Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh ủng hộ công tác an sinh xã hội hơn 4,7 tỉ đồng

Sáng 09/01, Ủy ban Đoàn kết (UBĐK) Công giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tổng kết phong trào người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Long An năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh - Đỗ Thanh Hùng; Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Công Hoàng Bạch.

Linh mục Nguyễn Văn Nhạn - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2023, UBĐK Công giáo Việt Nam tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm qua, UBĐK Công giáo Việt Nam tỉnh ủng hộ các phong trào phát triển kinh tế hơn 1,8 tỉ đồng; công tác an sinh xã hội hơn 4,7 tỉ đồng và các phong trào về giáo dục, y tế hơn 700 triệu đồng.

Các chức sắc, chức việc Công giáo thường xuyên vận động mạnh thường quân giúp đỡ các hộ nghèo, hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Giáo xứ Tân An tổ chức nấu cơm từ thiện vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần với 170 suất; từ quỹ “Hũ gạo tình thương”, giáo xứ Hiệp Hòa giúp đỡ 9 hộ, mỗi hộ 10kg gạo/tháng;...

Với phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, UBĐK Công giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hưởng ứng, xây dựng nhiều phong trào như “Tiếng kẻng học sinh”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Hiền mẫu sống đạo”,... Kết quả, có 100% hộ gia đình Công giáo đạt “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Gia đình văn hóa”, 100% các em trong độ tuổi đến trường được đi học. Các giáo xứ, họ đạo nhiều năm liền không có trường hợp sinh con thứ ba.

Về công tác tham gia bảo vệ môi trường, UBĐK Công giáo đã ký kết với UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về tuyên truyền đồng bào Công giáo tích cực tham gia chương trình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và giữ gìn cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Từ nguồn vận động xã hội hóa, các giáo xứ trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được 314 cuộc, 7846 người tham dự và tham gia mô hình gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật,...

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Đỗ Thanh Hùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Đỗ Thanh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt của UBĐK Công giáo các cấp trong tỉnh và toàn thể đồng bào giáo dân đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, ông hy vọng, UBĐK Công giáo các cấp trong tỉnh và giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 đã đề ra.

Đồng thời, tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Long An năm 2023

Dịp này, UBĐK Công giáo Việt Nam tỉnh Long An trao giấy khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích trong phong trào Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Long An năm 2023./.

Khánh Duy

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/uy-ban-doan-ket-cong-giao-tinh-ung-ho-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-hon-4-7-ti-dong-a169388.html