Vẹn tròn niềm tin yêu với Đảng
Như bông hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giữ trọn niềm tin yêu với Đảng luôn là phương châm sống của biết bao thế hệ đảng viên. Dù tuổi đời, tuổi Đảng, công việc khác nhau, song những thế hệ đảng viên của tỉnh Hưng Yên vẫn luôn đặt trọn niềm tin son sắt, vững bền vào sự soi đường, lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường sống, chiến đấu, lao động, xây dựng quê hương, đất nước.

Đảng ủy xã Cẩm Xá (thị xã Mỹ Hào) tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và 7/11 năm 2022 tặng các đảng viên
Nhìn lại chặng đường 93 mùa xuân Đảng ta đồng hành cùng dân tộc, ông Nguyễn Văn Dếnh, 97 tuổi đời, 64 năm tuổi Đảng ở phường An Tảo (thành phố Hưng Yên) chia sẻ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã đứng lên chống thực dân, đế quốc, giành độc lập tự do, giang sơn thu về một mối. Đảng đã lãnh đạo cả dân tộc bước vào công cuộc đổi mới, từng bước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu vươn lên trở thành nước đang phát triển, giữ vững hòa bình, ổn định đất nước. Tôi cho rằng nhờ có Đảng, có Bác thì đất nước mới có ngày nay, Nhân dân mới được ấm no và hạnh phúc. Tôi rất tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ giành thêm được những thắng lợi to lớn hơn.
Chung niềm vui, phấn khởi và tự hào như ông Dếnh, ông Phạm Xuân Huề, 95 tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng ở xã Xuân Dục (thị xã Mỹ Hào) khẳng định: Hơn 2 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ra song Đảng đã lãnh đạo sáng suốt, Chính phủ vào cuộc kịp thời, được Nhân dân đồng lòng ủng hộ nên Việt Nam đã kiên cường ứng phó, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng lên. Tin rằng, Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới bến bờ vinh quang.
Hưng Yên là một tỉnh có bề dày truyền thống văn hiến và cách mạng, ngay từ cuối năm 1928, tỉnh đã có tổ chức cộng sản đầu tiên. Năm 1941, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên ra đời đã lãnh đạo Nhân dân giành được những thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, năm 2022, trong điều kiện nhiều khó khăn, thử thách, song tỉnh Hưng Yên tiếp tục giành được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13,41%, cao nhất trong 15 năm trở lại đây; thu ngân sách Nhà nước tăng đột biến, đạt trên 51.400 tỷ đồng, đạt 263% dự toán. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Cải cách hành chính có những bước tiến vượt bậc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới giảm còn 1,93%.
Cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện; nhất là triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo gắn việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành, địa phương… Qua đó, tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nội bộ Đảng đoàn kết, thống nhất; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với cấp ủy, tổ chức đảng.
Ông Nguyễn Minh Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên đánh giá: Hưng Yên vốn là tỉnh thuần nông nhưng nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ mà quê hương đang vững bước trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sánh ngang tầm với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Bằng bàn tay và khối óc, hàng nghìn nhà máy, xí nghiệp được xây dựng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân là minh chứng sống động nhất, khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Với thế hệ trẻ, được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là niềm vinh dự, tự hào to lớn. Anh Vũ Tự Lâm, Bí thư Đoàn thanh niên Viễn thông Hưng Yên chia sẻ: Qua quá trình rèn luyện và được sự dìu dắt của các đảng viên trong đơn vị, tháng 11/2014, tôi đã vinh dự được kết nạp vào Đảng. Tôi rất tự hào khi được tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh. Tôi nguyện tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Viễn thông Hưng Yên thực sự trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong lực lượng đoàn viên để giới thiệu cho Đảng.

Tuổi trẻ Hưng Yên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023, người dân Việt Nam nói chung và cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh Hưng Yên nói riêng đều hướng về Đảng quang vinh, càng vững niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối lãnh đạo đúng đắn, toàn diện sẽ tiếp tục đưa quê hương, đất nước phát triển hùng mạnh, vững bước đi lên giành được những thành tựu to lớn hơn nữa.
Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/chinh-tri/202302/ven-tron-niem-tin-yeu-voi-dang-8e82200/