Văn hóa văn nghệ 'Món ăn tinh thần' của người cao tuổi

Trong những năm qua, phong trào văn nghệ của người cao tuổi (NCT) ngày càng được đẩy mạnh, lan tỏa trong toàn tỉnh, văn hóa văn nghệ trở thành 'món ăn tinh thần' không thể thiếu trong đời sống tinh thần của NCT. Đồng thời, đây là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn.

Tiết mục hát, múa của CLB văn nghệ NCT thành phố Lạng Sơn trong chương trình giao lưu với CLB văn nghệ NCT các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng

Là địa bàn có phong trào văn nghệ NCT phát triển, hiện thành phố Lạng Sơn có Câu lạc bộ (CLB) văn nghệ NCT chung của thành phố và hàng chục CLB tại các phường, xã. Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Chủ nhiệm CLB Văn nghệ thành phố Lạng Sơn cho biết: CLB hiện có hơn 20 thành viên, từ 60 tuổi đến hơn 80 tuổi. Các thành viên dù tuổi đã cao nhưng tham gia hoạt động văn nghệ vẫn sôi nổi và hào hứng. Mỗi người một sở trường, hoàn cảnh nhưng đến với nhau bằng niềm đam mê ca múa. Hằng năm, CLB đều tổ chức đi giao lưu văn nghệ tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc hoặc mời các đội, câu lạc bộ văn nghệ từ các tỉnh, thành đến giao lưu. Mới đây nhất, ngày 12/8/2023, CLB đã tham mưu, phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các CLB văn nghệ NCT một số tỉnh như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn với chủ đề “NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”. Chương trình có 30 tiết mục văn nghệ đặc sắc với nhiều thể loại mang đậm bản sắc văn hóa từng địa phương như: hát quan họ, chèo, hát then, đàn tính, múa chầu… góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các CLB, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần cho NCT.

Không chỉ tại thành phố Lạng Sơn, phong trào văn nghệ của NCT cũng đang phát triển rộng khắp ở các huyện trên địa bàn. Hiện nay, toàn tỉnh có 180 CLB văn nghệ NCT với gần 3.000 NCT tham gia, tăng hơn 100 thành viên so với năm 2022; trong đó có 50 CLB hát then với khoảng 700 thành viên. Các CLB sinh hoạt định kỳ, giao lưu, biểu diễn thường xuyên trong các dịp như: đầu xuân, lễ, tết, sự kiện ở địa phương, nhân ngày truyền thống NCT Việt Nam 6/6, ngày Quốc tế NCT 1/10; ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tháng 11 hằng năm. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, các CLB đã tổ chức giao lưu, biểu diễn khoảng 500 cuộc. Qua đây tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Ông Vi Đức Kim, thành viên CLB văn nghệ NCT xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng cho biết: CLB là nơi các thành viên chia sẻ chuyện buồn vui trong cuộc sống, kinh nghiệm dạy bảo con cháu. Tham gia văn nghệ không chỉ giúp tôi gần gũi với mọi người mà văn nghệ đã đem đến tinh thần vui tươi, phấn khởi, giúp cho NCT như chúng tôi thấy yêu đời hơn, thêm sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu.

Theo tìm hiểu, sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp, ngành ở địa phương, phong trào văn nghệ NCT trong tỉnh thời gian qua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, là sân chơi bổ ích, tập hợp được đông đảo NCT tham gia. Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Định kỳ 2 năm một lần, Ban Đại diện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT tỉnh (đến nay đã tổ chức được 10 đợt liên hoan). Tại các huyện, thành phố, tổ chức hội và đơn vị chức năng cũng phối hợp tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT cấp huyện. Đồng thời, thành lập đoàn đi dự thi trong khu vực.

Không chỉ giao lưu, biểu diễn, dự thi, thành viên các CLB văn nghệ NCT trên địa bàn còn tâm huyết truyền dạy các làn điệu dân ca như sli, then, lượn, đàn tính, múa chầu cho con cháu, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời các cụ còn là hạt nhân trong phong trào văn nghệ quần chúng tại cơ sở; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/614712-van-hoa-van-nghe-mon-an-tinh-than-cua-nguoi-cao-tuoi.html