Vào tù… vì mua súng 'phòng thân'

'Do bị cáo có mâu thuẫn với một thanh niên khác, nên mua súng về 'phòng thân' nhưng đã bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về gia đình, lo cho cuộc sống' - Cao Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 2004, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) hối hận vì việc làm của mình.

Từ nhỏ, Phúc sống với gia đình. Học hết lớp 8, Phúc làm nghề sửa xe ôtô. Ở tuổi mới lớn, khi tiếp xúc với môi trường xã hội, khó tránh khỏi những va chạm, mâu thuẫn.

Khoảng 19 giờ, ngày 24/6/2023, nhận được tin báo của người dân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành kiểm tra tiệm tóc Huỳnh Hoa tại ấp Phú An 2 (xã Bình Hòa); phát hiện thu giữ hung khí, gồm: 2 cây dao, 2 đoạn kim loại và 1 khẩu súng loại ổ quay, màu đen xám, trên ốp nòng có dòng chữ SMITH & WESSON, số hiệu XYL230424504, bên trong chứa 2 viên đạn và 2 vỏ đạn.

Lúc này, trong tiệm có Võ Công Nhựt (sinh năm 2004) và Huỳnh Quốc Bình (sinh năm 2007, cùng ngụ xã Bình Hòa) nhưng Bình nhảy xuống kênh bỏ trốn. Ngày 3/7/2023, Bình đầu thú khai nhận khẩu súng bị thu giữ là Bình mượn của Phúc để “phòng thân”.

Bị cáo Phúc tại tòa

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 5/2023, do có mâu thuẫn với Hà Văn Huy (chưa rõ địa chỉ), Phúc nảy sinh ý định mua súng để “phòng thân”. Phúc lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng Rulo, hiệu ZP-5 với giá 3,5 triệu đồng, bao gồm cả tiền phụ thu khi nhận súng.

Sau khi Phúc chuyển đủ số tiền mua súng thông qua ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại cho người bán (chưa xác định được số tài khoản người nhận), Phúc lấy địa chỉ nơi đang làm thuê là Garage ở phường Bình Đức, TP. Long Xuyên để nhận súng. Khoảng 2 ngày sau, có Shipper gọi điện cho Phúc để hẹn giao hàng tại Garage. Sợ bị lộ nên Phúc từ chối và hẹn trực tiếp đến bưu cục giao hàng nhanh thuộc phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên) để nhận hàng.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Phúc rủ người bạn tên Gia Vỹ (nhà ở huyện Châu Thành, chưa xác định nhân thân) cùng đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang thăm bạn bị tai nạn. Khi đến nơi, Phúc gặp nhóm bạn cùng ngụ xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) cũng đến thăm bạn. Sau đó, Phúc yêu cầu cả nhóm đến quán cà-phê gần bến phà Trà Ôn (TP. Long Xuyên) trước, còn Phúc chở Vỹ đi nhận gói hàng tại bưu cục giao hàng nhanh rồi đến sau.

Nhận hàng xong, Phúc và Vỹ đến quán cà-phê gần bến phà Trà Ôn để gặp những người này. Phúc đem gói hàng mở ra thấy súng và 4 viên đạn nên lấy ra xem và lắp 4 viên đạn vào ổ quay rồi cất vào ba-lô.

Phúc nhắn tin rủ bạn gái Nguyễn Phan Cẩm T. (sinh năm 2006, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) đi chơi, nhưng sau đó Phúc lại điều khiển xe gắn máy chở T. đến khu vực cầu Từ Súc (xã Bình Hòa) để bắn thử súng và yêu cầu T. lấy điện thoại quay clip lại; Phúc bắn thử cả 2 phát súng đều nổ.

Phúc tiếp tục chở T. đến tiệm trang điểm Huỳnh Hoa (xã Bình Hòa) để Bình xem khẩu súng. Khi Bình xem xong, Phúc mang khẩu súng và 2 viên đạn, 2 vỏ đạn cất giấu tại nhà ở ấp Bình Phú 1 (xã Bình Hòa)…

Ngày 21/6/2023, Bình gọi điện cho Phúc để mượn khẩu súng “tự vệ”. Sau khi nhận súng, Bình đem cất giấu ở gốc cây chỗ tiệm trang điểm Huỳnh Hoa. Khoảng 18 giờ, ngày 24/6/2023, Bình gọi điện rủ Nhựt đến tiệm trang điểm Huỳnh Hoa chơi.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của quần chúng nhân dân nên tiến hành kiểm tra hành chính tại tiệm trang điểm Huỳnh Hoa. Qua kiểm tra phát hiện, thu giữ nhiều vật chứng, trong đó có 1 khẩu súng Rulo. Ngày 3/7/2023, Bình đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi, khai nhận súng, đạn là mượn của Phúc.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/7/2023, công an ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phúc. Ngày 12/7/2023, công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Phúc. Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (tại TP. Hồ Chí Minh) xác định, khẩu súng nêu trên là vũ khí có tính năng tương tự như vũ khí quân dụng và thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Phúc thành khẩn khai nhận toàn bộ việc làm sai trái, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt Phúc 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối với Bình có hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Khoản 1, Điều 304, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội, Bình chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan công an không truy cứu trách nhiệm hình sự.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vao-tu-vi-mua-sung-phong-than--a391088.html