Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Quy định mới đang thu hút sự quan tâm lớn của người dùng mạng xã hội, đặc biệt là những người thường xuyên chia sẻ tin tức, bài báo trên các nền tảng số.
Được biết, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định mức phạt lên tới 30 triệu đồng đối với hành vi chia sẻ tác phẩm báo chí vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên mạng xã hội. Quy định này được hiểu như thế nào và người dùng chỉ chia sẻ đường link bài báo có bị xử phạt?
Trước những băn khoăn về các trường hợp bị xử phạt khi chia sẻ nội dung báo chí trên mạng xã hội, cơ quan quản lý vừa làm rõ một số trường hợp phổ biến đang gây nhiều tranh cãi.
Chiều 24/6, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã thông tin về các trường hợp có thể dẫn tới vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí.
Việc chia sẻ đường link tác phẩm báo chí mà có cả nội dung tác phẩm có thể dẫn tới vi phạm bản quyền.