Vì trẻ em thân yêu
Từ việc sửa xe cũ, góp gạo, tặng học bổng, mô hình 'Vì trẻ em thân yêu' ở xã Châu Thành lan tỏa yêu thương, chăm lo học sinh nghèo và người già neo đơn bằng cách làm 'Dân vận khéo', minh bạch, nhân văn.

Thành viên nhóm Vì trẻ em thân yêu và chính quyền địa phương tặng xe đạp cho học sinh nghèo xã Châu Thành. Ảnh: BÍCH THÙY
Lan tỏa yêu thương
Chiều cuối tuần, căn nhà nhỏ ở khu phố Minh An, xã Châu Thành rộn ràng tiếng cười. Em Danh Thị Mỹ Chi - học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Minh Lương hớn hở dắt xe đạp mới về nhà. Chiếc xe được lắp ráp từ sắt vụn và xe cũ, nhưng qua bàn tay khéo léo của những người thợ trong nhóm Vì trẻ em thân yêu trở thành phương tiện chính giúp Mỹ Chi đến trường. Ở góc bếp, bao gạo 30kg vừa nhận trong tháng như tiếp thêm động lực cho gia đình.
Mỹ Chi học giỏi từ nhỏ, ước mơ sau này trở thành cảnh sát để bảo vệ người dân. “Được hỗ trợ gạo, xe đạp và học bổng, em vui lắm. Em cảm ơn cô chú giúp đỡ em. Em cố gắng học thật giỏi”, Mỹ Chi bộc bạch.
Câu chuyện của Mỹ Chi chỉ là một trong hàng trăm mảnh đời được tiếp sức từ mô hình “Vì trẻ em thân yêu”, do ông Quách Hải - Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học, nhóm Vì trẻ em thân yêu, khu phố Minh An, xã Châu Thành thành lập. Xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, ông Hải vận động người thân góp gạo, mua xe đạp cũ về sửa lại để tặng học sinh nghèo. Đến nay, mô hình thu hút 125 thành viên là cán bộ hưu trí, giáo viên, tiểu thương, nông dân… cùng chung tay vì cộng đồng.
Vận hành minh bạch - nhân rộng niềm tin
Mô hình hoạt động rõ ràng, minh bạch và trách nhiệm. Mỗi thành viên phụ trách một gia đình, hỗ trợ gạo hằng tháng. Nếu trong quá trình tặng quà có vấn đề phát sinh như gia đình có người bệnh không có tiền mua thuốc, trẻ em chưa có đồng phục đi học thì vào thứ bảy hằng tuần nhóm sẽ họp để báo cáo tình hình và cùng nhau tìm cách tháo gỡ.
Kinh phí được huy động theo từng sự kiện như lễ khai giảng, Tết Nguyên đán. Ai có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, quan trọng là tinh thần thiện nguyện, không đặt nặng mức đóng góp. Sau mỗi đợt tặng quà, thu - chi đều được công khai, kết thúc dứt điểm, không để tồn quỹ. Sự minh bạch đó dần tạo nên niềm tin, gắn kết các thành viên và giúp mô hình nhận được sự đồng hành lâu dài của nhà hảo tâm.
Ông Quách Hải chia sẻ: “Chúng tôi thực hiện bằng tâm huyết, minh bạch từng đợt để tạo niềm tin. Mong muốn lớn nhất của tôi là mô hình duy trì lâu dài, giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến nhiều địa phương khác”.
Từ năm 2017 đến nay, mô hình trao tặng khoảng 2.500 xe đạp (trị giá 900.000 đồng/chiếc), hơn 300 tấn gạo hỗ trợ hằng tháng cho 125 học sinh (30kg gạo/em) và 160 người già neo đơn (10kg gạo/người). Dịp tết, nhóm tổ chức mô hình “Chợ xuân 0 đồng” với 1.000 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất), tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm còn nhận đỡ đầu 30 học sinh, hỗ trợ sách vở, đồng phục, xe đạp đến khi các em trưởng thành.
Chị Nguyễn Thị Ngoan (29 tuổi), ngụ khu phố Minh An, xúc động: “30kg gạo mỗi tháng đủ cho gia đình tôi 13 người ăn trong nửa tháng. Gần 3 năm nay, tôi được hỗ trợ gạo đều đặn nên đỡ lo hơn nhiều”.
Anh Mai Thanh Được (44 tuổi), ngụ ấp An Lạc, xã Bình An kể: “Tôi tham gia mô hình từ năm 2019. Tôi nhớ nhất là lần đến tặng quà cho một hộ dân sống trong căn nhà cất bằng cây dừa nước. Tôi chợt nhớ đến tuổi thơ của mình cũng từng sống như thế, rất xúc động. Có những chuyến đi đường sình lầy, trơn trượt, bị lật xe, nhưng chúng tôi vẫn cười vì hiểu việc mình làm rất ý nghĩa”.
Hoạt động nhân văn sâu sắc
Đồng chí Lê Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành cho biết nhóm Vì trẻ em thân yêu kịp thời chăm lo cho học sinh nghèo, người già neo đơn, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo khối đại đoàn kết ở xã. “Mô hình vận hành minh bạch, đúng đối tượng, tạo niềm tin để huy động thêm nguồn lực xã hội hóa. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp để lan tỏa mô hình, giúp học sinh có điều kiện đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên”.
Năm 2024, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc cho Chi hội Khuyến học, nhóm Vì trẻ em thân yêu xã Châu Thành trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Năm 2025, mô hình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Sự ghi nhận này không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn khẳng định hiệu quả của công tác “Dân vận khéo”, bắt đầu từ những việc làm giản dị, thiết thực nhưng đầy nhân văn.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vi-tre-em-than-yeu-a461345.html