Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng thực hiện tốt an sinh xã hội
Với phương châm 'hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm', thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Đan Phượng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Từ việc huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo đến các hoạt động trợ giúp sinh kế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững, văn minh, nghĩa tình.

Các đồng chí lãnh đạo xã Đan Phượng trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà đaại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Thành. Ảnh: xã Đan Phượng
Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết từ những mái ấm nghĩa tình
Ngày 15-12 vừa qua, tại thôn Đông Khê, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Chu Văn Hùng, một hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tại buổi trao kinh phí, các đồng chí lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của gia đình ông Chu Văn Hùng, đồng thời trao số tiền hỗ trợ giúp gia đình có điều kiện sửa chữa, cải tạo căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Đây là nguồn động viên kịp thời, góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng, cùng với hộ ông Chu Văn Hùng (thôn Đông Khê), dịp này, xã Đan Phượng đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác là hộ bà Nguyễn Thị Thành (thôn Hoa Chử); hộ bà Bùi Thị Năm (thôn Đại Phùng), tổng số tiền gần 400 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ hơn 187 triệu đồng từ các nguồn xã hội hóa do các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp.
Những căn nhà được sửa chữa, xây mới không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Mỗi “mái ấm nghĩa tình” được hoàn thành là thêm một hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia, một niềm tin được thắp lên, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội.
Xã Đan Phượng được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính, với quy mô dân số hơn 49.000 người. Sau sắp xếp, bên cạnh những thuận lợi về mở rộng không gian phát triển, địa phương cũng đối mặt với không ít khó khăn trong công tác quản lý, đặc biệt là việc bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế.
Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó chăm lo an sinh xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Mặt trận xã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, kịp thời phát hiện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, không để phát sinh “điểm nóng” về an sinh.

Các đồng chí lãnh đạo xã Đan Phượng trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ gia đình ông Chu Văn Hùng. Ảnh: xã Đan Phượng
Trong năm 2025, MTTQ xã đã triển khai hiệu quả cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, vận động được 437 triệu đồng; tiếp nhận gần 1 tỷ đồng cùng hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm để hỗ trợ các hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục đích, tạo được sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân.
Cùng với đó, MTTQ xã phối hợp triển khai nhiều chương trình, mô hình an sinh thiết thực, như: “Xóa nhà dột nát”, “Nhà đại đoàn kết”, “Mái ấm tình thương”, “Mẹ đỡ đầu - đồng hành cùng con”, “Tiếp bước em đến trường”… Qua các chương trình này, hàng trăm lượt hộ gia đình chính sách, người có công, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo, người khuyết tật đã được hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần.
Huy động nguồn lực xã hội, chăm lo đời sống nhân dân
Một trong những điểm nổi bật trong công tác an sinh xã hội của MTTQ xã Đan Phượng là việc chủ động huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa. Thông qua sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cá nhân hảo tâm đã tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động vì cộng đồng.
Trong năm 2025, MTTQ xã đã vận động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3 “nhà đại đoàn kết” với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng; phối hợp trao tặng hàng trăm suất quà nhân các dịp lễ, Tết; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường; giới thiệu, tạo việc làm mới cho hơn 500 lao động, góp phần ổn định thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Các hoạt động an sinh không chỉ tập trung hỗ trợ “cái cần trước mắt”, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài, bền vững, giúp người dân có điều kiện tự vươn lên, giảm nghèo một cách căn cơ. Qua đó, vai trò “cầu nối” của Mặt trận giữa Đảng, chính quyền với nhân dân tiếp tục được phát huy rõ nét.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng vận động xã hội hóa hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xã Đan Phượng
Song song với công tác an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua các phong trào này, tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm cộng đồng của người dân ngày càng được nâng cao. Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai và nhân rộng như: “Đoạn đường nở hoa”, “Tuyến đường tự quản”, “Nhà rác thông minh”, “Ngày thứ bảy, Chủ nhật xanh”…, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.
Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được MTTQ xã quan tâm thực hiện. Trong năm, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc giám sát liên quan đến thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết đơn thư, tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới cấp ủy, chính quyền, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị ở cơ sở.
Những kết quả đạt được trong công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn đã khẳng định rõ vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng trong đời sống xã hội. Mỗi phần quà được trao, mỗi ngôi nhà được hoàn thiện, mỗi hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ đều là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng trao quà cho hộ công giáo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Noel. Ảnh: xã Đan Phượng
Phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh các chương trình an sinh, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng xã Đan Phượng ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.











