Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa Dâng hương nhân húy kỵ đức Duệ Tông Hiếu Định hoàng đế - Nguyễn Phúc Thuần

Ngày 23/10 (nhằm ngày 18 tháng 9 năm Tân Sửu), Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ húy kỵ Duệ Tông Định Vương - Nguyễn Phúc Thuần nhân 244 năm ngày ông băng hà. Buổi lễ được tổ chức trọng thể theo nghi thức truyền thống.

Lễ húy kỵ được tổ chức theo nghi thức truyền thống

Chúa Nguyễn Phúc Thuần là vị chúa thứ 9 của vương triều Nguyễn trị vì Đàng Trong, là con thứ 16 của Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Ông ở ngôi chúa được 12 nǎm, thọ 24 tuổi, sau này được triều Nguyễn truy tôn là Duệ Tông Hiếu Định Hoàng đế. Định Vương Nguyễn Phúc Thuần mất cũng kết thúc giai đoạn lịch sử của 9 đời chúa Nguyễn Đàng Trong.

Chúa Nguyễn Phúc Thuần mất ngày 18 tháng 9 năm Đinh Dậu (1777). Trước đây, lăng chúa Nguyễn Phúc Thuần an táng tại địa phận huyện Bình Dương đất Gia Định. Đến năm Gia Long thứ 8 thì được rước về núi La Khê, huyện Hương Trà, nay thuộc làng La Khê, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/dang-huong-nhan-huy-ky-duc-due-tong-hieu-dinh-hoang-de-nguyen-phuc-thuan-a106005.html