Vẫn lạm dụng thuốc diệt cỏ

Khảo sát tại một số địa bàn như thôn Nam (xã Đồng Việt), thôn Đức Lý (xã Tam Đa), thôn Cả (xã Mỹ Thái), thôn Liên Sơn (xã Tân Dĩnh)… cho thấy, không ít diện tích bờ ruộng, bãi cỏ hoang bị phun thuốc khiến cỏ cháy loang lổ, úa vàng thành từng mảng giữa màu xanh của ruộng lúa.

Hình ảnh những đám cỏ cháy nham nhở nổi bật trên cánh đồng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về mức độ ảnh hưởng đến nguồn nước, không khí và chất lượng nông sản.

 Thuốc diệt cỏ được phun trên cánh đồng thôn Cả (xã Mỹ Thái).

Thuốc diệt cỏ được phun trên cánh đồng thôn Cả (xã Mỹ Thái).

Theo quy định, Nhà nước đã cấm sử dụng nhiều loại thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất độc hại cao, không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Các hoạt chất bị cấm gồm 2.4.5T, Paraquat (bị cấm từ năm 2017) và Glyphosate (chính thức dừng sử dụng từ ngày 1/7/2021).

Hành vi buôn bán, sử dụng thuốc cấm còn bị xử phạt hành chính, thậm chí cao hơn tùy theo mức độ và hậu quả gây ra. Các chuyên gia khuyến cáo, thuốc diệt cỏ có thể gây ngộ độc, kích ứng da, mắt, đường hô hấp, về lâu dài tiềm ẩn nguy cơ ung thư; đồng thời làm đất thoái hóa, tiêu diệt vi sinh vật có lợi, gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng hệ sinh thái.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc trừ cỏ “siêu cháy nhanh”, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc chứa hoạt chất bị cấm. Thay vào đó, cần ưu tiên biện pháp thủ công, cơ giới hoặc sử dụng chế phẩm sinh học an toàn diệt cỏ. Không vì tiện lợi trước mắt mà đánh đổi sức khỏe, môi trường và tương lai sản xuất nông nghiệp bền vững.

Tin, ảnh: Đại La

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/van-lam-dung-thuoc-diet-co-postid444898.bbg