Người mẹ Phú Thọ như sinh con ra một lần nữa nhưng lần này, hành trình làm mẹ của bà gian nan và nhiều nước mắt hơn.
Những ngày đầu tháng 5, khoa nhi nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận sự gia tăng các ca bệnh tay chân miệng - một bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ nhỏ. Dù chưa đến ngưỡng bùng phát dịch, nhưng với đặc tính dễ lây lan trong cộng đồng, nhất là tại các cơ sở giáo dục mầm non, ngành Y tế tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tình hình, không để bệnh lan rộng.
Thanh niên ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, đau tức ngực và thượng vị, kèm theo nhịp tim nhanh 120 lần/phút.
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận 1 trường hợp nam bệnh nhân trẻ mắc viêm cơ tim với các biểu hiện ban đầu là sốt cao, đau âm ỉ vùng thượng vị.
Sốt siêu vi (còn gọi là sốt virus) là phản ứng sốt ở trẻ khi nhiễm một loại virus nào đó. Bệnh sẽ trở nên nguy hiểm khi xảy ra các biến chứng trên nhiều cơ quan của cơ thể nếu không được phát hiện kịp thời và chăm sóc đúng cách như: viêm phổi nặng do RSV, phù não, viêm cơ tim, sốc do sốt xuất huyết...
Nếu bạn ngáp 5 hoặc 6 lần liên tiếp, bạn không chỉ mệt mỏi mà còn có thể mắc 5 căn bệnh nguy hiểm.
Dù bệnh cúm mùa có thể tự khỏi sau một thời gian, nhưng ở người cao tuổi, người có bệnh nền và hệ miễn dịch yếu, bệnh có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng.
Bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh ở trẻ nhỏ, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Các chuyên gia y tế cảnh báo, nếu không kịp thời phòng ngừa và phát hiện sớm, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.
Bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh ở trẻ nhỏ, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Phụ huynh cần cảnh giác và chủ động phòng bệnh cho trẻ.
Sáng 27/4, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống 1 bệnh nhi bị sốc tim nhờ thực hiện kỹ thuật ECMO.
Bệnh nhi là bé trai N.T.V (7 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, TP Huế) nguy kịch vì viêm cơ tim tối cấp và block nhĩ thất, tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng nhờ kỹ thuật ECMO tiên tiến, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã cứu sống bệnh nhi sau thời gian điều trị tích cực, xuất viện khỏe mạnh.
Sau gần nửa tháng thực hiện kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) tại Bệnh viện Trung ương Huế, bé N.V.T (7 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, thành phố Huế) đã hồi phục ngoạn mục, sức khỏe tiến triển tốt.
Ngày 26/4, sau 10 ngày thực hiện kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể), sức khỏe của bệnh nhi N.T.V. (7 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, TP. Huế) đã tiến triển tốt.
Sốt siêu vi (còn gọi là sốt virus) là phản ứng sốt ở trẻ khi nhiễm một loại virus nào đó. Bệnh sẽ trở nên nguy hiểm khi xảy ra các biến chứng trên nhiều cơ quan của cơ thể nếu không được phát hiện kịp thời và chăm sóc đúng cách như: viêm phổi nặng do RSV, phù não, viêm cơ tim, sốc do sốt xuất huyết...
HNN.VN - Chiều tối 26/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã kịp thời cứu sống một bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp biến chứng nhờ thực hiện kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể).
Y học nước ta gần đây triển khai thêm một số kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến mang cơ hội cho người bệnh, với bước đột phá là chuyển giao chuyên môn ra nước ngoài
Chuyên gia y tế chỉ ra những triệu chứng lâm sàng, diễn tiến của bệnh tay chân miệng ở trẻ em để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh.
Bằng kỹ thuật ECMO, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vừa cứu sống bé trai 7 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.
Hai bệnh nhân nhập viện vào ngày 23/4 do uống nhầm phải thuốc diệt chuột. Trong đó, một bệnh nhân tử vong, một bệnh nhân khác sau khi sơ cứu đã chuyển lên tuyến trên.
Khác với các khoa lâm sàng khác trong Bệnh viện, tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, người nhà bệnh nhân không được ra vào thường xuyên.
Theo Sở Y tế Hà Nội, Khoa Hồi sức tích cực Nhi của Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa điều trị thành công một ca bệnh tay chân miệng mức độ 4 nguy kịch, nhờ áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 19/4, tình trạng sức khỏe của bé trai L.A.K, 4 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai bị viêm cơ tim tối cấp đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được xuất viện trong tuần tới.
Sau 12 ngày được các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai điều trị tích cực, chăm sóc tận tình, đến ngày 18-4, bé trai L.A.K., 4 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tiếp xúc được.
Vợ chồng ở Lai Châu hôn mê sâu, tổn thương gan, thận, tim nghiêm trọng sau khi ăn nấm hái từ rừng, đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc.
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng xuất hiện nhiều vết loét trong vòm họng, nốt phỏng nước rải rác vùng mông kèm tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn.
Bé trai 11 tháng tuổi chưa tiêm phòng vắc xin sởi, mắc sởi biến chứng nguy kịch, có hội chứng ARDS (bệnh phối trắng) đã được các bác sĩ Bệnh viện Trẻ em (Hải Phòng) cấp cứu, lọc máu liên tục.
Khoa Hồi sức tích cực Nhi – BVĐK Đức Giang, Hà Nội vừa điều trị thành công bệnh nhi mắc tay chân miệng mức độ 4 nguy kịch nhờ áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục.
Mắc tay chân miệng thể tối cấp mức độ 4, cháu bé 14 tháng tuổi ở Hà Nội sốt cao liên tục, co giật toàn thân và nhanh chóng rơi vào suy hô hấp, suy tuần hoàn, tính mạng nguy kịch.
Thời tiết hiện tại ở Miền Bắc đang chuyển mùa hè với khí hậu nóng ẩm là thời điểm bệnh tay chân miệng ở trẻ em có nguy cơ gia tăng.
Khả năng lây của não mô cầu rất lớn, không thua kém bệnh sởi. Do đó nếu như không có biện pháp xử lý tốt sẽ trở thành các cụm dịch.
Sau khi được điều trị ở tuyến dưới không cải thiện, người đàn ông ở Bắc Giang được chuyển tuyến trên trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy.
Bệnh nhân nam 71 tuổi (Bắc Giang) mắc cúm A nặng với biến chứng suy hô hấp cấp tiến.
Sau khi tự điều trị cúm tại nhà, cụ ông 71 tuổi ở Bắc Giang được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải chạy tim, phổi nhân tạo ECMO.
Người đàn ông 71 tuổi, quê Bắc Giang biến chứng suy hô hấp nặng do cúm A, được cứu sống nhờ hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO).
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO để cứu sống bệnh nhân nguy kịch tính mạng vì mắc cúm A.
Nhiều người tin rằng 'cứ vận động là tốt', nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể và cố gắng hoạt động thể chất trong những tình huống nhất định có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Dưới đây là những tình huống cụ thể mà bạn nên tạm gác lại việc tập luyện để bảo vệ sức khỏe của chính mình.
Bệnh Kawasaki là tình trạng sưng viêm của các mạch máu nhỏ và vừa trên toàn cơ thể, bao gồm cả động mạch vành cung cấp máu cho cơ tim. Nguyên nhân gây bệnh hiện chưa được làm rõ.
Các chuyên gia y tế cảnh báo về 4 loại đồ uống gây hại nghiêm trọng đến tim mạch – trong đó có nhiều món yêu thích của nhiều người.
Sau 2 tháng bị chó cắn nhưng không đi tiêm phòng mà chỉ đắp tỏi, lá me, người đàn ông đã tử vong vì bệnh dại.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết, ở tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 nghi do bệnh dại từ đầu năm 2025 đến nay.
Sáng 31/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp ở xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc tử vong nghi do bệnh dại.
Người có bệnh nền, không kiểm soát tốt khi mắc bệnh cúm dễ diễn tiến nặng, thậm chí nguy kịch.
Viêm não mô cầu là một bệnh nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.