Vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng 1-10, tỉnh Cao Bằng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng. Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại buổi lễ.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, sau khi ôn lại chiến thắng lịch sử cách đây 70 năm, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh, phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới năm 1950, sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới, Cao Bằng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hiện nay, 100% tổ xóm đều có chi bộ với trên 57.000 đảng viên. Tình hình chính trị ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy; tiềm năng thế mạnh của tỉnh được khai thác; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trung bình đạt trên 7%/năm...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định: Chiến dịch Biên giới 1950 là sự kiện quan trọng, không chỉ đối với Cao Bằng mà cả với nhân dân cả nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử trong Chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh tập trung nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng biên giới ngày càng phát triển, vững mạnh..., đưa Cao Bằng trở thành địa phương phát triển trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/979776/van-dung-sang-tao-nhung-bai-hoc-lich-su-vao-su-nghiep-doi-moi-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc