Vải thiều Bắc Giang sang Nhật 1 triệu/12 quả: Hàng cao cấp...

Chị Thuần cho biết, chỉ có những người giàu bên Nhật mới mua được vải thiều đóng trong hộp được bán ở các siêu thị cao cấp.

Nếu như ở Việt Nam, vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang chỉ có giá từ 20.000 – 55.000 đồng/kg thì khi xuất sang Nhật, con số này là: 500.000 đồng/kg, thậm chí 1 triệu đồng/hộp/12 quả.

Để tìm hiểu về vải thiều Bắc Giang đang được bán ở Nhật như nào, ngày 15/6, trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Thuần (28 tuổi, đang học và làm việc tại Nhật) cho biết, hiện tại giá vải thiều Bắc Giang được bán trong các siêu thị bình dân ở Nhật với giá 400-500 nghìn đồng/kg.

"Những người sang Nhật học và đi làm thêm như tôi chỉ mua vải thiều của người Việt bán ở trong các quán nhỏ ngoài đường chứ không có tiền để mua vải trong siêu thị cao cấp ở Nhật. Ở siêu thị bán vải đựng trong hộp nhìn sang chảnh lắm nhưng chỉ người nào giàu mới dám mua", chị Thuần nói.

Chị Thuần cho biết, tại các siêu thị bình dân, vải thiều chỉ được đựng trong các hộp nhựa

Theo chị Thuần, tại các cửa hàng bán vải ngoài đường hay siêu thị bình dân, vải đều được cắt sạch cành và cuống, chỉ còn nguyên quả. Trong các siêu thị bình dân, vải được cho vào hộp nhựa giống hộp đựng nho.

"Có thể vì thế nên giá vải tại các siêu thị bình dân hay các quán nhỏ của người Việt bán mới có giá 400-500 nghìn đồng/kg", chị Thuần nói thêm.

Nói về vải xuất khẩu sang Nhật, cùng ngày, PV liên hệ với ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang thì được biết, vải xuất khẩu sang Nhật chỉ có một loại nhưng được trồng chủ yếu ở 2 huyện Tân Yên và Lục Ngạn.

"Vải được trồng để xuất sang Nhật sẽ có những tiêu chuẩn riêng và chỉ có một loại đi sang Nhật, không có loại 2. Hiện ở Bắc Giang đang có 219 héc ta vải được trồng để xuất khẩu sang Nhật.

Vải trồng ở huyện Tân Yên để xuất sang Nhật có giá 55 nghìn đồng/kg, còn ở huyện Lục Ngạn có giá 35 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, giá vải này là sau khi đã được sơ chế, cắt sạch cành, cuống và cho vào xông hơi, khử trùng mới cân lên chứ không phải 1kg vải của người dân mà sang Nhật vẫn còn đủ 1kg", ông Tùng cho biết.

Theo ông Tùng, sau khi vải được sơ chế, còn một công đoạn là đóng gói, tem nhãn mác. Quả vải xuất sang Nhật cũng được chọn đồng đều, không có quả to quá, quả nhỏ quá.

"Nhật cũng là thị trường mở trong nhiều thị trường, vải thiều Bắc Giang được xuất khẩu và được người dân nước ngoài tin dùng cũng là một niềm vui với người dân Bắc Giang. Hiện vải Bắc Giang đang ở chính vụ, việc xuất khẩu vải sang các thị trường đều đang tiếp tục được thực hiện", ông Tùng cho biết thêm.

Trước đó, một người được trải nghiệm siêu phẩm hộp vải thiều Lục Ngạn tại Nhật Bản chia sẻ, trái với việc buộc túm lại từng cành, bó thành bó tròn như ở Việt Nam, hộp vải gồm 12 quả căng mọng, được chọn kỹ càng, phủ bên dưới là tấm lụa màu vàng tạo cảm giác hoàng gia nhưng không kém phần thân thiện hiện đang bán tại Nhật với giá 1 triệu đồng/hộp.

Box vải cao cấp có giá 1 triệu đồng/hộp tại Nhật Bản.

Được biết, mô hình bán vải đóng hộp 12 quả được triển khai tại Lục Ngạn – Bắc Giang từ năm 2019, cũng là năm đầu tiên cả nước có sản phẩm vải thiều hữu cơ. Các vườn vải tham gia mô hình vải thiều hữu cơ có lắp camera giám sát, nhật ký chăm sóc điện tử. Vải thiều hữu cơ có nhiều ưu điểm vượt trội và được thiết kế mẫu mã, bao bì hợp lý.

Năm 2019, doanh nghiệp cùng người trồng đã làm ra khoảng 500 hộp để bán cho khách hàng cao cấp trong nước.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/kinh-te/thi-truong/vai-thieu-bac-giang-sang-nhat-1-trieu12-qua-hang-cao-cap-3433915/