Vì sự bình yên của nhân dân
Bên cạnh những thuận lợi, tình trạng gia tăng dân số cơ học khiến thành phố đối mặt nhiều áp lực về an ninh trật tự, các loại tội phạm diễn biến phức tạp. Thời gian qua, nhiều mô hình hiệu quả để bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân được triển khai.

Công an TP Hồ Chí Minh ra quân đợt cao điểm bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa của thành phố và đất nước.
Bên cạnh những thuận lợi, tình trạng gia tăng dân số cơ học khiến thành phố đối mặt nhiều áp lực về an ninh trật tự, các loại tội phạm diễn biến phức tạp. Thời gian qua, nhiều mô hình hiệu quả để bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân được triển khai.
Một trong những mặt trái của quá trình đô thị hóa chính là việc thành phố trở thành nơi ẩn náu, hoạt động của nhiều loại tội phạm, trong đó có nhiều loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp, buôn bán ma túy,… khiến thành phố luôn tiềm ẩn sự phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Thiếu tướng Ðinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Hiện nay, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội có xu hướng ngày càng trẻ, sử dụng bạo lực, liều lĩnh. Hình ảnh những thanh, thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 17 thực hiện các hành vi cướp giật, trộm cắp, sử dụng ma túy,… xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây. Thậm chí, thông qua mạng xã hội, các đối tượng còn câu kết, móc nối để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khiến cơ quan chức năng rất khó phát hiện, phòng ngừa. Theo thống kê của Công an thành phố, 10 năm qua, thành phố xảy ra 51.123 vụ phạm pháp hình sự. Các cơ quan chức năng điều tra, khám phá 35.669 vụ, bắt 43.901 đối tượng, triệt phá 9.525 băng nhóm tội phạm, bắt 5.284 đối tượng truy nã. Xảy ra hơn 15.000 vụ (giảm 1.629 vụ) và bắt 32.208 người, khởi tố 11.648 vụ (tăng 1.215 vụ) liên quan đến ma túy. Cũng trong thời gian này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 615 kg hê-rô-in (tăng hơn 491 kg), hơn 2,8 tấn ma túy tổng hợp (tăng hơn 2,7 tấn so với cùng kỳ),… Tội phạm ma túy là nguồn cơn của rất nhiều loại tội phạm khác xảy ra trên địa bàn thành phố. Hành vi của các đối tượng ngày càng manh động, phức tạp, nhất là tội phạm công nghệ cao, tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Ðánh giá về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020 theo Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chính trị nòng cốt và lực lượng chức năng tạo nên hiệu quả lớn trong công tác phòng ngừa, tiến công, trấn áp tội phạm. Trong đó, các tầng lớp nhân dân đã thực hiện hiệu quả các mô hình về phòng, chống tội phạm góp phần kéo giảm tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình an ninh trật tự. Nhiều mô hình về tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự ở nhiều quận, huyện được triển khai như: “Nhóm hộ tự quản về an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm”. Ðơn cử, “mô hình 5+1” (Công an, MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi) các địa phương đã cung cấp gần 6.000 thông tin giá trị về an ninh trật tự để các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nhiều vụ việc.
Thời gian tới, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh mặt trái của đô thị hóa thì sự tác động tiêu cực do văn hóa phẩm độc hại, kích động, bạo lực, thế giới mạng ảo cũng ảnh hưởng nhận thức, dễ dẫn đến hành vi phạm tội, nhất là đối với số thanh, thiếu niên không có việc làm ổn định. Thành phố chỉ ra một số nguyên nhân khiến công tác phòng, chống tội phạm chưa đạt hiệu quả như: công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự chưa triệt để, một số địa phương còn chạy theo thành tích nên chưa phân tích đúng thực trạng, tình hình tại địa bàn; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đối với các dịch vụ nhạy cảm (ma túy, cờ bạc,...) chưa được triển khai đồng bộ, bài bản; công tác quản lý người nghiện và người cai nghiện còn bất cập, chồng chéo quy định giữa các cơ quan chức năng;… Ðể thực hiện Chỉ thị số 48 đạt kết quả cao hơn, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Mục tiêu bảo vệ sự bình yên, an toàn cho thành phố vẫn đang là một thách thức rất lớn đối với tất cả chúng ta. Ðồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động phương án phòng ngừa, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Hệ thống chính trị cần đẩy mạnh hơn việc thực hiện các nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Chỉ thị số 48-CT/TW, lồng ghép với các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn ma túy… thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các tỉnh, thành giáp ranh; tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong phòng, chống tội phạm; hoàn chỉnh hệ thống dữ liệu quản lý đối tượng vi phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống ca-mê-ra khu vực công cộng, trung tâm thành phố và địa bàn trọng điểm. Bên cạnh công tác phòng, chống tội phạm, các cơ quan chức năng cần có giải pháp cảm hóa đối tượng, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên…
Năm 2021, thành phố và cả nước có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng, ý nghĩa. Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu Công an thành phố và các cơ quan chức năng tập trung, nêu cao tinh thần chủ động, huy động đủ quân số để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện diễn ra thành công, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/vi-su-binh-yen-cua-nhan-dan-630292/








