đáng nói là cả hai chỉ mới biết mình mắc viêm gan B cách đây chưa đầy 2 tháng.
Chủ quan tự ý dùng thuốc nam thay vì điều trị theo bác sĩ, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị xơ gan mất bù do viêm gan B. Khi nhập viện, gan đã suy nặng, nguy cơ tử vong cao.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị biến chứng nặng do tự ý dừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B.
Từ hôm nay (1/7), các bệnh, nhóm bệnh này sẽ được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày. Trước đó, một số bệnh trong nhóm này có giới hạn tối đa kê đơn thuốc ngoại trú chỉ trong 30 ngày.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian gần đây, Khoa Viêm gan của bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca bệnh viêm gan B nặng do người bệnh tự ý ngừng thuốc kháng virus.
Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nhiều bệnh nhân phải đối mặt với biến chứng nặng nề do tự ý dừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B.
Tại Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hằng ngày có nhiều bệnh nhân đang phải đối mặt với những biến chứng nặng nề do tự ý dừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B, đặc biệt trong bối cảnh có các bệnh lý làm suy giảm miễn dịch như ung thư, lao phổi, đái tháo đường, tuổi cao, xơ gan tiềm ẩn…
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho nhiều trường hợp gặp biến chứng nghiêm trọng do tự ý dừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B, đặc biệt khi các bệnh nhân cao tuổi và đang mắc các bệnh lý làm suy giảm miễn dịch như ung thư, lao phổi, đái tháo đường...
Theo bác sĩ Đồng Vũ Kiên, tự ý bỏ thuốc kháng virus là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến viêm gan B bùng phát trở lại, dẫn tới suy gan, xơ gan và thậm chí không qua khỏi.
Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.
Khi nhập viện, các chỉ số men gan của ông H. tăng hơn 700 U/L (bình thường < 40).
Bệnh nhân chưa từng tầm soát viêm gan B, bỗng một ngày phát hiện men gan tăng gấp 10 lần, viêm gan B cấp chỉ với triệu chứng ngứa, bong tróc da vùng bàn tay nhiều ngày.
Du khách chuẩn bị đến châu Âu mùa hè này được cảnh báo về sự bùng phát của bệnh viêm gan A – một loại virus nguy hiểm có thể gây tử vong – tại bốn quốc gia du lịch nổi tiếng là Áo, Séc, Hungary và Slovakia. Tính đến tháng 5/2025, đã có hơn 2.000 ca nhiễm được ghi nhận và nhiều trường hợp tử vong.
Một loại virus nguy hiểm đang lây lan ở một số nước châu Âu, khiến hàng ngàn người mắc bệnh và buộc giới chức phải phát đi cảnh báo du lịch khẩn cấp.
Việt Nam là một trong 10 quốc gia có số người nhiễm viêm gan B và C cao nhất trên thế giới với khoảng 6,5 triệu người nhiễm viêm gan B và 900.000 người nhiễm viêm gan C. Vậy viêm gan loại nào dễ tiến triển thành ung thư?
Trước khi phát hiện ung thư đại tràng và nhiều bệnh nguy hiểm khác, người bệnh có dấu hiệu đau vùng thắt lưng, tiểu sẫm màu nhưng tự theo dõi tại nhà và chưa điều trị.
Bệnh viêm gan A chủ yếu lây qua đường tiêu hóa, ít khi lây qua đường máu, vì có rất ít virus viêm gan A tồn tại trong máu. Nguy cơ nhiễm viêm gan A có liên quan mật thiết với vấn đề vệ sinh kém, sinh hoạt trong môi trường ô nhiễm. Vì vậy mùa hè cảnh giác với căn bệnh này.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, viêm hoại tử bàn tay trái do vi khuẩn Vibrio vulnificus.
Nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus có khả năng gây nhiễm khuẩn huyết nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong cao lên tới hơn 50%.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030.
Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin; các vắc xin sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế; sản xuất được tối thiểu 5 loại vắc xin.
Chính phủ đặt mục tiêu cho ngành y tế ngay trong năm 2025 phải tự sản xuất được tối thiểu 03 loại vaccine, trong đó có vaccine phòng bệnh phối hợp '5 trong 1'…
Phó Thủ tướng Lê Thành Long mới ký quyết định sửa đổi mục tiêu Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vaccine đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung làm chủ công nghệ sản xuất 15 loại vaccine, trong đó có vaccine phối hợp 5 trong 1.
Theo Quyết định sửa đổi bổ sung chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng ban hành, Việt Nam sẽ sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine.
Thủ tướng ban hành Quyết định 1018/QĐ-TTg sửa đổi mục tiêu Chương trình bảo đảm nguồn cung vaccine, nhấn mạnh sản xuất vaccine 5 trong 1 và làm chủ công nghệ 15 loại vaccine đến 2030.
Rượu bia không chỉ gây tổn thương ngay lập tức mà còn âm thầm phá hủy gan, tim mạch, tụy và chuyển hóa, dễ dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm nếu không điều trị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030.
Dù đã được cảnh báo rất nhiều về sự nguy hiểm của viêm gan B, thế nhưng, các ca suy gan cấp vẫn có chiều hướng gia tăng. Phần lớn bệnh nhân đều đã mắc viêm gan B mạn tính nhưng không điều trị, không theo dõi và tự ý dùng thuốc kéo dài. Khi nhập viện, nhiều người đã ở tình trạng không còn khả năng hồi phục.