Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, khóa XIII đã xem xét, kỷ luật ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.
Ngày 4/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, khuyết điểm.
Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực.
Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình -nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Trong các ngày 31/3 và 3/4/2025, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 55. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Ngày 4/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra thông báo về kỳ họp thứ 55 xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị kỷ luật một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo.
Những vi phạm của nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình được đánh giá là gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu và ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
Trong các ngày 31-3 và 3-4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ thứ 55 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trương Hòa Bình trong thời gian giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mới đây, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 55 để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.
Trong các ngày 31/3 và 3/4/2025, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 55. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực.
Theo Thông cáo của UBKT Trung ương, trong các ngày 31/3 và 3/4, UBKT Trung ương đã họp Kỳ thứ 55 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Duy Ngọc để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.
UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông: Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Việt Trường, Phạm Ngọc Nghị và đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiếu.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trương Hòa Bình trong thời gian giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Trương Hòa Bình trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật do vi phạm quy định trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Trong các ngày 31/3 và 03/4/2025, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 55. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Ngày 19/3, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, tại Kỳ họp thứ 27, diễn ra ngày 18/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng biểu quyết thi hành kỷ luật đối với một số tập thể, cá nhân sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.
Ngày 18/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã họp kỳ thứ 27. Đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.
Ông Nguyễn Ngọc Thạch đã có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhà máy điện gió không đúng quy định.
Ngày 14/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, khuyết điểm.
Ngày 3/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Kỳ họp thứ 31, xem xét, kết luận một số nội dung về thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thế.
Ngày 25/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Kỳ họp thứ 32, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.
Thủ tướng quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Đông, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Đông, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, bằng hình thức cảnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 21/2/2025 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Đông, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.
Ngày 10-2, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tại kỳ họp thứ 33, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Chi ủy Cục THADS thành phố, cơ quan này nhận thấy: Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi ủy Cục THADS thành phố và các đảng viên có liên quan đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc, các quy định về công tác cán bộ, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự. Vi phạm của Chi ủy Cục THADS gây dư luận không tốt, làm phát sinh đơn thư, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, đơn vị.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Phước Thu, nguyên Cục trưởng Cục thi hành án dân sự.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Chi ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố vì để xảy ra một số vi phạm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày 10-2, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Đà Nẵng vừa công bố quyết định kỷ luật nhiều cán bộ Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng.
Ngày 10/2, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tại kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng diễn ra ngày 20/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật khiển trách đối với Chi ủy Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng và các đảng viên liên quan vì để xảy ra một số vi phạm trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật khiển trách đối với Chi ủy Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Trần Phước Thu, nguyên Cục trưởng.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã họp và quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Chi ủy Cục Thi hành án dân sự TP nhiệm kỳ 2020-2025 và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.
Vi phạm của Chi ủy Cục Thi hành án dân sự gây dư luận không tốt, làm phát sinh đơn thư, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, đơn vị.