Mới đây, Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị một bệnh nhân có dấu hiệu kích thích, nhịp tim chậm...sau khi sử dụng 2 điếu thuốc lá có tẩm ma túy tổng hợp.
Ngày 24/10, thông tin từ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, Trung tâm vừa tiếp nhận nam bệnh nhân N.T.T (SN 1996, trú ở TP Hà Nội) nhập viện trong tình trạng ngộ độc do hút thuốc lá có tẩm ma túy.
Sau khi hút 2 điếu thuốc lá mua trên mạng, một nam thanh niên phải nhập viện vì ngộ độc ma túy.
Sau khi hút 2 điếu thuốc lá có bao bì 'Get high'- siêu phê, trên điếu thuốc có chữ bomb, một nam thanh niên ở Hà Nội đã phải nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nhịp tim chậm, phản xạ căng cơ tăng, nhiễm toan chuyển hóa do kích thích.
Nam thanh niên hút hai điếu thuốc lá mua trên mạng, sau đó xuất hiện tình trạng kích thích, chóng mặt, đau đầu phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Nam thanh niên 27 tuổi mua bao thuốc lá trên mạng, sau khi sử dụng 2 điếu, anh này rơi vào tình trạng chóng mặt, kích thích, nhịp tim chậm... được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Sau khi sử dụng 2 điếu thuốc lá mua trên mạng, nam thanh niên 27 tuổi có dấu hiệu kích thích, nhịp tim chậm... phải vào Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong sợi thuốc lá có tẩm ma túy tổng hợp.
Không chỉ người hút thuốc lá điện tử mới có nguy cơ ngộ độc, những người hít phải khói, uống dung dịch trong sản phẩm này cũng có thể vào viện cấp cứu. Trong đó, trẻ em là đối tượng nguy cơ cao.
Theo ghi nhận của P.V, tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử diễn ra khá phổ biến ở một số trường học trong tỉnh Gia Lai, thậm chí có em bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử 'tấn công' học đường.
Ngay khi có những biểu hiện tổn thương thần kinh cấp tính do thuốc lá điện tử (mệt mỏi, tay chân run rẩy, la hét, ảo giác…) cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị.
Thuốc lá điện tử đang ngày càng đa dạng, len lỏi, trở nên phổ biến với người sử dụng ở nhiều lứa tuổi, trong đó có học sinh. Việc thuốc lá điện tử xâm nhập vào cơ sở giáo dục đã xảy ra ở nhiều địa phương cùng những hậu quả: Ngộ độc, hôn mê, rối loạn nhận thức... Tại tỉnh ta dù chưa ghi nhận những trường hợp tương tự, nhưng tiềm ẩn nguy cơ, đòi hỏi sự quan tâm tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh của cả gia đình và nhà trường.
Khi thuốc lá điện tử phối trộn thêm các chất lạ, chất kích thích, ma túy sẽ không thể lường trước được hậu quả và có thể dẫn tới những hệ lụy đau lòng, trong khi đối tượng sử dụng hầu hết là người trẻ, học sinh…
Thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới đã và đang từng bước thâm nhập vào môi trường học đường ở cả ba cấp học từ tiểu học, THCS đến THPT và giới trẻ.
Thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới trong thời gian qua đã len lỏi vào học sinh ở các trường THPT, thậm chí là trường THCS, tiểu học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh, các em lứa tuổi vị thanh niên.
Chiều ngày 15/10, tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) diễn ra chương trình truyền thông với chủ đề 'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện'. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn học sinh các trường, thầy cô giáo, phụ huynh trên địa bàn tỉnh tham gia.
Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có số nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Đáng lo ngại, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở người trưởng thành tăng 18 lần (từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% năm 2020).
Chiều 15/10, tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc), Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo và Báo Tiền Phong tổ chức Chương trình truyền thông 'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới'.
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Phường Tân Thới Hiệp Quận 12 đã tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh trên đường TTH02, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp.
Mới đây nhiều phụ huynh xôn xao khi chứng kiến cũng như tiếp nhận các thông tin về các sản phẩm thuốc lá điện tử buôn bán một cách dễ dãi quanh các trường học.
Nhìn không khác gì một hộp sữa, đồ chơi trẻ em… nhưng đó lại là các loại thuốc lá điện tử đang được rao bán công khai trên mạng xã hội, đánh lừa các bậc phụ huynh, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại. Tuy nhiên, hiện nay chính sách quản lý loại sản phẩm này chưa có, trong khi chế tài xử phạt đang áp dụng với thuốc lá điếu truyền thống không đủ cơ sở để áp dụng, từ đó, tạo khoảng trống cho thị trường 'chợ đen' phát triển.
Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1250 sản phẩm là thuốc lá điện tử, tinh dầu, máy hút thuốc lá điện tử các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Việc các trường học trên cả nước đưa nhiệm vụ Phòng chống tác hại thuốc lá vào trong trường ngay khi năm học mới được bắt đầu sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc và bảo vệ giới trẻ trước sự tấn công của thuốc lá điện tử.
Cũng theo các bác sĩ, các thành phần tạo nên hỗn hợp lỏng của thuốc lá điện tử khi được nung nóng sẽ biến thành các chất độc hại, có thể thấm vào máu và làm viêm mạch máu, làm tăng tốc độ quá trình oxy hóa.
Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 19 tuổi nhập viện trong tình trạng xuất hiện cơn đau tức ngực.
Nhiều thiếu niên 13-14 tuổi đã phải đi khám sức khỏe tâm thần sau thời gian dài sử dụng thuốc lá điện tử.
Theo các chuyên gia, thuốc lá điện tử khi vào cơ thể sẽ gây ra vô số những ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, tuyệt đối không nên sử dụng các loại thuốc lá, phòng ngừa nguy cơ gây bệnh.
Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một bệnh nhân nam 19 tuổi nhập viện trong tình trạng xuất hiện cơn đau tức ngực. Anh này cho biết có sử dụng thuốc lá điện tử hơn 1 tháng trước.
Ngoài những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, khi cha mẹ thấy trẻ thay đổi hành vi, có biểu hiện lo âu, cáu gắt, hay tìm thấy một số vật dụng lạ trong nhà xuất hiện dưới dạng ống cần cảnh giác con đã hút thuốc lá điện tử.
N.T.X, cảm thấy việc sử dụng thuốc lá điện tử giúp cô có thể thoải mái hơn, cơ thể dễ thư giãn, tăng sự tập trung...
Cô gái 27 tuổi được các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) chẩn đoán rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá điện tử quá nhiều.
Nữ bệnh nhân N.T.X (27 tuổi tại Hà Nội) bệnh nhân được mẹ đưa đến Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai khám do hút thuốc lá điện tử quá nhiều, có các hành vi bất thường. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn tâm thần và hành vi do dùng thuốc lá điện tử.
Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) đang khám, điều trị cho nhiều trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng thuốc lá điện tử, thậm chí, có bệnh nhân mới 13 tuổi đã vào viện khám vì hội chứng nghiện nicotine.
Cô gái trẻ N.T.X, 27 tuổi, ở Thanh Xuân (Hà Nội) nhập Viện Sức khỏe Tâm thần vì hút thuốc lá điện tử quá nhiều, có các hành vi bất thường. Không ít bệnh nhân khác mới chỉ 13, 14 tuổi…
Tại tọa đàm 'Thuốc lá điện tử và sức khỏe tâm thần' do Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) tổ chức vào chiều 21-8, Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Văn Hoài, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện đã khám và điều trị cho nhiều trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng thuốc lá điện tử.
X. thường xuyên nhốt mình trong phòng để hút thuốc lá điện tử. Bị ngăn cấm, cô vật vã, đặt hàng qua mạng để sử dụng trộm.
Các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới được thiết kế đa dạng, nhiều kiểu dáng, hương vị rất hấp dẫn với giới trẻ, dẫn đến việc sử dụng có xu hướng gia tăng nhanh, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh.
Sau nhiều tranh cãi, phản biện, đến thời điểm này, thuốc lá điện tử vẫn ngoài vòng pháp luật. Việc không đưa thuốc lá điện tử vào diện quản lý đã và đang dẫn đến nhiều hệ lụy như: Thất thu thuế, sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được kiểm soát về thành phần, chất lượng, gây nhiều rủi ro, nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng.
Kiểm tra hộ kinh doanh tại quận Gò Vấp, lực lượng chức năng thu giữ trên 300 sản phẩm thuốc lá điện tử dùng 1 lần và tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.
Nhập viện với nhiều triệu chứng của bệnh tâm thần, nam thanh niên tại Hà Nội cho biết thường xuyên hút cần sa, bóng cười, thuốc lá điện tử trong vòng 1 năm vừa qua.
Hút cần sa, bóng cười và thuốc lá điện tử hơn một năm nay, nam thanh niên 19 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện do run tay chân, quên trí nhớ gần, nhất là thường xuyên xung đột với mọi người…
Dù trên thực tế, tác hại khôn lường của TL đã rõ, tuy nhiên số người sử dụng không có dấu hiệu giảm mà lại tăng với độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Song song với TL truyền thống, thời gian qua trên thị trường còn xuất hiện các sản phẩm TL mới đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của giới trẻ...
Theo Bộ Y tế, thuốc lá điện tử chứa vitamin E axetat và tetrahydrocannabinol, một chất kích thích hệ thần kinh có trong cần sa. Chất này được cho là có vai trò quan trọng gây ra hàng nghìn ca tổn thương phổi.
Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nam bệnh nhân trong tình trạng tím tái, co giật, nói nhảm, hoang tưởng, mất ngủ, ảo giác, tổn thương đa cơ quan và nguy cơ ngừng tim…
Sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, bệnh nhân H. có những hành động hoang tưởng, liên tục nói nhảm, thậm chí còn dọa giết cả bố và em trai.
Ngày 23-7, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, các bác sĩ của trung tâm vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân gồm cô gái 19 tuổi và nam thanh niên 22 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sử dụng thuốc lá điện tử.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết, trung tâm vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nguy kịch do thuốc lá điện tử chứa ma túy.
Một cô gái 19 tuổi và một chàng trai 22 tuổi được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu do ngộ độc sau hút thuốc lá điện tử, đáng chú ý là mẫu sản phẩm thuốc lá điện tử đã dùng chứa nhiều chất ma túy…
Sau khi sử dụng loại thuốc lá điện tử có 4 chất ma túy tổng hợp, chàng trai 22 tuổi rơi vào hoang tưởng, bị chẩn đoán tổn thương đa cơ quan và rơi vào tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch.
Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đang điều trị cho một nữ bệnh nhân 19 tuổi (ở Hà Nội) bị ngộ độc do hút thuốc lá điện tử. Điều đáng nói, mẫu sản phẩm thuốc lá điện tử mà bệnh nhân sử dụng chứa nhiều chất ma túy, trong đó có 2 loại chất mới lần đầu tiên ghi nhận tại trung tâm này.
Hai bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng hoang tưởng, co giật, tím tái… cùng với một số mẫu thuốc lá điện tử chứa ma túy thế hệ mới.