Vé máy bay hè có hạ nhiệt?

Giá vé máy bay trên nhiều chặng đến hết tháng 5 đã trở về mức vài trăm ngàn đồng/vé/chiều (chưa gồm thuế phí).

Sau cao điểm lễ 30-4 và 1-5, vé máy bay đã hạ nhiệt nhanh chóng trên hầu hết các đường bay nội địa trong tháng 5.

Khảo sát nhanh của PV ngày 16-5, giá vé máy bay trên nhiều chặng đến hết tháng 5 đã trở về mức vài trăm ngàn đồng/vé/chiều (chưa gồm thuế phí), tuy nhiên, qua tháng 6 giá vé bắt đầu tăng nhẹ trở lại. Một số đại lý vé máy bay cũng cho biết phổ vé giá duy trì trong tháng 5 hiện ở mức 1-1,5 triệu đồng/vé/chiều trên các chặng bay nội địa.

Vé hạ nhiệt sau dịp lễ

Chị Hoàng Vi, điều hành một đại lý vé tại TP.HCM, phân tích giá vé hiện đã hạ nhiệt khá nhiều vào những ngày trong tuần. Tuy nhiên vào cuối tuần, giá vé vẫn như cũ ở nhiều đường bay. Lý do, dịp cuối tuần khách thường tranh thủ về quê, du lịch ngắn ngày. “Dù giá vé có hạ nhiệt, tuy nhiên phổ vé cho cao điểm hè sắp tới vẫn cao, nhất là các điểm thu hút du khách như Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt” - chị Vi nhận định.

Hỗ trợ hãng bay khi ít chuyến

Một chuyên gia lĩnh vực quản lý và khai thác sân bay cho rằng tình trạng sân bay ít chuyến rất đau đầu không chỉ cho hãng bay mà cả nhà khai thác sân bay. Vì vậy, các địa phương, các ngành phải có chính sách hỗ trợ hãng bay để họ sẵn sàng bay ngay cả khi khách sụt giảm để sau đó khách mới đông lên.

Nói về việc khả năng xảy ra tình trạng “ôm vé” vào dịp hè này, anh Hoàng Đức, chủ đại lý vé, nhìn nhận thực ra không phải đại lý nào cũng có tiềm lực để “ôm vé”. Điều này khá rủi ro vì phải bỏ vốn đặt cọc lớn, rủi may các hãng điều hành vé linh hoạt sẽ ôm đủ. Do vậy, các đại lý không đủ sức để thao túng vé, vì lượng vé qua đại lý đều do hãng bay kiểm soát chặt chẽ. Mọi biến động đặt chỗ và xuất vé các hãng bay đều biết. “Với sức mua hạn chế, cao điểm hè này các đại lý sẽ thận trọng hơn trong việc bán vé” - anh Đức nói.

Theo đại diện một số sân bay, ngay thời điểm hiện tại giá vé thấp nhưng lượng khách du lịch vẫn sụt giảm sâu, số chuyến bay và khách đi/đến điều giảm. Trong bối cảnh khách sụt giảm, để kích thích khách đi lại bằng đường hàng không đòi hỏi ngành du lịch, hàng không và chính quyền các địa phương phải ngồi lại với nhau để cùng tháo gỡ như kêu gọi các hãng hàng không giảm giá vé, các công ty du lịch liên kết nhà hàng, nơi lưu trú để tạo thành bộ sản phẩm tiết kiệm chi phí đối với hành khách, thay vì một ngành tính lợi riêng cho mình.

Các đại lý vé nhận xét lượng khách đặt vé du lịch cao điểm hè năm nay sẽ trầm lắng. Ảnh: P.ĐIỀN

Giá vé dịp hè đang ổn định

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Vũ Hoàng, Giám đốc ban Tiếp thị truyền thông Vietravel Airlines, thông tin giá vé các chặng bay nội địa của hãng trong dịp hè 2023 không có sự chênh lệch nhiều so với ngày thường.

Ông Hoàng cho biết hiện chặng Hà Nội - Đà Nẵng giá vé khứ hồi là 2,1 triệu đồng, TP.HCM - Quy Nhơn là 1,8 triệu đồng, TP.HCM - Phú Quốc là 1,9 triệu đồng. Đáng chú ý, đường bay quốc tế cũng có giá tương đương, giá khứ hồi Hà Nội - Bangkok là 2,8 triệu đồng, TP.HCM - Bangkok là 2,6 triệu đồng. “Thời điểm hiện tại giá vé dịp hè đang ổn định, lượt khách đặt vé trong giai đoạn này đã đạt 63%” - ông Hoàng thông tin.

Theo ông Hoàng, thời gian qua, lượng khách Việt du lịch các nước tăng, ngược lại khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa như kỳ vọng. Điều này thể hiện sự lệch cân, dẫn đến tình trạng vắng tại các khu du lịch Việt Nam mặc dù đã vào mùa cao điểm lễ.

Từ đó, ông Hoàng đề xuất Nhà nước cần có cơ quan hoạch định chính sách và cung cấp công cụ là vốn vay ưu đãi để các công ty du lịch có khả năng kích cầu thị trường, kết nối các đối tác từ ăn uống, nghỉ ngơi, điểm đến cho đến vận chuyển để tạo thành một bộ sản phẩm hoàn chỉnh với mức giá cạnh tranh. Bên cạnh đó, các công ty du lịch có tên tuổi, thương hiệu có đủ khả năng để làm hình ảnh đến khách nước ngoài, kéo khách du lịch về. Tránh tình trạng mạnh ai nấy làm, mỗi người làm một kiểu.

Lượng khách đặt tour giảm

Anh Nguyễn Tiến Thành, điều hành tour tại miền Trung, cho biết đến thời điểm này số lượng khách đặt tour giảm sâu so với mọi năm dù đang bước vào thời điểm học sinh nghỉ hè. Giá vé máy bay hạ nhiệt nhưng vẫn chưa kích thích khách đi chơi hè, về quê.

Anh Thành cho rằng nguồn thu nhập của người dân bị ảnh hưởng qua hai năm đại dịch và việc làm đã tác động mạnh đến nhu cầu du lịch và chi tiêu nên các công ty du lịch luôn trong tình trạng hóng khách. Thậm chí một số gia đình đã làm tour với công ty đi Phú Quốc năm ngày bốn đêm nhưng khi báo giá vé máy bay, chi phí ăn ở thì họ hủy chuyến đi do chi phí bay vẫn cao, bay nhiều chặng, chiếm hơn 50% tổng chi phí cho chuyến đi.

“Chi phí vé máy bay khiến các công ty du lịch rất khó xây dựng tour, đặc biệt những địa phương không có đường bay trực tiếp, phải nối chuyến chi phí cao hơn nhiều lần” - anh Thành chia sẻ.

PHONG ĐIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ve-may-bay-he-co-ha-nhiet-post733588.html